| Hotline: 0983.970.780

Sạt lở mái kè gây nguy cơ xâm nhập mặn

Thứ Ba 12/09/2023 , 06:10 (GMT+7)

QUẢNG TRỊ Người dân đã nỗ lực gia cố mái kè nhưng nếu không được khắc phục sửa chữa kịp thời, nguy cơ xâm nhập mặn sâu vào vùng sản xuất nông nghiệp hiện hữu.

Tuyến kè đê tại xã Triệu Phước sạt lở cục bộ với chiều dài 1km. Ảnh: Võ Dũng.

Tuyến kè đê tại xã Triệu Phước sạt lở cục bộ với chiều dài 1km. Ảnh: Võ Dũng.

Theo thống kê của UBND xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong (Quảng Trị), tính đến thời điểm này, mái kè các tuyến đê bao quanh vùng sản xuất nông nghiệp của các thôn Bắc Phước, An Cư, Lưỡng Kim đã bị sạt lở cục bộ với tổng chiều dài khoảng 1km. Đây là những tuyến đê Quốc gia, mái kè được xây dựng cách đây 20 năm, bao quanh các khu dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp.

Bài liên quan

Do kinh phí đầu tư sửa chữa rất lớn và phải chờ ngành chức năng xử lý, người dân lo lắng nên tự gia cố mái kè đê bằng những vật liệu tạm thời. Nếu không được khắc phục kịp thời, mùa mưa lũ sắp tới, nguy cơ xâm nhập mặn tiến sâu vào đất liền khiến vùng sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và nguồn nước khu dân cư sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Triệu Phước là vùng trũng, nằm ở cuối nguồn sông Thạch Hãn, mùa mưa thường xuyên bị ngập úng chia cắt. Sau các đợt mưa lũ năm 2020, một số đoạn mái kè đê đã bị sạt lở, nước mặn tràn vào, địa phương chưa đánh giá được mức độ ảnh hưởng. Tuy nhiên, nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài thì nguy cơ 150ha nuôi trồng thủy sản, 90ha đất nông nghiệp và các khu dân cư sẽ bị xâm nhập mặn, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống”, ông Trương Văn Nhân, công chức địa chính - nông nghiệp xã Triệu Phước cho hay.

Nhiều điểm sụt lún chân đê. Ảnh: Võ Dũng.

Nhiều điểm sụt lún chân đê. Ảnh: Võ Dũng.

Theo quan sát của PV NNVN, trên tuyến đê bao quanh làng Hà La (thôn Bắc Phước), nhiều điểm mái kè bị sụt lún chân khay khoét sâu vào chân đê; bề mặt nghiêng bị sạt lở. Những điểm sạt lở, xuống cấp này chỉ cách các cánh đồng canh tác lúa và khu nuôi trồng thủy sản của người dân Triệu Phước một con đường nhỏ. Điều này khiến người dân hết sức lo lắng vì ngoài việc lũ lụt khiến nước mặn tràn qua thân đê thì về lâu về dài, nguồn nước mặn sẽ thẩm thấu qua thân đê, xâm nhập sâu vào vùng sản xuất.

Ông Nguyễn Hữu Chiến, người dân làng Hà La cho hay, tình trạng sạt lở mái kè các tuyến đê đã xảy ra từ nhiều năm nay và ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ đất sản xuất, nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng mà nguồn nước sinh hoạt vốn đã bị nhiễm mặn nay sẽ đối mặt với nguy cơ xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng.

“Chúng tôi mong muốn các cấp ngành nhanh chóng có các biện pháp khắc phục tình trạng sạt lở kè các tuyến đê. Hiện nay, tình trạng xâm nhập mặn đang ngày càng tiến sâu vào đất liền. Nếu không khắc phục sớm thì những cánh đồng lúa và hoa màu chỉ vài năm nữa sẽ không thể sản xuất được. Đời sống kinh tế của người dân ở đây còn nhiều khó khăn, nếu sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng, nguồn nước sinh hoạt nhiễm mặn nặng thì cuộc sống sẽ rất cơ cực”, ông Chiến lo lắng.

Nguy cơ xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng. Ảnh: Võ Dũng.

Nguy cơ xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng. Ảnh: Võ Dũng.

Đại diện UBND xã Triệu Phước cho hay, nguồn nước sinh hoạt của người dân thôn Bắc Phước rơi vào tình cảnh khó khăn. Cả thôn hiện có 660 hộ dân thì toàn bộ giếng khoan, giếng khơi đều bị nhiễm mặn. Ngoài ra, ở các thôn khác, tình trạng nước nhiễm phèn cũng phổ biến.

Tuy nhiên, xã Triệu Phước hiện chưa có công trình nước sinh hoạt tập trung. Một số hộ dân xây dựng bể lọc thô để sử dụng nhưng nước vẫn mặn, chủ yếu chỉ để sử dụng tắm rửa, giặt giũ. Một số hộ mua thêm máy lọc RO nhưng những hộ khó khăn chủ yếu trữ nước mưa, mua nước đóng bình về sử dụng.

Hiện nay, mái kè một số đoạn đê đang trong giai đoạn sửa chữa, một số đoạn đã có kế hoạch, nguồn vốn sửa chữa. Tuy nhiên, theo đại diện UBND xã Triệu Phước, công tác khắc phục cần nhanh chóng thực hiện trước mùa mưa bão để tránh tình trạng nước biển đánh tan những tuyến đê kè xuống cấp khiến xâm nhập mặn ngày càng tiến sâu vào đất liền.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm