| Hotline: 0983.970.780

Rất khó truy ra nguyên nhân lây nhiễm!

Thứ Năm 31/05/2012 , 18:42 (GMT+7)

Mấy ngày gần đây dư luận xôn xao về vụ 12 người ở Bến Tre bỗng dưng phát hiện bị nhiễm HIV chưa rõ nguyên nhân. Những người bị nhiễm đặt nghi vấn nguyên nhân họ bị nhiễm căn bệnh này là từ một phòng mạch tư nhân ở địa phương.

Mấy ngày gần đây dư luận xôn xao về vụ 12 người ở Bến Tre bỗng dưng phát hiện bị nhiễm HIV chưa rõ nguyên nhân. Những người bị nhiễm đặt nghi vấn nguyên nhân họ bị nhiễm căn bệnh này là từ một phòng mạch tư nhân ở địa phương (ấp Phú Đăng, xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre). Tuy nhiên, vụ việc này đang còn nhiều bí ẩn.

Ông Trần Ngọc Hữu – Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM cho biết: Hôm nay 31/5, Viện Pasteur TP HCM sẽ cử đoàn chuyên gia xuống Bến Tre để hỗ trợ ngành Y tế tỉnh này điều tra dịch tễ cho 12 bệnh nhân nhiễm HIV. Trước tiên, Viện Pasteur TP HCM sẽ xét nghiệm lại cho các bệnh nhân để xác định chính xác bệnh nhân có nhiễm HIV hay không và tư vấn cho họ biện pháp phòng tránh nhằm giảm tác hại cho cộng đồng. Đối với việc xác định nguyên nhân, đặc biệt xác định nguyên nhân lây bệnh có liên quan đến một cá nhân cụ thể nào đó hay không thì phải thật thận trọng và có kế hoạch tương đối toàn diện vì việc đó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cá nhân người bị điều tra và cộng đồng.

Một số người đưa ra đề nghị xác định thời gian nhiễm bệnh của các bệnh nhân này để tìm nguyên nhân họ bị lây bệnh. Tuy nhiên, xác định thời gian mắc bệnh của bệnh nhân HIV là một việc làm tương đối phức tạp và không được cho là một chứng cứ mang tính khoa học.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên, bác sĩ Võ Minh Quang – Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, một trong những người điều trị cho trường hợp nhiễm HIV đầu tiên của Việt Nam và có kinh nghiệm hơn 20 năm điều trị cho bệnh nhân HIV khẳng định: Rất khó có thể xác định được bệnh nhân đã nhiễm HIV bao lâu, trừ trường hợp có yếu tố tiếp xúc rõ ràng. Việc xác định thời gian nhiễm bệnh cũng không thể coi là một chứng cứ khoa học vì nó chỉ mang tính ước lượng để phục vụ cho việc điều trị chứ không thể chính xác 100%. Thời gian nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS thông thường từ 5 – 10 năm nhưng nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố có thể làm rút ngắn thời gian chuyển sang giai đoạn AIDS như: bệnh nhân có tiêm chích ma túy, bệnh nhân có các bệnh lý gan, mật…

 
Theo bác sĩ Võ Minh Quang với các trường hợp nhiễm HIV ở Bến Tre rất khó truy ra nguyên nhân lây bệnh

Đối với trường hợp các bệnh nhân ở Bến Tre thì cần chờ Viện Pasteur TP HCM xét nghiệm lại, vì hiện nay, ngành Y tế tại Bến Tre chưa đủ khả năng để xác định bệnh nhân nhiễm HIV. Khi được xác định chính xác đã nhiễm HIV thì nếu muốn điều trị, các bệnh nhân có thể đi đăng ký và làm cam kết uống thuốc đầy đủ, tuân thủ tốt quá trình điều trị để được cấp thuốc điều trị miễn phí.

Cũng theo bác sĩ Võ Minh Quang, những trường hợp nhiễm HIV ở Bến Tre có đặc điểm rất lạ là chỉ có đàn ông bị bệnh, có người đã chuyển sang giai đoạn AIDS, tức là có thể đã mắc bệnh hơn 5 năm nhưng những người vợ của họ lại không bị nhiễm. Do đó, phải chờ kết quả kiểm tra từ Pasteur, xác định có bao nhiêu người bị bệnh, vợ con họ có bệnh hay không?… để từ đó đưa ra bức tranh tổng thể, xác định tại sao lại xảy ra một hiện tượng rất bất thường trong cộng đồng như vậy, từ đó các bác sĩ sẽ đưa ra khuyến cáo phòng ngừa lây nhiễm trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Thắng – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho biết: Hiện nay, Sở Y tế tỉnh Bến Tre vẫn chưa thu thập được thông tin gì mới về vụ việc này và đang chờ Viện Pasteur TP HCM xuống để hỗ trợ điều tra.

Được biết, hiện nay, nước ta áp dụng kỹ thuật “Chiến lược 3” để xác định bệnh nhân nhiễm HIV. Muốn khẳng định bệnh nhân nhiễm HIV phải có 3 xét nghiệm (1 test nhanh và 2 test Elisa). Với các kỹ thuật hiện nay, nếu bệnh nhân mới bị nhiễm bệnh từ 4 – 6 tuần có thể xét nghiệm không phát hiện ra bệnh, giai đoạn này gọi là cửa sổ miễn dịch.

Theo Petrotimes

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm