| Hotline: 0983.970.780

Nam Trung bộ nỗ lực khắc phục 'thẻ vàng':

Tăng cường chống khai thác trái phép theo quy định của IUU trong mùa dịch Covid-19

Thứ Hai 26/07/2021 , 08:53 (GMT+7)

Dịch Covid-19 hoành hành, cả hệ thống chính trị đang vào cuộc phòng chống dịch, thế nhưng Bình Định không lơ là việc ngăn chặn tàu cá đánh bắt xâm phạm vùng biển nước ngoài…

Dốc sức nhưng ngăn chặn vẫn chưa triệt để

Theo ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Định, để thực hiện Luật Thủy sản và Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác trái phép theo quy định IUU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã ban hành Chỉ thị số 43-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác khai thác theo IUU.

Ngư dân Bình Định tuân thủ khai báo tại Cảng cá Quy Nhơn. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Ngư dân Bình Định tuân thủ khai báo tại Cảng cá Quy Nhơn. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức hàng loạt cuộc họp, kiểm tra thực tế tại các địa phương để đánh giá tình hình thực tế; qua đó chỉ đạo các Sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tháo gỡ “thẻ vàng” của EC, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm phát triển ngành thủy sản của tỉnh. Do đó, hiện nay dù dịch Covid-19 đang hoành hành, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc phòng chống dịch, thế nhưng Bình Định vẫn không lơ là công tác chống khai thác trái phép theo IUU.

Một trong những vấn đề Bình Định quan tâm nhất hiện nay là ngăn chặn tình trạng tàu cá khai thác thủy sản vi phạm vùng biển nước ngoài. Theo Sở Thủy sản Bình Định, tính đến hết tháng 4/2021, cả tỉnh có 9 tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài và bị nước ngoài bắt giữ; trong đó huyện Phù Mỹ có 2 tàu, huyện Phù Cát có 7 tàu, số lượng tàu cá vi phạm khai thác IUU tăng 5 tàu so với cùng kỳ năm trước.

“Phần lớn các tàu cá vi phạm kể trên là những tàu hoạt động ngoài tỉnh, đã rất lâu rồi không quay về địa phương, nên gây khó cho ngành chức năng trong công tác quản lý. Chúng tôi đã gửi văn bản đến các tỉnh có tàu vi phạm của ngư dân Bình Định đang hoạt động, đề nghị phối hợp kiểm soát số tàu này. Đồng thời chúng tôi tăng cường quản lý tàu cá qua thiết bị giám sát hành trình, tiếp tục xử lý tình trạng tàu cá mất tín hiệu kết nối thiết bị. Mới đây, Chi cục Thủy sản Bình Định đã xử phạt 20 triệu đồng đối với 1 tàu cá không duy trì thiết bị giám sát hành trình khi đang hoạt động trên biển”, ông Trần Văn Phúc cho hay.

Ngư dân Bình Định đưa cá đánh bắt được vào cảng cá Quy Nhơn để tiêu thụ. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Ngư dân Bình Định đưa cá đánh bắt được vào cảng cá Quy Nhơn để tiêu thụ. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Các giải pháp  được Bình Định triển khai rộng khắp, đã nâng cao nhận thức của ngư dân, nhưng hiện vẫn còn nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ. Ví như đối với tàu cá hoạt động vùng khơi thì được kiểm soát nghiêm ngặt mọi phương diện theo quy định; thế nhưng những tàu cá đánh bắt ở vùng lộng, vùng ven bờ không có đủ giấy tờ vẫn lén lút hoạt động, hoặc nhiều tàu giã cào còn hoạt động sai vùng tuyến.

Cần mạnh tay hơn

Huyện Phù Cát là địa phương có nhiều tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài nhất tỉnh Bình Định, chính quyền địa phương này đang thực hiện nhiều giải pháp để chấn chỉnh tình trạng này. Theo ông Lương Văn Khoa, Phó trưởng Phòng NN-PTNT huyện Phù Cát, ngoài việc  kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu địa phương có tàu cá đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài, kiểm điểm ngư dân vi phạm, chính quyền huyện này đang tiếp tục phối hợp ngành chức năng để thi hành xử phạt 6 tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài năm 2020. Riêng 7 tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài trong năm nay, ngành chức năng huyện đã làm việc với người nhà các tàu này và chờ thuyền trưởng, chủ tàu trở về sẽ tiến hành kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc”.

Thị xã Hoài Nhơn (Bình Định), địa phương có lực lượng tàu đánh bắt xa bờ lớn nhất nước, nhưng nhờ triển khai quyết liệt Luật Thủy sản nên từ năm 2020 đến nay không còn tàu cá vi phạm IUU. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Thị xã Hoài Nhơn (Bình Định), địa phương có lực lượng tàu đánh bắt xa bờ lớn nhất nước, nhưng nhờ triển khai quyết liệt Luật Thủy sản nên từ năm 2020 đến nay không còn tàu cá vi phạm IUU. Ảnh: Vũ Đình Thung.

TX Hoài Nhơn, địa phương có lực lượng tàu đánh bắt xa bờ lớn nhất cả nước với hơn 2.200 chiếc, thế nhưng nhờ kiên quyết trong công tác ngăn chặn tàu cá khai thác vi phạm IUU, nên từ năm 2020 đến nay không còn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. 

Theo ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Định, theo kế hoạch năm 2021 do UBND tỉnh ban hành, các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương phải triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp: Xử lý nghiêm tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, tàu cá mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình, tàu cá bị cảnh báo vượt ranh giới cho phép đánh bắt cá. Đối với nhóm tàu cá hoạt động tại vùng lộng, vùng ven bờ phải đảm bảo có giấy tờ đầy đủ mới cho đi đánh bắt.

Nếu trong quá trình đánh bắt mà tắt cá không duy trì thiết bị giám sát hành trình khi về bờ sẽ bị phạt rất nặng. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Nếu trong quá trình đánh bắt mà tắt cá không duy trì thiết bị giám sát hành trình khi về bờ sẽ bị phạt rất nặng. Ảnh: Vũ Đình Thung.

“Chúng tôi đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản triển khai kế hoạch của tỉnh, duy trì công tác tuần tra liên ngành để quản lý, kiểm soát tàu cá, hoạt động khai thác, đặc biệt là đối với nhóm tàu cá không có đầy đủ giấy tờ hoạt động vùng lộng, vùng ven bờ. Tăng cường kiểm tra tàu cá ra vào cảng, truy xuất nguồn gốc thủy sản. Tiếp tục phối hợp xác minh, củng cố hồ sơ xử phạt tàu vi phạm vùng biển nước ngoài, tàu bị cảnh báo vượt ranh giới cho phép trên biển, tàu không duy trì hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển”, ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Định, cho hay.

“Đến nay, công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh được duy trì thường xuyên, liên tục, hiệu quả. UBND tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ kinh phí để ngư dân trang bị thiết bị giám sát hành trình cho 2.966 tàu đánh bắt xa bờ với tổng kinh phí 30,2 tỷ đồng. Công tác khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định tiếp tục được triển khai thực hiện. Công tác này sẽ còn được thực hiện mạnh mẽ hơn trong 6 tháng cuối năm 2021”, ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nói kiên quyết.

Xem thêm
100 tấn cá chết ở hồ Sông Mây: 'Nước cạn đáy, mật độ nuôi quá dày nên thiếu oxy'

ĐỒNG NAI Nguyên nhân cá chết hàng loạt ở hồ Sông Mây là do nước hồ cạn đáy, mật độ cá nuôi quá dày nên thiếu oxy và đơn vị nuôi thủy sản còn chủ quan.

Hải Phòng phát hiện hơn 100 tàu cá mất kết nối VMS trong 4 tháng

Những trường hợp tàu cá bị phát hiện mất kết nối, nếu không khắc phục kịp thời, cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng đều xử lý nghiêm.

Nghêu sạch vào nhà máy, ra siêu thị

Năm 2023, HTX thu hoạch nghêu thịt hơn 950 tấn, trong đó cung cấp nghêu sạch cho nhà máy đạt 120 tấn, tổng doanh thu gần 19 tỷ đồng.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.