| Hotline: 0983.970.780

Rợn người chứng kiến cảnh sát bị cuốn dưới gầm ô tô

Thứ Năm 15/03/2012 , 09:01 (GMT+7)

Thiếu úy công an bị chiếc xế hộp tông phải, hất tung lên nắp ca-pô. Khi rơi xuống đất, chiến sỹ này còn bị ô tô cuốn vào gầm, kéo đi một đoạn dài khiến anh bị chấn thương sọ não và mất một bên tai.

Thiếu úy công an bị chiếc xế hộp tông phải, hất tung lên nắp ca-pô. Khi rơi xuống đất, chiến sỹ này còn bị ô tô cuốn vào gầm, kéo đi một đoạn dài khiến anh bị chấn thương sọ não và mất một bên tai.

>> Ôtô kéo nạn nhân 60 m rồi bỏ chạy

Vụ việc xảy ra khoảng 1h30 ngày 13/3, ngã năm phố Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm). Nam thanh niên điều khiển xe máy bị ô tô hất tung lên trời rồi cuốn vào gầm, bị thương rất nặng.

Thiếu úy Lâm đang được điều trị ở Bệnh viện Việt Đức

Danh tính của nạn nhân đã được làm rõ là Nguyễn Hà Lâm (SN 1986, ở phố Kim Mã, Hà Nội). Được biết, anh Lâm đang công tác tại Công an quận Hai Bà Trưng, cấp bậc Thiếu úy. Theo anh trai của nạn nhân, lúc xảy ra tai nạn, anh Lâm đang trên đường đi làm về.

Chứng kiến vụ việc, một người đàn ông (cũng chính là người đã đưa anh Lâm vào viện) đã bị ám ảnh, không thể ngủ được. Theo nhân chứng này, chiếc ô tô màu đen (có thể là xe Toyota Vios) đi theo hướng Hàng Bông - Cửa Nam, còn chiếc xe máy vượt đèn đỏ đi theo hướng Tràng Thi - Điện Biên Phủ. Khi xảy ra vụ việc, chiếc ô tô đã tông vuông góc vào chiếc xe máy khiến chiếc xe máy văng sang bên trái và anh Lâm bị hất tung lên nắp ca-pô.

Đi được khoảng 20m, chiếc xe phanh lại khiến anh Lâm rơi xuống. Tưởng chừng chiếc ô tô sẽ dừng lại song tài xế tiếp tục đạp ga phóng tiếp. Anh Lâm bị cuốn vào gầm xe, kéo đi khoảng 40m nữa thì anh bị văng ra khỏi gầm xe, nằm bất tỉnh trên đường. Chiếc ô tô phóng thẳng theo hướng ra đường Lê Duẩn và biến mất.

Hiện anh Lâm đang được chữa trị tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng chấn thương sọ não và bị mất bên tai phải.

Cảnh sát đang truy tìm chiếc xe gây tai nạn.

(Theo Dân trí)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất