| Hotline: 0983.970.780

Sạt lở sông Ba diễn biến phức tạp

Thứ Ba 30/10/2018 , 14:50 (GMT+7)

Những năm gần đây tình trạng sạt lở bờ sông Ba diễn biến phức tạp, nhất là đoạn qua địa bàn xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa (Phú Yên).

10-26-14_b
Người dân dùng đá đổ dọc bờ sông, song chỉ là giải pháp tạm thời

Vào mùa mưa lũ, tình trạng sạt lở ở đây càng nghiêm trọng hơn, nước sông “ăn” sâu vào đất sản xuất, uy hiếp khu dân cư.  Ông Nguyễn Tấn Lộc ở thôn Cẩm Thạch, xã Hòa Định Tây lo lắng chỉ nhiều đoạn bị sạt lở và cuốn trôi diện tích đất nông nghiệp. Có nhiều khu dân cư bây giờ chỉ cách bờ sông từ 10 - 15m.

Do sạt lở ngày càng phức tạp, sợ mất đất sản xuất nên gia đình ông đã thuê xe chở hàng trăm khối đá đổ dọc bờ sông. Tuy nhiên ông Lộc cho rằng, đây chỉ là giải pháp tạm thời, hạn chế sông “ăn” sâu vào đất, chứ không thể ngăn cản được lũ giữ vào mùa mưa.

Còn ông Nguyễn Văn Phúc cũng ở thôn Cẩm Thạch cho hay, trước đây bờ sông nằm cách xa nhà ông khoảng 100m. Tuy nhiên hiện nước đã xâm thực sâu vào đất sản xuất nhà ông, cuốn trôi 2 sào đất. Nếu không có giải pháp khắc phục kịp thời thì không bao lâu nữa sông Ba sẽ làm sạt lở đến đường bê tông của thôn và nhà cửa của bà con.

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa cũng thừa nhận tình trạng sạt lở bờ sông Ba đoạn qua huyện diễn biến phức tạp. Nặng nhất là đoạn qua xã Hòa Định Tây. Trước đây có một khu dân cư đã bị “xóa sổ” do tình trạng sạt lở và hiện có khoảng 70 hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo ông Tường, giải pháp trước mắt huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng và người dân đóng cọc tre, dùng đá, bao tải đựng đất, cát đổ vào vị trí bị sạt lở. Về lâu dài, huyện kiến nghị tỉnh sớm chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn giúp địa phương khảo sát, đánh giá thực trạng sạt lở sông Ba và triển khai xây dựng kè tại các khu vực sạt lở nặng.

Theo Sở NN-PTNT Phú Yên, Sở đã cử cán bộ đi kiểm tra thực tế tại khu vực này. Qua tiếp xúc với các hộ dân bị ảnh hưởng, họ đều có nguyện vọng muốn Nhà nước đầu tư xây dựng kè dọc bờ sông tại thôn Cẩm Thạch để bảo vệ khu dân cư. Sở đang kiến nghị cho UBND tỉnh xem xét và có ý kiến chỉ đạo.

Được biết Sở NN-PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh về việc đề xuất các dự án di dân khẩn cấp do ảnh hưởng của thiên tai. Trong đó đề xuất đầu tư dự án tái định cư tập trung Hốc Cường giai đoạn 2016-2020 để bố trí ổn định cho 50 hộ dân thôn Phú Sen; giai đoạn 2021-2025, triển khai dự án tái định cư tập trung Dốc Bơm để bố trí khoảng 50 hộ dân ở thôn Cẩm Thạch và dự án tái định cư tập trung Đồng Cây Sanh bố trí khoảng 30 hộ dân ở thôn Phú Sen.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm