| Hotline: 0983.970.780

Sắp khai trương khu vườn thú hoang dã ở Hà Nội

Thứ Tư 24/03/2010 , 10:03 (GMT+7)

Khu vườn thú hoang dã với nhiều loài thú quý hiếm nhập khẩu từ châu Phi sẽ chính thức khai trương vào 27/3.

Khu vườn thú hoang dã với nhiều loài thú quý hiếm nhập khẩu từ châu Phi sẽ chính thức khai trương vào 27/3 tại khu du lịch giải trí Thiên đường Bảo Sơn (Hoài Đức, Hà Nội) cùng nhiều hạng mục mới.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí giới thiệu về các hạng mục mới của Thiên đường Bảo Sơn tại Hà Nội, Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn, ông Nguyễn Trường Sơn cho biết, các loài thú hoang dã được nuôi tại đây đều là thú quý hiếm của châu Phi như sư tử trắng, hổ trắng, hổ vàng, linh cẩu, báo, tê giác, hươu cao cổ.

Ngoài các loài thú nói trên, Thiên đường Bảo Sơn còn nhập nhiều loại chim, vẹt, nhiều loài bò sát để phục vụ du khách tham quan.

Các con thú này trước khi về Việt Nam đã được xét nghiệm để loại bỏ các bệnh truyền nhiễm. Khi về tới sân bay quốc tế Nội Bài, các con thú được đưa tới cách ly tại Thiên đường Bảo Sơn để tiếp tục xét nghiệm, tiêm vắcxin phòng bệnh.

Hơn nữa, để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách tới tham quan, Thiên đường Bảo Sơn đã làm từng ngăn cho các loại thú, ngăn cách với du khách bằng kính cộng lực, ngăn cho thú cao tới 5m và có ba tầng lưới điện đảm bảo con thú không thể thoát ra ngoài.

Ngoài các loại thú được nhập khẩu từ châu Phi, Thiên đường Bảo Sơn còn được Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã số 1 tặng một số loài khỉ, loài chim quý hiếm có tên trong sách đỏ.

Các chuyên gia thú ý quốc tế đã khẳng định khí hậu ở Hà Nội rất thích hợp để nuôi dưỡng các loài thú châu Phi. Trong ba tháng đầu khi thú về tới Hà Nội, các chuyên gia quốc tế giúp chăm sóc thú, đồng thời hướng dẫn nhân viên của Thiên đường Bảo Sơn cách chăm sóc, nuôi dưỡng mỗi loại thú cho phù hợp.

Vườn thú hoang dã chỉ là một trong số sáu hạng mục mới mà Thiên đường Bảo Sơn khai trương vào 27/3 tới đây nhằm hoàn thiện khu du lịch giải trí quy mô lớn tại miền Bắc, chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội.

Các hạng mục được khai trương lần này gồm có khu thế giới đại dương hay còn gọi là thủy cung giới thiệu nhiều loại cá đại dương; khu chiếu phim 4D hiện đại; hội trường lớn với 2000 chỗ ngồi; nhà hàng- nhà hát Bảo Sơn; sân tennis.

Đến thời điểm này, các hạng mục trong 34 hạng mục của khu du lịch giải trí Thiên đường Bảo Sơn đã gần như được hoàn tất để phục vụ hàng ngàn lượt khách du lịch trong nước, quốc tế đến tham quan mỗi ngày. Ngoài ra, đây cũng là điểm đến nghiên cứu, học tập của nhiều học sinh, sinh viên các trường trung học, đại học trên địa bàn Hà Nội.

Khu du lịch giải trí Thiên đường Bảo Sơn được khởi công từ năm 2005 với hơn 30 hạng mục, tổng vốn đầu từ lên tới 1.700 tỷ đồng. Đây là công trình nhằm bảo tồn, lưu giữ, giới thiệu tới du khách các công trình kiến trúc cổ của Việt Nam, của Hà Nội, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, kết hợp những nét độc đáo của thiên nhiên, văn hóa Việt Nam trong một quần thể du lịch, giải trí.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm