| Hotline: 0983.970.780

Sư thầy trụ trì chết tại phòng riêng

Thứ Năm 09/07/2015 , 10:55 (GMT+7)

“Trên cổ của sư trụ trì có vết hằn tím. Chúng tôi còn phát hiện ra một giấy viết tay ghi lại các khoản nợ nần của sư thầy được viết ngày 3.7 và những món quà mà thầy đóng túi sẵn, viết tên người nhận”, 

Chiều 8.7, ông Đỗ Long Vân, chánh văn phòng công an tỉnh Hải Dương, đã xác nhận thông tin về việc phát hiện thi thể đại đức Thích Thanh Huy, trụ trì một ngôi chùa ở xã Minh Tân, huyện Nam Sách, Hải Dương, tại phòng riêng của sư thầy.
 
Trao đổi với Thanh Niên Online chiều ngày 8.7, ông Đoàn Thanh Thuật, trưởng công an xã Minh Tân, cho biết vị sư trụ trì này đã được an táng ngay tại chùa vào sáng cùng ngày (8.7).
 
Thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 6.7, phật tử đến chùa lễ Phật nhưng không thấy sư thầy đâu, trong khi đó cửa phòng riêng của sư thầy bị khóa trái. Nghi có chuyện không lành, người dân đã thông báo tới Công an xã Minh Tân.
 
Sau khi phá cửa phòng, cơ quan chức năng phát hiện sư thầy đã tử vong dưới nền phòng ngủ, thi thể đang trong quá trình phân hủy.
 
Theo ông Thuật, đồ đạc trong phòng sư thầy không có sự xáo trộn. Công an cũng phát hiện một sợi dây thừng.
 
“Trên cổ của sư trụ trì có vết hằn tím. Chúng tôi còn phát hiện ra một giấy viết tay ghi lại các khoản nợ nần của sư thầy được viết ngày 3.7 và những món quà mà thầy đóng túi sẵn, viết tên người nhận”, ông Thuật cho biết thêm.
 
Theo ông Thuật, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện ra một số dụng cụ chơi ma túy đá và một túi chứa chất màu trắng nghi là ma túy đá.

(thanhnien.com.vn)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất