| Hotline: 0983.970.780

Rắn, rùa xuất hiện nhiều ở chợ biên giới

Thứ Hai 26/08/2013 , 09:51 (GMT+7)

Theo nhiều tiểu thương thu mua rắn, rùa ở đây nhận định, năm nay lượng rắn, rùa từ Campuchia đem qua bán số lượng có tăng hơn so với năm trước.

Hiện nay, vào mùa lũ người dân Campuchia ở gần khu vực biên giới đi săn bắt rắn, rùa đem qua các chợ cửa khẩu biên giới như Tịnh Biên và Khánh Bình (An Giang), chợ cửa khẩu Dinh Bà (Đồng Tháp), Xà Xía (Kiên Giang) để tiêu thụ. 

Ông Nguyễn Văn Tiếp, thương lái thu mua rắn ở chợ Khánh Bình – An Giang, cho biết: Bình quân vào mùa lũ mỗi ngày thu mua từ 50-80 kg các loại rắn rùa từ Campuchia đem qua Việt Nam bán. Hiện nay, loại rắn hổ đất giá 800.000 đ/kg, rắn ri voi 360.000 đ/kg, rắn bung súng giá 100.000 đ/kg, rắn hổ hành 220.000 đ/kg, rắn mối từ 70.000 -90.000 đ/kg…, so với mùa lũ năm ngoái giá rắn tăng từ 15.000 - 20.000 đ/kg. Còn giá rùa loại 1 từ 450.000 đ/kg, loại II giá 350.000 đ/kg, tăng từ 50.000 – 60.000 đ/kg so với năm ngoái.

Theo nhiều tiểu thương thu mua rắn, rùa ở đây nhận định, năm nay lượng rắn, rùa từ nước bạn đem qua bán số lượng có tăng hơn so với năm trước. Thị trường tiêu thụ mạnh nhất ở các quán nhậu và nhà hàng nổi tiếng ở ĐBSCL.

Xem thêm
Yêu cầu giới hạn định lượng thuốc nhuộm Sudan cho ớt xuất khẩu Đài Loan

Cùng với Trung Quốc, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam phải cung cấp báo cáo thử nghiệm về thuốc nhuộm Sudan, kèm ghi chú phương pháp thử, đơn vị thử nghiệm.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Liên doanh DHN với mô hình kinh tế xanh trong nông nghiệp tại Tây Ninh

Chủ tịch Hùng Nhơn Group Vũ Mạnh Hùng chia sẻ định hướng đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao tại Lễ công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Tây Ninh, chiều nay.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.