| Hotline: 0983.970.780

Syria sẽ không bị tấn công nếu bỏ vũ khí hóa học?

Thứ Ba 10/09/2013 , 09:08 (GMT+7)

Kế hoạch giao kho vũ khí hóa học cho quốc tế kiểm soát có thể sẽ giúp Syria "tránh được cuộc tấn công quân sự" đang được Mỹ cân nhắc.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 9/9 đã kêu gọi Syria đặt kho vũ khí hóa học của nước này dưới sự kiểm soát của quốc tế và sau đó tiêu hủy, đồng thời tham gia vào Công ước quốc tế về thủ tiêu vũ khí hóa học.

Ông Lavrov nói: “Chúng tôi kêu gọi ban lãnh đạo Syria không chỉ đặt các địa điểm chứa vũ khí hóa học dưới sự kiểm soát quốc tế, mà sau đó còn tiêu hủy chúng và tham gia vào Công ước thủ tiêu vũ khí hóa học”.

Lời đề nghị này đã được phía Nga chuyển cho Ngoại trưởng Syria Walid Muallem và Mátxcơva trông đợi sẽ nhận được lời hồi đáp nhanh chóng và tích cực.

Theo Ngoại trưởng Nga, kế hoạch này sẽ giúp "tránh được các cuộc tấn công quân sự" đang được Mỹ và đồng minh cân nhắc.

Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh nếu việc quốc tế kiểm soát kho vũ khí hóa học giúp tránh được một cuộc tấn công vào Syria, thì Mátxcơva sẽ tham gia vào công việc này.

Ngay lập tức, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem cho biết nước này hoan nghênh đề xuất của Nga về việc đặt kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát quốc tế, đồng thời ca ngợi Điện Kremlin đang nỗ lực "ngăn chặn cuộc xâm lược của người Mỹ".

Trả lời báo giới sau các cuộc hội đàm tại Mátxcơva, Ngoại trưởng Moualem không nói rõ liệu chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad có chấp nhận đề nghị của Nga hay không và cho biết: "Tôi nhấn mạnh rằng Cộng hòa Arập Syria hoan nghênh sáng kiến của Nga, xuất phát từ những quan ngại của giới lãnh đạo Syria về sinh mạng của người dân chúng tôi và an ninh đất nước, cũng như từ lòng tin của chúng tôi vào sự sáng suốt của giới lãnh đạo Nga, vốn đang nỗ lực ngăn chặn cuộc xâm lược của Mỹ nhằm vào người dân chúng tôi".

Cùng ngày, Thủ tướng Vương quốc Anh David Cameron tuyên bố Syria cần được khuyến khích giao cho quốc tế giám sát kho vũ khí hóa học, song nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần đảm bảo rằng cuộc thảo luận về ý tưởng này không trở thành "chiến thuật đánh lạc hướng".

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tuyên bố rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể tránh được một cuộc can thiệp quân sự vào Syria nếu ông chuyển giao kho vũ khí hóa học cho cộng đồng quốc tế trong tuần tới. Tuy nhiên ông Kerry cũng cho rằng ông Assad sẽ không làm điều này.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm