| Hotline: 0983.970.780

Sáng tạo mới trong cắt mỏ gà

Thứ Ba 28/04/2009 , 09:27 (GMT+7)

Biện pháp cắt mỏ gà trong chăn nuôi gà tập trung thành đàn lớn nhằm tránh hiện tượng chúng mổ cắn ăn lông, ăn thịt lẫn nhau do bị đói ăn hoặc ở điều kiện chuồng nuôi có nhiệt độ cao, ánh sáng gay gắt làm sinh lý gà bị rối loạn; mật độ nuôi quá chật...

Những trang trại chăn nuôi lớn đã bắt đầu sử dụng máy cắt mỏ gà bằng điện vừa nhanh, vừa thuận tiện. Tuy nhiên với nhiều nông hộ nhỏ lẻ hoặc những nơi chưa có điện hoặc nguồn điện không ổn định thì các biện pháp cắt mỏ gà bằng thủ công tỏ ra rất hữu hiệu. Cũng trong chuyên mục này, lần trước Cận tôi đã có dịp mách nhỏ bà con kinh nghiệm cắt mỏ cho gà bằng dao hoặc kéo sắc dễ làm đơn giản. Mới đây, nhân chuyến công tác lên huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, chúng tôi có dịp thu lượm thêm một kinh nghiệm cắt mỏ gà khác mà tác giả nông dân Phùng Bá Trọng ở xã Đồng Kỳ gọi là di mỏ gà đã được báo cáo và giành giải khuyến khích tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Bắc Giang mới đây; được phổ biến kinh nghiệm cho nhiều nơi học tập.

Trao đổi với chúng tôi anh Trọng cho biết: từ cách cắt mỏ gà bằng dao, kéo như trước đây vừa lâu, vừa làm cho gà đau, nhiều con bị chảy máu, bỏ ăn, chậm lớn, anh đã nghĩ ra cách dùng một thanh sắt nung nóng đem di vào mỏ trên để cắt vừa nhanh, thuận tiện, chất sừng được hàn kín ngay không bị chảy máu, đảm bảo an toàn nên gà lớn nhanh, khỏe mạnh, tỷ lệ hao hụt thức ăn thấp.

- Dụng cụ để di mỏ gà gồm có: 1 thanh sắt nhỏ, một bếp lò than tổ ong và một mẩu gỗ mỏng.

- Cách làm: Với gà con 7-10 ngày tuổi, đưa thanh sắt đã nung đỏ di mỏ trên cách lỗ mũi khoảng 2mm. Với gà hậu bị nên di lúc 7-8 tuần tuổi hoặc 12-14 tuần tuổi, vết di vuông góc với trục mỏ, cách lỗ mũi 6mm, mỏ dưới xa hơn mỏ trên 3mm, tạo cho mỏ dưới dài hơn mỏ trên. Cũng có thể xác định vị trí di mỏ trên là điểm giữa bờ lỗ mũi và chóp mỏ, còn mỏ dưới vẫn di dài hơn mỏ trên 3mm. Sau khi di mỏ xong nên cho gà uống nước có pha vitamin K, bổ sung thêm thuốc Tetracyline (1g/lít nước uống) trong thời gian 4-6 ngày đồng thời cho ăn theo chế độ tự do trong khoảng 1 tuần. Khi cho ăn nên đổ thức ăn đầy để mỏ gà không chạm đáy và thành máng gây chảy máu. Nên giữ yên tĩnh, tránh đuổi bắt làm xáo động trong tuần đầu sau khi di mỏ.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm