| Hotline: 0983.970.780

Ruộng vẫn ngập trắng, dân nóng lòng vì chưa thể gieo sạ vụ đông xuân

Thứ Sáu 14/01/2022 , 18:00 (GMT+7)

BÌNH ĐỊNH Trong khi lúa đông xuân 2021 - 2022 các nơi đã phát triển xanh thì hàng trăm ha ruộng ở huyện Tuy Phước (Bình Định) hiện vẫn bị ngập trắng, chưa gieo sạ lại được.

Theo ghi nhận, hiện nhiều diện tích ruộng ở các địa phương thuộc khu Đông tỉnh Bình Định vẫn còn ngập lênh láng nên nông dân chưa gieo sạ được vụ lúa đông xuân 2021 - 2022, nhiều nhất là ở huyện Tuy Phước, nơi được mệnh danh là “rốn lũ” của tỉnh Bình Định. Trong đó, có nhiều diện tích đã sạ đi sạ lại từ 2 đến 3 lần sau những đợt mưa lũ nhưng hiện vẫn còn ngập chìm trong nước.

Hiện ở huyện Tuy Phước (Bình Định) còn đến 262 ha ruộng còn bị ngập úng chưa thể gieo sạ lại được. Ảnh: V.Đ.T

Hiện ở huyện Tuy Phước (Bình Định) còn đến 262 ha ruộng còn bị ngập úng chưa thể gieo sạ lại được. Ảnh: V.Đ.T

Theo ông Phan Văn Khiêm, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Tuy Phước, theo kế hoạch, vụ đông xuân 2021 - 2022, địa phương này gieo sạ 7.450 ha lúa. Do mưa lớn xảy ra trong 2 ngày 19 - 20/12/2021 đã gây ngập úng 1.430 ha. Trong đó, nhiều nhất là xã Phước Thuận với 185 ha, xã Phước Hòa 165 ha; tiếp đến là 2 xã Phước Hiệp và Phước Quang mỗi xã 160 ha; Thị trấn Tuy Phước 140 ha; xã Phước Sơn 130 ha; xã Phước An 120 ha; xã Phước Nghĩa 100 ha; xã Phước Lộc 75 ha; 2 xã Phước Hưng và Phước Thành mỗi xã 60 ha…

Tiếp đến, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh từ ngày 26 - 28/12/2021, huyện Tuy Phước tiếp tục bị ngập úng hơn 2.101 ha. Lần này xã Phước Thắng bị ngập nhiều nhất với 600 ha, xã Phước Hòa 450 ha, Phước An 296,5 ha, xã Phước Quang 120 ha, xã Phước Thuận 100 ha…

Nông dân ở những vùng khu Đông huyện Tuy Phước (Bình Định) hiện phải bơm nước úng ra khỏi ruộng để gieo sạ. Ảnh: V.Đ.T

Nông dân ở những vùng khu Đông huyện Tuy Phước (Bình Định) hiện phải bơm nước úng ra khỏi ruộng để gieo sạ. Ảnh: V.Đ.T

Sau những đợt ngập úng, nông dân huyện Tuy Phước phải sạ đi sạ lại đến hơn 1.483 ha, trong đó có nhiều diện tích đã gieo sạ lại đến lần thứ 3 nhưng hiện giờ ruộng vẫn còn bị ngập. “Tính đến ngày 14/1/2022, huyện Tuy Phước còn đến 261 ha vẫn còn bị ngập chưa gieo sạ lại được, nhiều nhất là các xã khu Đông như: Phước Hòa, Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Thắng. Cả xã Phước An là địa phương vùng cao nhưng nghiều vùng trũng vẫn còn đang bị ngập, bà con chưa gieo sạ lại được”, ông Phan Văn Khiêm, Trưởng Phòng NN-PTNT Bình Định cho hay.

Sau khi nước rút, từ ngày 10/1/2022 đến nay, nông dân xã Phước Thắng (huyện Tuy Phước) cấp tập làm đất gieo sạ lại 900 ha, trong đó có 500 ha tính đến nay đã sạ đi sạ lại đến 2-3 lần. “Phước Thắng là vùng trũng, mùa mưa năm nào cũng thoát cảnh ngập lũ muộn nhất huyện. Bà con nông dân đã quen với cảnh ngập lũ nên nhà ai cũng luôn dự trữ lúa giống để ứng phó với ứng phó với thời tiết vụ đông xuân”, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thắng cho hay.

Nước rút đến đâu nông dân tiến hành gieo sạ lại đến đó. Ảnh: V.Đ.T

Nước rút đến đâu nông dân tiến hành gieo sạ lại đến đó. Ảnh: V.Đ.T

Tại xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước), đến ngày 14/1/2022 vẫn còn 70 ha ruộng tại xã thôn Kim Tây, Tân Giản vẫn còn bị ngập. Theo ông Huỳnh Thanh Vương, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa, đây là những diện tích bà con đã sạ đi sạ lại từ 2 - 3 lần. “Dù sạ đi sạ lại 2 - 3 lần nhưng nhờ bà con chủ động dự phòng giống nên không lo thiếu giống chất lượng để gieo sạ lại. Chỉ mong nước rút nhanh để bà con gieo sạ lại cho kịp thời vụ”, ông Vương cho biết.

“Các xã khu Đông huyện Tuy Phước có lịch gieo sạ muộn nhất tỉnh bởi đây là những vùng được mệnh danh là “túi nước” của Bình Định.

Mưa lớn liên tục đúng lúc thủy triều dâng lên nên nước không rút được khiến nhiều diện tích không gieo sạ được. Hầu hết diện tích ở những xã khu Đông huyện Tuy Phước phải đên cuối tháng 1 dương lịch năm sau mới hoàn tất việc gieo sạ vụ đông xuân, cá biệt có nhiều vùng phải bước sang đầu tháng 2 mới gieo sạ xong. Hiện nay, nước rút đến đâu bà con tiến hành gieo sạ lại đến đó”, ông Kiều Văn Cang, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bình Định cho biết.

Xem thêm
Hòa Bình có trên 6.000 cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép

Chăn nuôi là một trong những thế mạnh của tỉnh miền núi Hòa Bình với giá trị sản xuất cả năm 2023 ước đạt 4.130 tỷ đồng.

Xuất khẩu lô thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Hồi giáo

BẮC NINH Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, thuộc Hùng Nhơn Group vừa tổ chức Lễ xuất khẩu lô hàng thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Hồi giáo.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.