| Hotline: 0983.970.780

Tái cơ cấu nông nghiệp Bình Định: Chậm nhưng chắc

Thứ Ba 03/02/2015 , 09:04 (GMT+7)

"Năm nay, Bình Định sẽ khởi động công cuộc tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Hướng đi của tỉnh sẽ là những bước chân có thể chậm nhưng phải chắc".

Đó là khẳng định của ông Phan Trọng Hổ, GĐ Sở NN-PTNT Bình Định.

Theo ông Hổ, ngành nông nghiệp Bình Định trong những năm gần đây đã có những đóng góp quan trọng, thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. Tuy vậy, sâu sát nhìn nhận, SXNN vẫn còn thiếu tính bền vững. Quy mô SX còn manh mún, nhỏ lẻ nên việc đưa cơ giới hóa, tiến bộ KHKT vào thực tế còn gặp nhiều vướng mắc.

Đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế so với vị trí, vai trò và yêu cầu phát triển. Do đó, tái cơ cấu ngành nông nghiệp cần phải theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển theo hướng bền vững.

“Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng ngành nông nghiệp, xác định tiềm năng, lợi thế và cả những khó khăn thách thức; chúng tôi đã xây dựng Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững gắn với xây dựng NTM. Để “chắc chân” trong những bước đi, Bình Định sẽ cơ cấu lại tất cả các lĩnh vực của ngành, ưu tiên đầu tư phát triển các loại sản phẩm có tính cạnh tranh cao”, ông Hổ nói.

Với lĩnh vực trồng trọt, Bình Định sẽ hình thành và phát triển vùng SX lúa giống và vùng SX lúa chất lượng cao tại các huyện Tuy Phước, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Hoài Ân, Tây Sơn và TX An Nhơn. Phấn đấu đến năm 2020 sẽ xây dựng xong vùng SX lúa giống 10.000 ha, sản lượng đạt 60.000 tấn/năm; và vùng SX lúa chất lượng cao diện tích 20.000 ha, sản lượng 120.000 tấn.

Đồng thời, quy hoạch phát triển các loại cây trồng như dừa, đậu phụng, bắp, mì và rau các loại. Đến năm 2020, đảm bảo 16.000 ha đậu phụng, sản lượng đạt 50.000 tấn; 10.000 ha mì, sản lượng khoảng 300.000 tấn/năm; 15.000 ha bắp, sản lượng khoảng 100.000 tấn/năm; 20.000 ha rau; 10.000 ha dừa...

Trong lĩnh vực chăn nuôi, Bình Định sẽ tập trung phát triển chăn nuôi bò, gà và heo; phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh này sẽ có 320.000 con bò (tỉ lệ bò lai 90%, sản lượng thịt bò xuất chuồng khoảng 50.000 tấn, giá trị SX chăn nuôi bò chiếm khoảng 25% tổng giá trị SX ngành chăn nuôi); đàn heo 1 triệu con, sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng chiếm 70%/tổng sản lượng thịt xuất chuồng các loại; đàn gà 5,5 triệu con, sản lượng thịt xuất chuồng đạt 16.390 tấn, chiếm 70% tổng sản lượng thịt gia cầm.

1091246592
Bình Định sẽ từng bước nâng cao chất lượng cá ngừ đại dương

“Chúng tôi sẽ huy động nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đầu tư công; tăng cường ứng dụng KHKT và đào tạo nguồn nhân lực; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và quản lý chất lượng sản phẩm để có những bước đi vững chắc trong công cuộc tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, ông Phan Trọng Hổ.

Lĩnh vực lâm nghiệp, Bình Định sẽ phát triển rừng gỗ lớn và trồng cây dược liệu dưới tán rừng; trong đó diện rừng lấy gỗ đến năm 2020 là 10.000 ha, trồng cây dược liệu dưới tán rừng diện tích 300 ha.

Một thế mạnh của Bình Định là lĩnh vực thủy sản cũng được quan tâm lớn. Đặc biệt, tỉnh sẽ tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm cá ngừ đại dương và phát triển nuôi tôm công nghệ cao.

Phấn đấu đến 2020, sản lượng cá ngừ đạt 11.000 tấn/năm, giảm tổn thất sản phẩm xuống còn dưới 10%; diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng 760 ha (có 100 ha mặt nước nuôi tôm công nghệ cao).

Quy hoạch vùng SX muối tại Mỹ Cát, Mỹ Thành, Mỹ Chánh (Phù Mỹ); Cát Minh, Cát Khánh (Phù Cát); Phước Thuận (Tuy Phước), diện tỉnh khoảng 200 ha, áp dụng tiến bộ KHKT vào SX, đảm bảo sản lượng muối hàng hóa khoảng 40.000 tấn/năm.

Song hành với việc tổ chức lại SXNN, Sở NN-PTNT còn đề xuất với UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả và phát triển các hình thức hợp tác trong nông nghiệp; hoàn thiện hệ thống chính sách khuyến khích đầu tư trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Trong thời gian tới, Bình Định sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến và quán triệt nội dung Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tăng cường dịch vụ phục vụ SXNN.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm