| Hotline: 0983.970.780

Tân Bằng đón nhận quyết định về đích nông thôn mới

Thứ Năm 29/03/2018 , 15:42 (GMT+7)

Chiều 29/3, UBND huyện Thới Bình, long trọng tổ chức buổi lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc công nhận xã Tân Bằng đạt chuẩn NTM năm 2017.

15-31-33_1_ong_thn_duc_huong_pho_chu_tich_ubnd_tinh_c_mu_tro_quyet_dinh_cu_chu_tich_ubnd_tinh_cong_nhn_x_tn_bng_dt_chun_ntm
Ông Thân Đức Hưởng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Tân Bằng đạt chuẩn NTM

Xã Tân Bằng nằm về hướng Tây Bắc của Trung tâm huyện Thới Bình, cách khoảng 14km. Với diện tích tự nhiên hơn 4.500 ha, tổ chức hành chính xã có 7 ấp, xã 1991 hộ, với gần 8.000 khẩu.

Báo cáo tại buổi lễ, ông Lê Hoàng Phương, Chủ tịch UBND xã Tân Bằng cho biết, Trong những năm qua, được sự quan tâm giúp đỡ của các Sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND huyện, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, HĐND và UBND xã, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân nên kinh tế - xã hội của Xã Tân Bằng tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt theo kế hoạch đề ra.

Qua 7 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới xã Tân Bằng, triển khai thực hiện nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả như: Trồng lúa chất lượng cao một bụi đỏ, soái lùn Kiên Giang, OM 2517,… nuôi cá bóng tượng, cá trình, trồng mía, trúc, rau màu…. mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân.

Từ đó, kinh tế của xã phát triển khá ổn định, sản xuất nông nghiệp - thuỷ sản hàng năm đều tăng. Cuối năm 2017 thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt gần 38 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước (cấp và thoát nước) chủ động đạt từ 95%; Cuối năm 2017 trên địa bàn xã có 48 hộ nghèo, chiếm 2,41%; cận nghèo 71 hộ, chiếm 3,57% giảm 0,83% so với năm 2016; Hộ sử dụng thường xuyên an toàn từ các nguồn: 1.961/1.991 hộ, đạt tỷ lệ 98,5%...

15-31-33_2_ong_le_hong_phuong_chu_tich_ubnd_x_tn_bng_bo_co_ti_buoi_le
Ông Lê Hoàng Phương, Chủ tịch UBND xã Tân Bằng báo cáo tại buổi lễ

Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình chia sẽ, là xã thuần nông, Tân Bằng có thế mạnh là nuôi trồng thủy sản, tuy nhiên đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, song với quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và sự đoàn kết, thống nhất của tầng lớp nhân dân, với phương châm “lấy dân làm gốc” trong xây dựng NTM, tạo điều kiện để người dân phát huy tinh thần tự lực, dân chủ, chủ động trong phong trào xây dựng nông thôn, đặc biệt là phát huy vai trò làm chủ thực sự của người dân.

Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện xã đã đạt được những kết quả đáng khích lện như: tổng số tiêu chí xã tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới là 19/19 tiêu chí đạt 100%; Số lượng nhà đạt chuẩn theo quy định là 1.884/2092 căn, chiếm 90,1%; số lao động thực tế có việc làm thường xuyên chiếm tỷ lệ 90,17% trên tổng số lao động trong độ tuổi. Ông Dũng cho biết thêm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thân Đức Hưởng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, chúc mừng kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Lộc đã đạt được trong phong trào xây dựng NTM, đề nghị địa phương tiếp tục giữ vững các tiêu chí, và phấn đấu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu trong thời gian tới.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Cà Mau, UBND huyện Thới Bình đã trao 6 bằng khen và 30 giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM xã Tân Bằng.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm