| Hotline: 0983.970.780

Số người chết do viêm phổi Vũ Hán tăng gần gấp đôi

Thứ Năm 23/01/2020 , 09:15 (GMT+7)

Giới chức y tế thông báo có 17 bệnh nhân tử vong vì viêm phổi do virus, tăng gần gấp đôi chỉ trong một ngày và gây lo ngại về tốc độ lây lan.

Bệnh nhân viêm phổi được chuyển vào bệnh viện tại Hongkong. Ảnh: New York Times.

Các bệnh nhân tử vong đều tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Số người nhiễm virus tính đến trưa 22/1 lên đến 541, hầu hết nhập viện với triệu chứng sốt, ho, suy hô hấp. Ít nhất 15 nhân viên y tế, từng chăm sóc các bệnh nhân viêm phổi, đã nhiễm bệnh. Trước đó một ngày, số người chết là 9.

Macau cũng xác nhận trường hợp đầu tiên dương tính với virus corona. Bệnh nhân là một phụ nữ 52 tuổi, đến từ Vũ Hán. Người này có biểu hiện đau họng và ho khoảng một tuần trước khi đến Macau.

Chính phủ Trung Quốc kêu gọi người dân giữ bình tĩnh trước tình hình bệnh dịch lây lan nhanh chóng. Nhiều người đã hủy các chuyến du lịch quốc tế và nội địa, mua khẩu trang, tránh các khu vực công cộng như rạp chiếu phim, trung tâm mua sắm...

Tuy nhiên, Trung Quốc đang bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cũng là thời gian cao điểm người dân di chuyển khắp đất nước để về quê cũng như du lịch khắp thế giới. Với hàng trăm triệu lượt khách, sự lây lan là không thể tránh khỏi.

"Chúng tôi khuyến cáo người dân không nên đến Vũ Hán nếu không cần thiết", ông Zhou Zhou Xianwang, thị trưởng của đô thị 11 triệu dân, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình quốc gia. Chính quyền Vũ Hán cũng đề nghị dân chúng không du lịch ra ngoài thành phố. 

Theo Flightradar24, tuần này sẽ có 2.131 chuyến bay từ Vũ Hán đến các thành phố của Trung Quốc. Hơn 205 chuyến bay quốc tế dự kiến cất cánh từ ngày 20 đến 27/1, 54 trong số đó hướng đến Thái Lan.

Tổ chức Y tế Thế giới đã tổ chức một cuộc họp khẩn để xác định có ban bố dịch viêm phổi Vũ Hán là Tình trạng Khẩn cấp về Y tế Quốc tế (PHEIC) hay không. Nếu tình trạng khẩn cấp được ban bố, WHO có quyền khuyến nghị, kêu gọi các quốc gia đóng cửa biên giới hoặc hạn chế giao thương nếu cần thiết.

Tình trạng khẩn cấp mới được ban hành 4 lần đối với các đại dịch bao gồm H1N1 (Cúm lợn), bệnh bại liệt trỗi dậy, Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS), bệnh Ebola và sự bùng phát của virus Zika. Hiện, WHO chưa đưa ra tuyên bố mới.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NCH) đã chỉ thị các bệnh viện cách ly, thậm chỉ cưỡng chế cách ly tất cả các bệnh nhân nghi nhiễm viêm phổi.

Tại Việt Nam, ngày 22/1, Cục Y tế dự phòng đề nghị Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Y tế dự phòng các tỉnh, thành phố, phát tờ rơi cho hành khách đi/đến từ Trung Quốc hoặc vùng có dịch viêm phổi cấp do chủng virus mới nCoV. Mẫu tờ rơi viết bằng ngôn ngữ Việt - Anh, Việt - Trung, giới thiệu số điện thoại đường dây nóng thông báo dịch bệnh của địa phương và được in 2 mặt khổ giấy A6.

(Theo New York Times, Channel News Asia, VnExpress)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm