| Hotline: 0983.970.780

Sáng tạo của địa phương góp phần thúc đẩy toàn ngành phát triển

Thứ Sáu 05/01/2018 , 07:01 (GMT+7)

Có một đánh giá chung được các đại biểu ghi nhận về sự nỗ lực rất lớn của bà con nông dân, cộng đồng doanh nghiệp trong năm qua đã vượt qua bão bùng, sương gió để góp thành tích chung cho toàn ngành...

17-20-39_ton_cnh_hoi_nghi_truc_tuyen
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến

Tại hội nghị trực tuyến tổng kết ngành nông nghiệp năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì, hầu hết lãnh đạo các địa phương và doanh nghiệp phát biểu đều đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của ngành nông nghiệp trong năm qua.

Có một đánh giá chung được các đại biểu ghi nhận về sự nỗ lực rất lớn của bà con nông dân, cộng đồng doanh nghiệp trong năm qua đã vượt qua bão bùng, sương gió để góp thành tích chung cho toàn ngành. Trong đó phải kể đến thị trường tiêu thụ nông sản ngày càng được mở rộng, trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 37 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay và tăng tới 13% so với năm 2016. Nhiều mặt hàng tăng trưởng xuất khẩu rất mạnh như rau quả tăng trên 40%, cao su tăng trên 35%, tôm tăng 22%...

Năm qua Bộ cũng triển khai chủ trương của Chính phủ về thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Trực tiếp Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì 3 hội nghị, diễn đàn về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, qua đó thu hút nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực này.

Một số địa phương phát biểu tại hội nghị cho biết, đang tập trung vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao dựa trên những giống cây, con, thời tiết khí hậu mang tính lợi thế, tạo sản phẩm giá trị gia tăng cao.

Ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, địa phương cơ cấu nông nghiệp rất thành công, trong đó có mô hình “hội quán nông dân”, cho rằng, cùng với việc đẩy mạnh xuất khẩu thì cần phải chú trọng đến thị trường trong nước, bởi thực tế ngày càng nhiều hàng hóa nông sản được nhập khẩu vào thị trường Việt Nam. Do đó cần phải tạo lòng tin của người tiêu dùng trong nước đối với sản phẩm nông sản do trong nước sản xuất.

Dù cho biết vai trò của hợp tác xã là rất quan trọng trong phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường, nhưng theo ông Lê Minh Hoan, việc thông tin tuyên truyền để người dân hiểu và tự nguyện tham gia là chưa hiệu quả. Cách thức truyền đạt nghiệp vụ, chuyên môn cho nông dân mang tính lý thuyết và hàn lâm, dẫn đến chưa đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, cần có sự phân biệt giữa loại hình hợp tác xã như dịch vụ, sản xuất, thương mại… để có sự hướng dẫn, hỗ trợ người nông dân tham gia hợp tác xã một cách phù hợp. Quan điểm của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp là không được đánh đồng các loại hình HTX.

Ông Hoan cho rằng, phải tách bạch nó ra, HTXNN nó khác với loại hình HTXDVTM. Phải sòng phẳng như thế để có cơ chế, chính sách thu hút người dân vào HTXNN mà quy tụ sản xuất theo chuỗi, làm ra sản phẩm thương hiệu.

17-20-39_bi_thu_tinh_uy_dong_thp_le_minh_hon
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan đề nghị không đánh đồng các loại hình Hợp tác xã

Báo cáo trước Thủ tướng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh cho biết, là tỉnh còn khó khăn, thoát khỏi chiến tranh muộn nhất cả nước. Song nhờ biết tận dụng lợi thế của 3 vùng sinh thái nên những năm gần đây, SXNN ở địa phương đã có chuyển biến rõ nét, đời sống người dân được nâng lên.

Theo ông Vinh, căn cứ vào 3 vùng sinh thái, tỉnh có chính sách cho mỗi vùng. Cụ thể, vùng núi đá phía bắc tập trung phát triển chăn nuôi, chủ yếu nuôi bò. Vùng núi đất phía tây tập trung cho cây chè. Đã có một số tập đoàn vào đầu tư phát triển. Vùng núi thấp phía nam chủ yếu là cây ăn quả, trọng điểm là cam.

Từ làm ăn nhỏ lẻ, canh tác lạc hậu, đến nay Hà Giang đã tổ chức lại sản xuất, hình thành nên các tổ hợp tác xã, tổ tự quản, tổ sản xuất thôn; hình thành các trang trại, gia trại; đẩy mạnh các hoạt động SXKD. Sử dụng nhà lưới để ứng phó với biến đổi khí hậu. Tỉnh đã liên kết với các đơn vị khoa học thuộc Bộ, các trường Đại học có chuyên môn để cùng tìm ra hướng phát triển tích cực cho đồng bào miền núi.

Qua cách làm, Hà Giang đã hình thành hai đơn vị phát triển dược liệu. Đã có 8 sản phẩm được công nhận và 21 sản phẩm cây dược liệu của địa phương. Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đề nghị Thủ tướng và các Bộ, ngành thay đổi cách tiếp cận cây dược liệu. Thứ hai là thay đổi quy hoạch, cho Hà Giang quy hoạch cây dược liệu theo vùng sinh thái. Đề nghị Bộ NN-PTNT rà soát lại các văn bản, xem xét cho Hà Giang được trồng các loại cây dược liệu dưới rừng phát tán, rừng phòng hộ. Đề nghị cho Hà Giang xây dựng một đề án cây dược liệu để bảo tồn và phát triển.

“Hiện có các tiêu chuẩn hữu cơ, nông nghiệp sạch, VietGAP… đề nghị không cào bằng cho các vùng. Việc này nên xem vùng nào thuận cho hữu cơ thì quy hoạch, công nhận cho sản xuất hữu cơ; vùng nào thuận cho VietGAP thì quy hoạch, công nhận cho sản xuất VietGAP”, ông Vinh kiến nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Chính phủ hỗ trợ địa phương về mặt thủ tục để các nhà đầu tư vào Việt Nam cung ứng nguồn giống; có chính sách quảng bá thương hiệu sản phẩm vùng, địa phương đến các nước.

Ngay lập tức, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu Cục trưởng Cục BTVT phải có trách nhiệm làm việc cụ thể với Lâm Đồng để giải quyết dứt điểm kiến nghị này, tinh thần là tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư trong việc nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất, cung ứng nguồn giống.

 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm