| Hotline: 0983.970.780

Tăng cường xúc tiến thương mại và đầu tư với New Zealand

Chủ Nhật 10/09/2023 , 15:08 (GMT+7)

Ngày 8/9, tại Auckland, New Zealand diễn ra Diễn đàn 'Xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam - New Zealand' và Hội nghị 'Xúc tiến giao thương, đầu tư vào tỉnh Thái Bình'.

Diễn đàn 'Xúc tiến thương mại và dầu tư Việt Nam - New Zealand' giúp hai bên có thể khám phá những tiềm năng chưa được khai thác trong mối quan hệ song phương. Ảnh: PN.

Diễn đàn “Xúc tiến thương mại và dầu tư Việt Nam - New Zealand” giúp hai bên có thể khám phá những tiềm năng chưa được khai thác trong mối quan hệ song phương. Ảnh: PN.

Diễn đàn “Xúc tiến thương mại và dầu tư Việt Nam - New Zealand” và Hội nghị “Xúc tiến giao thương, đầu tư vào tỉnh Thái Bình” do Bộ Công thương (Cục Xúc tiến thương mại, Thương vụ Việt Nam tại New Zealand) và UBND tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand, Hội đồng Kinh doanh ASEAN - New Zealand và Phòng Thương mại Auckland tổ chức.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Nguyễn Văn Trung, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại New Zealand cho biết, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 14 của New Zealand và thương mại song phương đã tăng trưởng tích cực ở mức 59% trong 5 năm qua, đạt 1,6 tỷ USD vào năm 2022. Hai nước đã đặt mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương 2 tỷ USD vào năm 2024.

Đại sứ Nguyễn Văn Trung nhận định, chuỗi chương trình là nền tảng cho các hoạt động đối thoại, là không gian nơi các doanh nhân và nhà đầu tư Việt Nam - New Zealand có thể khám phá những tiềm năng chưa được khai thác trong mối quan hệ song phương, góp phần mở đường cho mối quan hệ đối tác bền vững, thịnh vượng và mạnh mẽ hơn giữa Việt Nam và New Zealand.

Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương cho biết, Diễn đàn là một trong những hoạt động trọng tâm của Đoàn xúc tiến giao thương, đầu tư Việt Nam. Mục tiêu của Đoàn sang New Zealand lần này nhằm thúc đẩy hơn nữa các cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư triển vọng giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp New Zealand, góp phần vào sự phát triển năng động của nền kinh tế hai nước.

Tại Hội nghị "Xúc tiến giao thương, đầu tư vào tỉnh Thái Bình" trong khuôn khổ chuỗi chương trình, ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình đã giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh nổi bật của tỉnh, đặc biệt là những lợi thế thu hút đầu tư vào tỉnh nhờ đa dạng các yếu tố như vị trí thuận lợi, kết nối giao thông đồng bộ, quỹ đất lớn, nguồn nhân lực đồi dào, cơ sở hạ tầng khu công nghiệp phát triển, sẵn sàng hỗ trợ hiệu quả cho các nhà đầu tư đến với địa phương.

Chuỗi sự kiện giúp doanh nghiệp hai nước có cơ hội trao đổi, giao thương. Ảnh: PN.

Chuỗi sự kiện giúp doanh nghiệp hai nước có cơ hội trao đổi, giao thương. Ảnh: PN.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khẳng định: Hội nghị xúc tiến giao thương, đầu tư vào tỉnh Thái Bình có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp New Zealand đối với môi trường hợp tác, đầu tư, kinh doanh của tỉnh trên nhiều lĩnh vực. Ông Thành bày tỏ mong muốn sớm được đón các đối tác, doanh nghiệp New Zealand đến nghiên cứu, khảo sát, hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại tỉnh và cam kết tỉnh sẽ đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án tại Thái Bình.

Tại phiên giao thương của chuỗi chương trình, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai nước Việt Nam - New Zealand đã có cơ hội trao đổi về đa dạng các nhu cầu xuất nhập khẩu, đặt hàng sản xuất và đầu tư vào thị trường của nhau trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, bất động sản, đất công nghiệp, xây dựng, thiết kế nhà ở, vật liệu xây dựng, nông sản, thực phẩm (cháo tươi, đồ uống, bánh kẹo, thủy), mỹ phẩm, dược phẩm, hàng tiêu dùng, đồ thủ công mỹ nghệ…

Từ khi Việt Nam và New Zealand thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975 và đặc biệt từ năm 2020, hai nước chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược, hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước không ngừng phát triển.

Tính đến nay, New Zealand có 39 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký là 209,75 triệu USD, đứng thứ 39/143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam có 11 dự án đầu tư tại New Zealand, tổng vốn đăng ký 38,4 triệu USD (tập trung các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo, bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ôtô, dịch vụ lưu trú...).

Xem thêm
Yêu cầu giới hạn định lượng thuốc nhuộm Sudan cho ớt xuất khẩu Đài Loan

Cùng với Trung Quốc, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam phải cung cấp báo cáo thử nghiệm về thuốc nhuộm Sudan, kèm ghi chú phương pháp thử, đơn vị thử nghiệm.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Agribank  trao 50 phần quà cho các gia đình khó khăn

50 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang vừa được nhận quà từ Agribank.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.