| Hotline: 0983.970.780

Tân Cường đi lên từ cây lúa

Thứ Ba 12/11/2013 , 09:56 (GMT+7)

Hơn 12 năm qua, HTX nông nghiệp Tân Cường (xã Phú Cường, Tam Nông, Đồng Tháp) liên tiếp phát đạt, không năm nào thua lỗ.

Hơn 12 năm qua, HTX nông nghiệp Tân Cường (xã Phú Cường, Tam Nông, Đồng Tháp) liên tiếp phát đạt, không năm nào thua lỗ. Xã viên xin vào càng nhiều. Sắp tới HTX sẽ khai sinh ra thêm công ty con, tính chuyện làm ăn lớn…

Thấy có lợi

Tháng 10, mực nước trên kênh Đồng Tiến dẫn nước từ đầu nguồn đổ về, dâng cao như vây quanh vùng đê bao hơn 400 ha lúa vụ thu đông 60 ngày tuổi của HTX Tân Cường. Đê bao cao vững chãi, nhưng nước lên cao mấp mé nền nhà văn phòng làm việc của HTX. Nằm cạnh đó, mô-tơ trạm bơm điện đang chạy rù rì bơm nước ruộng chống úng đổ ra phía ngoài kênh. Lúc này độ chênh mực nước ngoài kênh đã cao hơn nội đồng 3 m.

Nghe tin báo nước lũ sẽ lên đạt đỉnh trong những ngày tới, suốt buổi sáng anh Nguyễn Văn Trãi, Chủ nhiệm HTX cưỡi xe gắn máy chạy vòng quanh xem các tuyến đê bao nội đồng giữ lúa của xã viên. Trở về, anh bình thản: Không hề hấn gì, các trạm bơm hoạt động tốt.

Tiếp chuyện với chúng tôi, anh Trãi không giấu vẻ tự hào: Trạm bơm chính là bước khởi đầu làm dịch vụ để HTX đi tới thành công và mạnh lên như ngày hôm nay. Đó là vào năm 2000, HTX Tân Cường thành lập trên nền tảng của một tập đoàn SX của huyện, trước cả thời điểm năm 2003 Luật HTX mới ra đời. Ban đầu HTX đăng ký vốn điều lệ 255 triệu đồng, trong khi khoảng 200 xã viên góp vốn vỏn vẹn 31 triệu đồng.


HTX Tân Cường thực hiện 100% cơ giới hóa

Trong những ngày đầu, để có đủ số vốn điều lệ hoạt động 6 thành viên trong Ban quản trị HTX phải thế chấp sổ đỏ phần ruộng đất nhà để vay vốn ngân hàng. Hơn nữa cũng không thể trách bà con xã viên một số còn nghèo nên góp vốn ban đầu ít, số khác góp cho có phần để thăm dò. Còn một số nông dân khác đứng ngoài do dự, ngán ngại HTX đi theo lối mòn cũ của cách điều hành tập đoàn SX không hiệu quả trước đây.

Ban quản trị HTX ngay từ buổi đầu đã thống nhất định hướng hoạt động là mở dịch vụ bơm, tưới. Trong năm đầu tiên hoạt động dịch vụ bơm tưới đã chứng minh hiệu quả, đạt lợi nhuận, cuối năm chia lãi theo tỷ lệ góp vốn của xã viên với mức 5%/tháng.

Đi lên đúng hướng

Nhắm vào phục vụ SX lúa của bà con xã viên trên diện tích hơn 1.200 ha. Những năm qua, HTX đầu tư 3 trạm bơm điện phục vụ 600 ha. Hình thành phân vùng ruộng lúa có đê bao, cống đập khép kín, giao thông nội đồng thuận tiện cơ giới hóa đồng bộ trên toàn cánh đồng. Trong đó có 430 ha đê bao khép kín SX 3 vụ và 170 ha SX 2 vụ trong năm.

Năm 2004, quỹ tín dụng nội bộ HTX ra đời, huy động vốn từ xã viên rồi thực hiện hỗ trợ lại cho xã viên còn thiếu vốn được vay lãi suất thấp, thời hạn 1,5 đến 2 năm hoàn vốn, để mua máy cày, máy bơm, máy gặt đập đáp ứng nhu cầu dịch vụ trong HTX.

Đến nay, tổng nguồn vốn quỹ tín dụng khoảng 8 tỷ đồng, HTX đã giúp cho rất nhiều xã viên vay, tạo thêm một số nghề phụ cho lao động nông thôn trong quá trình chuyển dịch từ đất lúa kém hiệu quả sang các mô hình luân canh 1 vụ lúa, 1 vụ nuôi cá lóc, cá rô, tôm càng xanh…

Khi có được nguồn lực, HTX đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho hơn 1.400 hộ dân và đang nâng cấp hệ thống tăng khả năng cung cấp nước lên 1.800 hộ dân. Mức giá thu tiền sử dụng nước theo qui định chung của Nhà nước.

 Bên cạnh đó HTX mở thêm dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp về giống, phân bón, thuốc BVTV… theo cách mua giá gốc, bán tận tay xã viên, giúp xã viên nâng cao năng suất, giảm giá thành SX, nâng cao chất lượng nông sản hàng hóa...

Tân Cường là một trong những HTX đi đầu ở Đồng Tháp trong việc thực hiện xây dựng cánh đồng sản xuất lúa theo hướng hiện đại, SX 7.500 tấn lúa chất lượng cao, ứng dụng tiến bộ KHKT giúp tăng thêm thu nhập cho xã viên từ 600- 800 triệu đồng/năm. Đặc biệt trong vụ lúa vừa qua, HTX được công nhận đạt 58/58 chỉ tiêu trong bộ tiêu chuẩn VietGap, đặt nền móng xây dựng thương hiệu gạo, liên kết với DN tiêu thụ nâng cao giá trị nông phẩm.

Mở hướng làm ăn lớn

HTX có bộ máy quản trị gọn nhẹ nhưng làm việc hiệu quả, với 5 thành viên, một kiểm soát viên và 5 nhân viên làm việc hưởng lương trung bình từ 3-5 triệu đồng/người/tháng. HTX có 223 xã viên, từ 1.000 cổ phần (CP) tăng lên 9.609 CP với 650 triệu đồng. Doanh số kinh doanh và lợi nhuận của HTX sau mỗi năm đều tăng lên, mức chia lãi xã viên từ 4,2% đến 5%/tháng.

Riêng năm 2013, Tân Cường ước tính đạt lợi nhuận sau thuế 1,2 tỷ đồng, dự tính tăng mức chia lãi lên 5,1-5,2%/tháng và trích 5% quỹ để khen thưởng cùng các khoản đào tạo tập huấn kỹ thuật, quỹ phúc lợi xã hội, tham gia các hoạt động xoá đói giảm nghèo ở địa phương.

Ông Nguyễn Văn Trãi, GĐ HTX thẳng thắn nhìn nhận: Một chặng đường đã qua tuy đạt thắng lợi liên tục nhưng phía trước HTX Tân Cường vẫn cần có sự đồng thuận cao của xã viên để nâng tầm hoạt động, chủ động hơn trong SX kinh doanh. HTX lớn lên và có vẻ như chiếc áo đã chật.

Từ nguồn vốn tích lũy HTX Tân Cường đầu tư 1,1 tỷ đồng xây dựng mặt bằng rộng 11.500 m2 chuẩn bị thực hiện đề án khai sinh Cty con hoạt động theo luật DN, với dạng Cty cổ phần (CP) có tổng vốn đầu tư khoảng 22 tỷ đồng, huy động từ xã viên và các DN trong ngành kinh doanh lúa gạo.

Theo ông Trãi, Ban quản trị HTX đã nghiên cứu cách thành lập Cty CP trực thuộc. Trước hết khắc phục vướng mắc người góp 1 CP hay 100 CP cho HTX thì biểu quyết cũng ngang nhau. Góp vốn CP theo hình thức cổ đông có giá trị sở hữu rõ ràng, hưởng cổ tức. CP có thể mua bán, trách nhiệm cổ đông gắn với vốn đầu tư và có rộng quyền tham gia điều hành theo tỷ lệ vốn góp…khiến cho mô hình Cty CP có sức hấp dẫn hơn.

Đến năm 2015, HTX Tân Cường sẽ đạt sản lượng lúa hơn 21.000 tấn. 100% diện tích lúa thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp. Tất cả phải được sấy khô, kho tồn trữ 3.000 tấn lúa/vụ, năng lực nhà máy chế biến 14.000 tấn/năm để chủ động tham gia vào các kênh phân phối tới người tiêu dùng và cung ứng XK.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm