| Hotline: 0983.970.780

Sẽ có biện pháp đảm bảo an toàn du khách Việt

Thứ Sáu 31/10/2014 , 08:10 (GMT+7)

Thông tin từ Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 30/10 cho biết Tổng cục đã có công văn gửi tới Hiệp hội du lịch Việt Nam, các DN lữ hành quốc tế đề nghị tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho người Việt Nam khi đi du lịch nước ngoài.

Trong công văn, Tổng cục Du lịch nêu rõ Thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng cho biết, ngày 25/10, một nữ khách du lịch Việt Nam đã bị xâm hại thân thể tại Malaysia.

Đây là sự việc rất đáng tiếc, đã gây lo ngại về tâm lý, sự an toàn về tài sản và thân thể khi đi du lịch ra nước ngoài. 

Điều này đặt ra yêu cầu cần quan tâm thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho khách Việt Nam khi ra nước ngoài du lịch. 

Tổng cục Du lịch đã có công hàm gửi Bộ Du lịch và Văn hóa Malaysia yêu cầu điều tra và xử lý nghiêm vụ việc, đảm bảo an toàn cho khách du lịch Việt Nam khi sang du lịch tại Malaysia.

Tổng cục Du lịch đề nghị Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các đơn vị doanh nghiệp lữ hành quốc tế có biện pháp tăng cường quản lý đoàn, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách trong thời gian tham gia chương trình du lịch; có thông tin khuyến cáo, nhắc nhở du khách chủ động đảm bảo an toàn tài sản, thân thể khi tham gia du lịch.

Điều này góp phần đảm bảo quyền lợi, an toàn và sức khỏe của khách du lịch Việt Nam khi tham gia các chương trình du lịch do các công ty lữ hành quốc tế tổ chức ở nước ngoài.

Những năm gần đây, du lịch Việt Nam liên tục phát triển, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch trong nước, quốc tế. Lượng khách Việt Nam đu du lịch nước ngoài cũng tăng nhanh. 

Theo số liệu tính toán dựa trên báo cáo của một số cơ quan xúc tiến du lịch nước ngoài - những điểm đến được người Việt Nam ưa thích thì năm 2012, ước tính người Việt Nam đã chi hơn 3,5 tỷ USD đi du lịch nước ngoài; tổng số khách ước tính khoảng 3,5 triệu lượt. 

Theo đó, mỗi năm có khoảng 1,1 triệu du khách trong nước sang Trung Quốc, 1 triệu lượt sang Campuchia, 500.000 lượt sang Thái Lan, 300.000 lượt sang Singapore, 200.000 lượt đến Malaysia, 110.000 sang Hàn Quốc, chưa kể số khách đến các điểm đến xa hơn như châu Âu, Mỹ. Năm 2013, số lượng người Việt Nam đi du lịch nước ngoài tăng hơn so với năm 2012 khoảng 20%... 

Sự gia tăng lượng khách quốc tế đến Việt Nam cũng như khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài đòi hỏi ngành du lịch Việt Nam phải tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo an ninh an toàn cho du khách quốc tế đến Việt Nam, khách nội địa và người Việt ra nước ngoài.

 

Vietnam+

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm