| Hotline: 0983.970.780

Sao để Công ty Giống lúa Thiên Đàng lộng hành?

Thứ Năm 05/03/2020 , 11:10 (GMT+7)

Sở NN-PTNT An Giang đã phát hiện Cty TNHH Giống lúa Thiên Đàng có nhiều sai phạm trong kinh doanh sản xuất giống lúa.

Thanh tra Sở NN-PTNT An Giang kiểm tra cánh đồng trồng giống lúa của Công ty Thiên Đàng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Thanh tra Sở NN-PTNT An Giang kiểm tra cánh đồng trồng giống lúa của Công ty Thiên Đàng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Bán giống không nằm trong danh mục

Ông Trần Thanh Hiệp, Chánh thanh tra Sở NN-PTNT An Giang, cho biết: Hiện nay, diện tích sạ giống lúa Thiên Đàng (OM RUMA) của nông dân trên địa bàn tỉnh An Giang có sự gia tăng.

Cụ thể, vụ thu đông (TĐ) năm 2019 với diện tích 72,3ha, đến vụ đông xuân (ĐX) 2019-2020 là 296,5ha (27 hộ nông dân), tập trung tại các huyện Thoại Sơn, Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Phú và TP Long Xuyên.

Tuy nhiên, giống lúa này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, công ty đã tự ý ký kết với nông dân trong tỉnh để sản xuất, sau đó thu mua lúa nguyên liệu về phơi sấy, đóng bao lúa giống “Thiên Đàng” để tiếp tục quảng bá, cung cấp cho các hộ dân khác gieo sạ nhằm mở rộng diện tích ở các vụ tiếp theo.

Trước đó vào ngày 25/2/2020, Đoàn kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp thuộc Sở NN-PTNT An Giang đã làm việc với Giám đốc Công ty TNHH Giống lúa Thiên Đàng, địa chỉ số 24, quốc lộ 1A, ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, tại huyện Châu Thành (Hậu Giang).

Thanh tra Sở NN-PTNT An Giang làm việc với Công ty Thiên Đàng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Thanh tra Sở NN-PTNT An Giang làm việc với Công ty Thiên Đàng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Qua làm việc, công ty xác nhận giống lúa Thiên Đàng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Ngoài ra, theo thông tin từ nông dân huyện Tri Tôn và Tịnh Biên cung cấp, trồng lúa giống Thiên Đàng bị nhiễm đạo ôn và một số đối tượng dịch hại khác như muỗi hành, sâu lá… trong đó đạo ôn bị nhiễm nặng, không giống như khuyến cáo của công ty.

Như vậy, việc sản xuất, kinh doanh giống lúa này sẽ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của tỉnh, gây thiệt hại cho nông dân. Đồng thời các tổ chức, cá nhân sản xuất giống lúa này đã vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động trồng trọt tại Khoản 1, Điều 9, Luật Trồng trọt, vi phạm quy định về quản lý giống cây trồng và bị xử lý theo Nghị định 31/2016/NĐ-CP.

Công văn của Sở NN-PTNT đề nghị xử lý nghiêm Công ty Thiên Đàng theo quy định của pháp luật. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Công văn của Sở NN-PTNT đề nghị xử lý nghiêm Công ty Thiên Đàng theo quy định của pháp luật. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Riêng bà con nông dân sử dụng giống này để gieo sạ, vi phạm tại Khoản 1, Điều 61, Luật Trồng trọt về yêu cầu sử dụng trang thiết bị và vật tư nông nghiệp trong canh tác.

Tăng cường kiểm soát chất lượng giống

Để kiểm soát chặt chẽ và kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh giống lúa trên địa bàn tỉnh nhằm phòng ngừa thiệt hại xảy ra đối với người dân,  ngày 2/3, ông Nguyễn Sĩ Lâm, GĐ Sở NN-PTNT An Giang có ra văn bản đề nghị UBND các huyện, thị, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng.

 Đồng thời, công khai giống lúa Thiên Đàng chưa có tên trong danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nên việc sử dụng giống này gieo trồng là vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, tiến hành rà soát, thống kê tình hình sản xuất nông nghiệp, trong đó có giống lúa Thiên Đàng (OM RUMA), gửi báo cáo về Sở thông qua Chi cục Trồng trọt và BVTV để tổng hợp, báo cáo Sở. Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, kinh doanh giống lúa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ông Bùi Tấn Kiệt, được cho là người

Ông Bùi Tấn Kiệt, được cho là người "sáng lập" ra giống lúa Thiên Đàng. Ảnh cắt từ Youtube.

Trong công văn, người đứng đầu Sở NN-PTNT An Giang cũng đề nghị Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh An Giang) tham mưu, đề xuất Công an tỉnh để thông tin phương thức hoạt động của Công ty TNHH Giống lúa Thiên Đàng và Công ty TNHH Lúa gạo Lạc Hồng đến Công an huyện, thị, thành biết nhằm tăng cường các biện pháp quản lý.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của 2 công ty trên trong việc sản xuất, phân phối giống lúa Thiên Đàng để xử lý.

2 triệu đồng/kg lúa giống?

Ông Nguyễn Văn Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV An Giang, cho biết: Qua điều tra sơ bộ giống lúa Thiên Đàng (OM RUMA) được mang về từ Thái Lan, tự nhân giống và cung cấp cho nông dân với giá bán ban đầu 2 triệu đồng/kg và hiện nay đã giảm còn 50.000 đồng/kg.

Giống lúa này do ông Bùi Tuấn Kiệt mang về và trao cho con trai là ông Bùi Thoại Anh, hiện là Giám đốc Công ty TNHH Giống lúa Thiên Đàng làm công tác thương mại. Ngoài ra, còn có Công ty TNHH Lúa gạo Lạc Hồng, do bà Dương Thị Chín Lùn làm Giám đốc, có hoạt động thương mại tại tổ 2, ấp Nam Huề, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn (An Giang).

Kết quả rà soát, theo dõi diện tích sản xuất và ghi nhận diễn biến của các đối tượng dịch hại trên giống Thiên Đàng trong vụ TĐ năm 2019, tổng diện tích sản xuất giống lúa trên địa bàn An Giang là 72,3ha, gieo trồng tại 3 huyện Tri Tôn, Tịnh Biên và Thoại Sơn. Năng suất trung bình từ 4,0 – 4,8 tấn/ha (năng suất lúa tươi).

Anh Bùi Thoại Anh, Giám đốc Cty TNHH giống lúa Thiên Đàng. Ảnh cắt từ Youtube.

Anh Bùi Thoại Anh, Giám đốc Cty TNHH giống lúa Thiên Đàng. Ảnh cắt từ Youtube.

Công ty Thiên Đàng là đơn vị cung cấp giống lúa và thực hiện bao tiêu sản phẩm thông qua hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, hợp đồng không có xác nhận của bên thứ ba là cơ quan chuyên môn hay UBND xã. Giá bán giống là 50.000 đồng/kg, thu mua lại với giá từ 7.000 – 10.000 đồng/kg.

Riêng vụ ĐX năm 2019 – 2020, tổng diện tích sản xuất giống lúa Thiên Đàng đã tăng lên 296,5ha, gieo trồng tại 5 huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Thoại Sơn, Châu Phú và Long Xuyên... 

Theo Sở NN-PTNT An Giang, nhằm giúp bà con nông dân nâng cao nhận thức, không tiếp tục gieo trồng giống lúa nêu trên, tránh thiệt hại xảy ra trong sản xuất (nếu có), dự kiến hôm nay ngày 5/3/2020 Thanh tra Sở NN-PTNT An Giang sẽ tiếp tục làm việc với Công ty Thiên Đàng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, sao không bị tuýt còi

Trên trang mạng Youtube, giống lúa Thiên Đàng được quảng bá hết sức rầm rộ. Nhiều người trong Clip phát biểu rằng, Việt Nam có rất nhiều giống lúa, nhưng chưa thấy giống lúa nào ngon cơm và kỳ lạ như vậy, gạo ăn có mùi sữa rất đặc biệt…

Theo Clip, vào tháng 11/2018, ông Bùi Tấn Kiệt (Ba Lực) đã “thỉnh” 2kg lúa giống từ Thái Lan về Việt Nam gieo trồng, ông chính là người "sáng lập" ra giống lúa Thiên Đàng. Bắt đầu chỉ với 2kg lúa giống nay đã phát triển nhanh đến chóng mặt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL như An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ...

Đặc biệt, giám đốc Công ty TNHH giống lúa Thiên Đàng Bùi Thoại Anh là một thiếu niên mặc áo vest phát biểu khá trơn tru về những ưu việt của giống lúa này.

Xem thêm
'Độ' bò vàng Việt Nam thành 'bò lực sĩ'

Tôi mê mải ngắm 6 con bê vàng với những múi cơ nổi rõ ở vùng mông, đùi đang ăn cám mà mơ về một ngày đàn bò vàng Việt sẽ thành 'bò lực sĩ'.

Kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi tại Việt Nam chưa hoàn thiện

HÀ NỘI Tại Việt Nam, các biện pháp phòng vệ, các tiêu chuẩn kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi chưa được cập nhật đủ và hoàn thiện, khiến nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị chức năng cần giám sát chặt chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch, đề phòng tình trạng xả trộm nước thải từ các nhà máy, khu công nghiệp.

Tôm giống được lượng, lo chất: [Bài 2] Chọn giống thế nào để tránh rủi ro?

Con giống là yếu tố giữ vai trò quyết định sự thành công hoặc thất bại của một vụ tôm. Tuy nhiên, hiện nay, người nuôi lại phải đứng trước 'ma trận' tôm giống.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.