| Hotline: 0983.970.780

Tân Á Đại Thành vào dự án Bãi Lữ: Điều chỉnh quy hoạch

Thứ Tư 06/04/2022 , 10:40 (GMT+7)

Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh Thái Bãi Lữ đã được sang tên cho tập đoàn Tân Á Đại Thành đầu tư, phát triển.

Khu du lịch sinh thái Bãi Lữ. Ảnh: Việt Khánh.

Khu du lịch sinh thái Bãi Lữ. Ảnh: Việt Khánh.

Thay đổi quy hoạch

Ngày 3/5/2006 UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1441/QĐ-UBND.ĐT về việc chấp thuận dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái Bãi Lữ do Công ty CP đầu tư kinh doanh Bãi Lữ làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 770 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 chỉ gói gọn 270 tỷ đồng (vốn chủ đầu tư và các cổ đông 105 tỷ; vốn vay ngân hàng và vốn khác 165 tỷ).

Địa điểm xây dựng nằm ở 2 xã Nghi Yên và Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, diện tích sử dụng đất trên 52 ha. Khu du lịch sinh thái Bãi Lữ được triển khai theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt tại Quyết định số 1192/QĐ-UB.ĐT ngày 18/4/2006 và Quyết định số 3406/QĐ-UBND.ĐT ngày 30/9/2006.

Sau nhiều năm đình trệ, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã tiếp nhận lại dự án. Ảnh: Việt Khánh.

Sau nhiều năm đình trệ, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã tiếp nhận lại dự án. Ảnh: Việt Khánh.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2005 đến 2008) tập trung đầu tư hạ tầng, xây lắp các công trình trọng điểm (san lấp, cải tạo mặt bằng khu biệt thự; xây dựng khu khách sạn 3 sao gồm 120 phòng; san lấp và cải tạo mặt bằng bãi biển…). Giai đoạn 2 (2019 đến 2012) thực hiện các hạng mục còn lại.

Bỏ bẵng suốt nhiều năm, đến tận gần đây dự án mới cho thấy dấu hiệu hồi sinh. 

Theo UBND huyện Nghi Lộc cho biết: Dự án do Công ty CP kinh doanh Bãi Lữ (Tập đoàn Tân Á Đại Thành) làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 3423/QĐ-UBND ngày 2/10/2020; Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 4409/QĐ-UBND ngày 7/12/2020. Tổng diện tích quy hoạch là 512.905 m2.

Ghi nhận đến ngày 6/1/2022 Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã được UBND tỉnh Nghệ An, Sở TN-MT, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam giao đất, cho thuê đất (466.460,8 m2), đến nay chủ đầu tư đã triển khai thi công hệ thống đường giao thông, Khu biệt thự nghỉ dưỡng ven biển…

Công trình cũ bám mặt biển hình thành trước đó đã bị phá bỏ, tương lai gần sẽ hình thành hàng loạt biệt thự, nhà hàng thay thế. Ảnh: Việt Khánh.

Công trình cũ bám mặt biển hình thành trước đó đã bị phá bỏ, tương lai gần sẽ hình thành hàng loạt biệt thự, nhà hàng thay thế. Ảnh: Việt Khánh.

Sau khi điều chỉnh chủ trương đầu tư, kinh phí thực hiện dự án được nâng lên 2.500 tỷ đồng.  Mục tiêu hướng đến là đảm bảo tính chất một Khu du lịch nghỉ dưỡng, thương mại và dịch vụ 4 mùa đẳng cấp, hiện đại đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước với hệ thống công trình chính như sau: Khách sạn 5 sao, biệt thự hướng biển, biệt thự thung lũng, khu Shophouse, khu biệt thự ven đồi; quảng trường biển tổ chức sự kiện quốc tế; hội trường sức chứa 1.000 người…

Dự kiến đến quý IV/2024 sẽ hoàn thành. Thời gian hoạt động của dự án kéo dài 70 năm tính từ mốc tỉnh Nghệ An chấp thuận đầu tư (ngày 3/5/2006). 

Quỹ đất sau điều chỉnh không có biến động quá lớn (517.850 m2 – PV), do đó để hoàn thành những nội dung nêu trên, Tân Á Đại Thành đã tiến hành điều chỉnh quy hoạch tổng quan theo hướng tăng quy mô diện tích xây dựng biệt thự, khách sạn…

Đi sâu vào chi tiết, Tân Á Đại Thành đã điều chỉnh tăng 6.975,7 m2 của Lô KS2, qua đó nâng tổng diện tích đất khách sạn từ 40.835,7 m2 lên 47.811,4 m2; tăng tiếp 1.713,3 m2 của các khu biệt thự từ BT24 đến BT34, nâng tổng diện tích khu này lên 132.789,3 m2…

Qua nắm bắt thực tế, hệ thống nhà hàng trên bờ biển hình thành nhiều năm trước đó đã bị san phẳng, chủ đầu tư lúc này đang đẩy nhanh quá trình san lấp mặt bằng. Với việc nâng cấp cả về quy mô lẫn hình thức.

Tân Á Đại Thành điểu chỉnh quy hoạch thành khu du lịch dịch vụ thương mại nghỉ dưỡng 4 mùa. Ảnh: Việt Khánh.

Tân Á Đại Thành điểu chỉnh quy hoạch thành khu du lịch dịch vụ thương mại nghỉ dưỡng 4 mùa. Ảnh: Việt Khánh.

Chủ trì buổi làm việc ngày 10/11/2020 bàn đến thủ tục giao đất dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Lữ, ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có đề cập: “Trường hợp quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3423/QĐ-UBND ngày 2/10/2020 nếu có nội dung chưa phù hợp với chủ trương đầu tư dự án ban đầu (năm 2006), dẫn đến chưa phù hợp để thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất thì Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết theo quy định”

Tháng 12/2021, trong lúc thi công hạng mục đường giao thông trong khu vực đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án, một số hộ dân tại xóm Chùa, xã Nghi Yên kịch liệt phản đối, đồng thời yêu cầu nhà nước và chủ đầu tư phải hoàn thành xong xuôi phương án bồi thường trước khi làm. 

Tân Á Đại Thành triển khai dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Lữ. Ảnh: Việt Khánh.

Tân Á Đại Thành triển khai dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Lữ. Ảnh: Việt Khánh.

Theo ghi nhận của Nông nghiệp Việt Nam, năm 2005 - 2006 thực hiện công tác BT, GPMB dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Lữ, Hội đồng BT, GPMB - UBND huyện Nghi Lộc đã kê khai, lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt phương án và chi trả cho các bên (6 hộ dân, Lâm trường Nghi Lộc, UBND 2 xã Nghi Tiến và Nghi Yên) với tổng giá trị trên 605 triệu đồng. 

Trong số này, 6 hộ dân được bồi thường, hỗ trợ về cây cối, mồ mả. Lâm trường Nghi Lộc được bồi thường cây rừng. UBND xã Nghi Tiến, Nghi Yên được hỗ trợ về đất do UBND xã quản lý. Đặc biệt, đối với cây rừng (cây thông) trên đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ được trồng trên núi thì "chưa được bồi thường" mà triển khai theo phương án sau: Ban quản lý rừng phòng hộ có hợp đồng khoán, bảo vệ rừng đối với ông Nguyễn Trọng Đoàn - Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư kinh doanh Bãi Lữ từ năm 2005 với diện tích 35,8 ha. 

Khu du lich sinh thai Bãi Lữ Tích sẽ xây dựng hợp một chuỗi các dịch vụ tại đây. Ảnh: Việt Khánh.

Khu du lich sinh thai Bãi Lữ Tích sẽ xây dựng hợp một chuỗi các dịch vụ tại đây. Ảnh: Việt Khánh.

Phía UBND huyện Nghi Lộc cho rằng do quy hoạch, trước đây chủ đầu tư đề nghị giữ lại cây rừng làm cảnh quan. Nay áp dụng theo quy hoạch chi tiết 1/500 được tỉnh Nghệ An điều chỉnh năm 2020, dự án có thêm hệ thống đường giao thông, các biệt thự nghỉ dưỡng (?!)

Trả lời về những vấn đề nêu trên, đại diện Tập đoàn Tân Á Đại thành cho biết: Năm 2020, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Lữ tại huyện Nghi Lộc. Tháng 10/2020 dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Sau khi dự án được phê duyệt chủ đầu tư là Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã phối hợp với các cơ quan lập đánh giá tác động môi trường đối với dự án và đã được phê duyệt thông qua. Tháng 11/2021, Tập đoàn Tân Á Đại Thành được cấp phép xây dựng các hạng mục theo giấy phép đầu tư.  

Tập đoàn Tân Á Đại Thành phát triển Bãi Lữ thành khu du lịch và đô thị sinh thái cao cấp, với hệ thống hạ tầng đồng bộ bao gồm khách sạn 5 sao, condotel nghỉ dưỡng, khu trung tâm hội nghị quốc tế, bến du thuyền, resort mô phỏng văn hóa dân gian…

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nhiều bến xe 'bỏ thì thương, vương thì tội'

Tiền Giang Trong thời gian dài, bến xe thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) rất ít phương tiện ra vào đón khách, bốc dỡ hàng hóa, gây lãng phí lớn.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.