| Hotline: 0983.970.780

Tác phẩm văn chương đầu tiên viết về Covid-19

Thứ Bảy 08/08/2020 , 07:52 (GMT+7)

“Tình người cách ly” là truyện dài của nhà thơ - nhà báo Từ Nguyên Thạch, do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành.

Truyện dài 'Tình người cách ly' viết về cuộc chiến chống Covid-19 tại Việt Nam.

Truyện dài "Tình người cách ly" viết về cuộc chiến chống Covid-19 tại Việt Nam.

Ngày 1/4/2020, khi lệnh giãn cách xã hội được áp dụng trên toàn quốc, thì tác giả ngồi xuống viết những dòng đầu tiên của “Tình người cách ly”. Mất 30 ngày sáng tác và mất 15 ngày chỉnh sửa, “Tình người cách ly” được hoàn thiện và ra mắt công chúng, với tư cách tác phẩm văn chương đầu tiên viết về Covid-19 tại Việt Nam.

“Tình người cách ly” lấy bối cảnh một khu cách ly tập trung ở TP.HCM. Trong 14 ngày, hơn 5.000 con người từ nhiều nơi trên thế giới trở về Việt Nam đã được đưa vào đây để chống dịch Covid-19. Những con người khác nhau về tuổi đời, khác nhau về nghề nghiệp và khác nhau cả về lối sống đã tương tác ra sao? Giữa không gian dồn nén của hiểm họa nhân loại, mọi giá trị gần như đảo lộn, và cá tính mỗi cá nhân được bộc lộ rõ ràng nhất.

“Tình người cách ly” được dẫn dắt bởi một câu chuyện tình. Thế nhưng, vượt lên trên quan hệ luyến ái nam nữ, “Tình người cách ly” tô đậm ý nghĩa đích thực của đức tin và phẩm giá, khi con người biết đối đãi với nhau ân cần và mến thương.

Nhà thơ - nhà báo Từ Nguyên Thạch xuất thân là một nhà giáo. Thập niên 80 của thế kỷ trước, ông cùng với nhạc sĩ Giáp Văn Thạch (tác giả ca khúc “Quê hương”) và nhạc sĩ Võ Đông Điền (tác giả ca khúc “Tiếng hát chim đa đa”) tạo ra phong trào văn nghệ sôi nổi ở Bình Dương và Bình Phước, để phục vụ cho người lao động trên các nông trường cao su vùng đất đỏ miền Đông Nam bộ. Thuở ấy, Từ Nguyên Thạch có những câu thơ trữ tình: “Biết tôi năm ấy phải lòng/ Mẹ ngồi mừng suốt mùa đông tuổi già”.

Nhà thơ - nhà báo Từ Nguyên Thạch.

Nhà thơ - nhà báo Từ Nguyên Thạch.

Vì sao nhà thơ- nhà báo Từ Nguyên Thạch lại thử bút với thể loại tiểu thuyết thời sự như truyện dài “Tình người cách ly”?

Ông chia sẻ: “Có quá nhiều câu chuyện không thể không viết ra khi đại dịch bệnh Covid-19 ào đến. Dãy phố quen thuộc của tôi mới hôm qua còn nhộn nhịp, giờ nhà ai cũng cửa đóng then cài. Tôi đi qua ngơ ngác vì không một bóng người. Chỗ cà phê tôi ngồi mỗi sáng, giờ biến mất. 

Đi ngang cổng trường vắng lặng, lũ trẻ trốn đâu hết rồi để cây phượng già cô đơn thả rơi những tàn phượng đỏ. Nhà máy đóng cửa, sân bay vắng bóng người, bến xe đìu hiu…

Khắp nơi tất cả như hoang mạc. Nhân loại đang sống qua những giờ khắc lạ lùng của lịch sử. Thế nhưng, giữa lằn ranh cái sống và chết, đã xuất hiện nhiều câu chuyện cao đẹp đáng để nhắc nhở nhau về phúc phận được sinh tồn, được làm người”.

Bước vào đợt lây nhiễm thứ hai của virus corona, truyện dài “Tình người cách ly” bỗng dưng “cháy hàng”. Nhà thơ - nhà báo Từ Nguyên Thạch năm nay tuổi 62, khẳng định tất cả lợi nhuận từ truyện dài “Tình người cách ly” sẽ quyên góp cho quỹ phòng chống Covid-19.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm