| Hotline: 0983.970.780

Tân Thông Hội đã hoàn thành 18/19 tiêu chí

Thứ Sáu 23/12/2011 , 10:09 (GMT+7)

Qua quá trình triển khai, đến thời điểm tháng 10/2011, xã chỉ còn lại duy nhất một tiêu chí về cơ sở vật chất trường học là chưa đạt.

Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa phát biểu tại Hội nghị

Hôm qua 22/12, tại TPHCM đã diễn ra Hội nghị tổng kết 3 năm chương trình xây dựng NTM xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải, Thứ trưởng Bộ NN- PTNT Nguyễn Đăng Khoa, nguyên Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng đã đến dự.

Theo BCĐ chương trình NTM TPHCM, khi bắt đầu triển khai thực hiện đề án tháng 5/2009, xã Tân Thông Hội đạt 9/19 tiêu chí. Qua quá trình triển khai, đến thời điểm tháng 10/2011, chỉ còn lại duy nhất một tiêu chí về cơ sở vật chất trường học là chưa đạt. Theo báo cáo của BCĐ NTM huyện Củ Chi, nhờ công tác vận động, tuyên truyền tốt, sự gương mẫu của tập thể cán bộ, đảng viên, 100% hộ dân có đường đi qua nhà đều hiến đất và công trình, vật kiến trúc tổng trị giá trên 60 tỷ đồng.

Đến nay, giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân tại xã đạt 182,5 triệu đồng/ha; Thu nhập bình quân đầu người/năm tại xã là 28,6 triệu đồng, gấp 1,54 lần khi triển khai đề án. So với mức quy định của Trung ương (4,8 triệu đồng/người/năm) thì xã không còn hộ nghèo. Trong vòng 2 năm, xã đã thu hút thêm 104 doanh nghiệp về đầu tư, nâng tổng số doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã lên 159 với nhiều ngành nghề đa dạng như may mặc, giày da, chế biến gỗ, chế biến nông sản, thương mại - dịch vụ, kim khí điện máy, nhà hàng khách sạn…

 Theo BCĐ NTM TPHCM, để đạt được những thành tích này, BCĐ đã chú trọng đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện các dự án phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, chuyển dịch cơ cấu lao động. Quan tâm đặc biệt đến sự tham gia của cộng đồng dân cư, tổ chức, doanh nghiệp qua việc kêu gọi đầu tư cũng như triển khai hướng dẫn tốt các chính sách khuyến khích sản xuất cho nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa cho biết: “Những thành quả Tân Thông Hội đã đạt được là rất đáng nể, rất đáng trân trọng. Để làm được như hôm nay, tôi nghĩ đó là công sức, tâm huyết của cả một tập thể. Đặc biệt sự đóng góp tự nguyện và công sức của người dân là yếu tố quan trọng nhất cho sự thành công này. Sắp tới đây, chúng ta phải tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tiêu chí còn lại, đồng thời duy trì, bảo vệ những thành quả đã đạt được”.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm