| Hotline: 0983.970.780

Sạt lở làm mất 9.183m2 đất, ảnh hưởng 104 căn nhà

Thứ Năm 03/10/2019 , 11:10 (GMT+7)

Sở TN-MT tỉnh An Giang cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 25 vụ sụt lún sạt lở đất bờ sông, kênh, rạch.

Tổng chiều dài 1.536 m, làm mất 9.183m2 đất, ảnh hưởng đến 104 căn nhà. Ước thiệt hại khoảng 29,3 tỷ đồng.

11-18-02_khc_phuc_st_lo
Sau khi sạt lở các địa phương đã chủ động khắc phục.

Tình hình sạt lở nếu tính số vụ thì không tăng nhưng từng vụ có tính nghiêm trọng hơn, phạm vi rộng hơn, khó khắc phục để tránh sạt lở tiếp, một số nơi sạt lở nhiều lần; sạt lở không chỉ xảy ra ở các sông kênh lớn mà còn ở các kênh rạch khác; thời gian sạt lở không theo chu kỳ, mà diễn ra trong hầu hết các tháng của năm; diễn biến sạt lở xảy ra với tốc độ nhanh hơn; một số vị trí mới phát sinh không nằm trong phạm vi cảnh báo.

Để dự báo kịp thời nguy cơ sạt lở, Sở TN-MT hàng năm vẫn duy trì đo đạc địa hình, kết hợp với các số liệu thủy văn để đánh giá dự báo tình hình sạt lở. Kết quả quan trắc đợt I năm 2019 triển khai vào tháng 7/2019 nhằm có cơ sở để cảnh báo mùa mưa năm 2019 đánh giá toàn tỉnh có 52 đoạn sông nguy cơ sạt lở, với chiều dài 169.330m (tăng 7.680m so với kỳ trước). Trong đó, vẫn giữ nguyên 6 đoạn được cảnh báo ở mức độ đặc biệt nguy hiểm; 41 đoạn ở mức độ nguy hiểm, 05 đoạn ở mức độ trung bình.

Theo Đài khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định xu thế thời tiết, thủy văn từ giữa tháng 7 đến cuối năm nay, khu vực Nam Bộ và tỉnh An Giang tiếp tục có những diễn biến bất thường như: Lượng mưa phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm, có khả năng xuất hiện mưa lớn kéo dài, trong mưa có dông mạnh kèm tố, lốc và gió giật do hoạt động của rãnh áp thấp xích đạo, vùng biển Nam biển Đông, cùng với nhiệt độ tăng cao (phổ biến từ 35-37°C) và mực nước trên các sông và nước ngầm lên xuống với độ chênh lệch cao,...

Với tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn bất thường kết hợp với lũ về muộn và rút nhanh, dự báo trong 3 tháng cuối năm 2019 khả năng tiếp tục xảy ra sạt lở tại các khu vực được cảnh báo là rất cao, nhất là các đoạn sông được cảnh báo mức độ đặc biệt nguy hiểm và những đoạn đang quá trình sạt lở. 

Để chủ động phòng tránh, ngăn ngừa và hạn chế sạt lở, Sở TN-MT đề nghị các Sở, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác cảnh báo, phòng chống và khắc phục hậu quả sạt lở đất bờ sông. Đồng thời bám sát các dự báo, cảnh báo của cơ quan chuyên môn để theo dõi, tuyên truyền, cảnh báo người dân, thông báo ngay khi phát hiện dấu hiệu sạt lở; có giải pháp bảo vệ đường bờ tại các khu vực đoạn cua cong; cắm biển báo cảnh báo khu vực sạt lở; quản lý chặt chẽ việc xây dựng công trình trong khu vực cảnh báo sạt lở...

    Tags:
Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm