Lãnh đạo Bộ LDTB-XH đang thăm 1 số nông dân thoát nghèo do được học nghề
Đây là một trong những địa phương đạt nhiều kết quả tốt sau khi triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
Sau 2 năm thực hiện, toàn tỉnh đã tổ chức đào tạo 66 nghề, 12% số lao động chuyển đổi từ nông nghiệp sang nghề phi nông nghiệp. 93 lao động học xong nghề đã mở tổ hợp tác, HTX. Đặc biệt 806 hộ gia đình thoát nghèo sau học nghề, 750 hộ có người tham gia học nghề, có việc làm ngay và trở thành hộ khá.
Ấn tượng nhất là kết quả điều tra, khảo sát ngẫu nhiên tại 7 huyện cho thấy, tiểu vùng tứ giác Long Xuyên có hơn 96% học viên các nghề buồng, bàn, nuôi trồng thủy sản, sửa chữa điện dân dụng... ra trường có việc làm ngay; trong đó thu nhập trung bình 1,5 triệu đ/tháng (chiếm 81,2%), công việc đang làm phù hợp với nghề đào tạo (79%). Tại tiểu vùng tây sông Hậu, tỷ lệ học viên ra trường có việc làm đạt 70%, chủ yếu là tự tạo việc làm và thu nhập bình quân từ 1,5 triệu đồng/tháng (60%).
Còn tại tiểu vùng U Minh Thượng có 66% học viên ra trường có việc làm, thu nhập 1-1,5 triệu đ/tháng. Nghề chủ yếu là uốn tóc và đan nát. Đặc biệt, tại vùng hải đảo- nơi tưởng khó tìm việc làm có thu nhập nhưng lại có gần 92% học sinh ra trường có việc làm bình quân từ 1,5 triệu đ/tháng trở lên.
Tuy nhiên, theo Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TB&XH), một số địa phương trong tỉnh Kiên Giang do không làm tốt công tác khảo sát, định hướng nghề nên còn lúng túng trong việc chọn ngành nghề đào tạo cho người dân địa phương. Ban chỉ đạo thực hiện đề án đa phần là kiêm nhiệm nên chưa làm tốt vai trò tham mưu quản lý đào tạo nghề. Thêm nữa, các mô hình dạy nghề tuy bước đầu đạt hiệu quả nhưng tính bền vững chưa có, không thể nhân rộng đại trà vì đầu ra của sản phẩm còn hạn chế.