| Hotline: 0983.970.780

Sắp tổ chức lễ hội cá tôm sông Đà

Thứ Hai 02/10/2023 , 17:48 (GMT+7)

Lễ hội cá, tôm sông Đà và hội chợ nông nghiệp - triển lãm sản phẩm OCOP vùng trung du, miền núi phía Bắc năm 2023 sẽ diễn ra tại Hòa Bình từ ngày 26-31/10.

Từ ngày 26 - 31/10, UBND tỉnh Hòa Bình phối hợp cùng Bộ NN-PTNT tổ chức lễ hội cá, tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất và hội chợ nông nghiệp - triển lãm sản phẩm OCOP vùng trung du, miền núi phía Bắc năm 2023.

Lễ hội và hội chợ được tổ chức nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất ngành thủy sản và các sản phẩm từ cá, tôm sông Đà. Bên cạnh đó, đẩy mạnh quảng bá, khẳng định thương hiệu có bản quyền gắn với sản phẩm nông nghiệp là quyền chủ sở hữu hai nhãn hiệu đặc sản “tôm sông Đà Hòa Bình” và “cá sông Đà Hòa Bình”. Từ đó, xây dựng cá, tôm sông Đà trở thành một trong những mũi nhọn kinh tế của Hòa Bình.

Nuôi cá lồng trên lòng hồ sông Đà đã trở thành nghề mang lại thu nhập, giá trị sản xuất cao cho tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Trung Quân.

Nuôi cá lồng trên lòng hồ sông Đà đã trở thành nghề mang lại thu nhập, giá trị sản xuất cao cho tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Trung Quân.

Lễ hội và hội chợ cũng nhằm quảng bá các sản phẩm nông nghiệp đặc sắc riêng của tỉnh Hòa Bình; giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh, cảnh quan và bản sắc văn hóa truyền thống của Hòa Bình nói chung, khu du lịch vùng hồ sông Đà nói riêng. Qua đó góp phần kích cầu phát triển du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Hòa Bình.

Đồng thời, tạo cơ hội giao lưu kinh tế, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư cho các sản phẩm, dự án nông nghiệp; tìm kiếm cơ hội liên kết vùng cho các địa phương trong khu vực cùng đồng hành, thúc đẩy sự phát triển chung của ngành NN-PTNT.

Song song đó, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, trang trại, cơ sở sản xuất, thương mại vùng trung du, miền núi phía Bắc nói riêng và toàn quốc nói chung mua bán, trao đổi, giao dịch trực tiếp với các doanh nghiệp thu mua, chế biến hàng nông lâm thủy sản trong cả nước. Thúc đẩy các hoạt động dịch vụ, thương mại, du lịch và hoạt động văn hoá, xã hội; tạo không khí tưng bừng trên địa bàn nhằm phục vụ nhân dân và du khách tham quan, thưởng thức, mua sắm hàng hoá, trao đổi thông tin. Từ đó, góp phần ổn định thị trường nội địa, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn...

Sở NN-PTNT, Trung tâm Khuyến nông Hòa Bình được UBND tỉnh giao nhiệm vụ là đơn vị đầu mối phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ NN-PTNT) tổ chức tất cả các sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chương trình. Các sự kiện chính sẽ được tổ chức tại TP Hòa Bình. Một số hoạt động khác tổ chức tại các huyện Tân Lạc, Cao Phong, Đà Bắc.

Nghề nuôi thủy sản lòng hồ thủy điện Hòa Bình đã khẳng định thương hiệu, giá trị lớn cho ngành nông nghiệp tỉnh Hòa Bình. Ảnh: MH.

Nghề nuôi thủy sản lòng hồ thủy điện Hòa Bình đã khẳng định thương hiệu, giá trị lớn cho ngành nông nghiệp tỉnh Hòa Bình. Ảnh: MH.

Cụ thể, lễ hội thả hoa đăng, mo Mường cầu ngư trên sông Đà diễn ra vào tối ngày 26/10 tại khu vực hạ lưu sông Đà (vườn hoa phố đi bộ, TP Hòa Bình).

Hội nghị chuyên ngành thủy sản toàn quốc với chủ đề phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa diễn ra vào chiều 27/10 do Bộ NN-PTNT và UBND tỉnh Hòa Bình chủ trì tổ chức.

Chương trình khai mạc lễ hội cá, tôm sông Đà và hội chợ nông nghiệp - triển lãm sản phẩm OCOP vùng trung du, miền núi phía Bắc năm 2023 diễn ra vào tối 27/10 tại TP Hòa Bình.

Hội thi câu cá thể thao trên lòng hồ Hòa Bình gắn với quảng bá văn hóa và giới thiệu cảnh quan du lịch hồ Hòa Bình diễn ra vào ngày 28/10 tại vịnh Ngòi Hoa (xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc).

Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên hồ chứa thủy điện Hòa Bình diễn ra ngày 30/10 (dự kiến tổ chức tại đền Chúa Thác Bờ, xã Thung Nai, huyện Cao Phong; đền thờ vua Lê Lợi, xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc).

Tọa đàm khuyến nông chuyên ngành thủy sản với chủ đề “Giải pháp bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản lưu vực sông Đà” diễn ra ngày 31/10 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Hòa Bình. Chương trình bế mạc lễ hội và hội chợ diễn ra tối 31/10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm tỉnh Hòa Bình.

Xem thêm
Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm