| Hotline: 0983.970.780

Trồng rau trái vụ gắn với du lịch nông nghiệp

Thứ Hai 07/11/2022 , 14:20 (GMT+7)

LÀO CAI Với lợi thế khí hậu mát mẻ quanh năm, Bắc Hà (Lào Cai) đã và đang mở rộng diện tích, chuyển giao kỹ thuật để trồng rau trái vụ, thu nhập 200 triệu đồng/ha.

Với lợi thế về tự nhiên, đặc biệt là vùng trung và thượng huyện có khí hậu mang tính ôn đới, huyện vùng cao Bắc Hà (Lào Cai) đã và đang tập trung trồng và mở rộng diện tích cây rau trái vụ, rau an toàn, với nhiều loại rau đặc sản gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, vừa góp phần phát triển du lịch nông nghiệp.

1

Những vườn rau trái vụ vừa cho hiệu quả kinh tế cao, vừa góp phần phục vụ hoạt động du lịch của huyện Bắc Hà. Ảnh: Xuân Cường.

Ông Nguyễn Xuân Giang, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Bắc Hà cho biết thời gian qua, huyện Bắc Hà đã và đang tập trung trồng và mở rộng diện tích cây rau trái vụ, rau an toàn, với các sản phẩm rau, củ, quả đặc sản như cải ka le, bắp cải trái tim, rau ngũ gia bì, củ cải đỏ, đậu Hà Lan... Sản phẩm rau trái vụ vừa cung ứng cho thị trường trong và ngoài huyện, vừa là sản phẩm du lịch phục vụ du khách thưởng thức trong các bữa ăn hay mua về làm quà trong các chuyến du lịch đến với miền cao nguyên trắng.

Đến hết tháng 10 năm 2022, bà con nông dân ở các xã Lùng Phình, Na Hối, Bản Phố, Thải Giàng Phố, Tà Chải và Thị trấn Bắc Hà đã triển khai thực hiện sản xuất 250ha rau trái vụ, rau chất lượng cao, sản lượng ước đạt 6.133 tấn, giá trị thu được ước đạt 79,7 tỷ đồng, chiếm 6,6% tổng giá trị ngành nông nghiệp.

Ông Trần Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Hoàng Thu Phố cho biết năm 2022, trên địa bàn có 5 hộ tham gia mô hình liên kết trồng rau trái vụ (cà rốt, bắp cải trái tim) với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện. Hiện toàn bộ diện tích trồng rau đã được thu hoạch và tiêu thụ hết. Rau trái vụ đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn các loại cây trồng khác, giúp người dân tăng thêm thu nhập và tăng hệ số sử dụng đất nông nghiệp.

 Thăm quan mô hình trồng rau trái vụ tại xã Hoàng Thu Phố, Bắc Hà

Mô hình trồng rau trái vụ tại xã Hoàng Thu Phố, Bắc Hà. Ảnh: Xuân Cường.

Anh Tráng Seo Khúa, hộ nông dân tham gia mô hình trồng rau bắp cải trái tim trái vụ ở thôn Hoàng Hạ, xã Hoàng Thu Phố cho biết: "Tham gia mô hình, gia đình được hỗ trợ giống, ni lông, được cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây bắp cải trái tim nên cây rau thích ứng, sinh trưởng và phát triển khá tốt, thu hoạch được bao tiêu sản phẩm với giá cả khá cao, từ 15 - 20 ngàn đồng/kg".

Để ổn định đầu ra và nâng cao giá trị cho rau trái vụ, huyện Bắc Hà đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện triển khai 6 mô hình liên kết trồng, tiêu thụ rau trái vụ cho người dân trên địa bàn. Theo đó, 6 loại rau, củ (bắp cải trái tim, cải cầu vồng, củ cải đỏ, cà rốt, cần tây, cải làn) là những loại cây trồng được triển khai trồng theo mô hình liên kết này.

Vợ chồng anh Tráng Seo Khúa ở xã Hoàng Thu Phố chăm sóc mô hình trồng rau bắp cải trái tim trái vụ

Vợ chồng anh Tráng Seo Khúa ở xã Hoàng Thu Phố chăm sóc mô hình trồng rau bắp cải trái tim trái vụ. Ảnh: Xuân Cường.

Các loại rau, củ trái vụ ở huyện Bắc Hà được trồng theo hình thức gối vụ, thu hoạch theo đợt và chuyển đi tiêu thụ tại các siêu thị lớn tại Thành phố Hà Nội. Nhờ làm tốt công tác liên kết, giá bán rau trái vụ của huyện Bắc Hà đạt trung bình 20.000 đồng/kg. Với mỗi ha trồng rau trái vụ, người dân huyện Bắc Hà có thể thu về khoảng 200 triệu đồng/vụ.

Việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thâm canh tăng vụ, xen canh gối vụ, mạnh dạn phát triển cây rau trái vụ, rau an toàn với nhiều loại rau đặc sản gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm là hướng đi mới phù hợp, hiệu quả ở vùng cao Bắc Hà, vừa góp phần phát triển du lịch nông nghiệp bền vững, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững cho bà con nông dân địa phương.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm