Ngày 12/4, tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam tổ chức đại hội nhiệm kỳ VI (2025-2030). Hiệp hội do Bộ Xây dựng quản lý về chuyên môn và Bộ Nội vụ quản lý về tổ chức.
Tham dự có ông Phạm Trung Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ (Bộ Nội vụ); ông Đào Danh Tùng, Vụ Khoa học Công nghệ, Môi trường và Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng); ông Tống Văn Nga, Chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam; ông Võ Quang Diệm, Chủ tịch Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam cùng đại diện Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, các Hội, Hiệp hội, Viện nghiên cứu chuyên về vật liệu xây dựng.

Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam tổ chức đại hội nhiệm kỳ VI (2025-2030). Ảnh: TĐ.
Theo báo cáo của Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam, trong nhiệm kỳ V (2020-2025), các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh, tham gia các hoạt động, phản biện, đóng góp trí tuệ, sức lực, tài lực để bảo vệ chính sách sử dụng amiăng trắng có điều kiện.
Vào quý I/2020, toàn ngành có 22 cơ sở sản xuất tấm lợp fibro xi măng với 32 dây chuyền và tổng công suất thiết kế 68,7 triệu m2/năm, trong đó 20 doanh nghiệp là thành viên của Hiệp hội, 2 doanh nghiệp chưa tham gia Hiệp hội, ngoài ra còn 1 thành viên là Công ty thương mại và 6 thành viên cá nhân.
Tính đến quý I/2025, tổng số hội viên còn lại của Hiệp hội là 100 hội viên, gồm 18 hội viên là doanh nghiệp và 82 hội viên cá nhân.
Giai đoạn 2020-2025, thị trường tiêu thụ tấm lợp phibro xi măng chịu nhiều tác động bất lợi. Trong đó, chất lượng sản phẩm không ổn định do sử dụng nhiều nguồn amiăng trắng khác nhau. Mặc khác các doanh nghiệp tự giảm giá để cạnh tranh thị trường của nhau, tỷ lệ sợi amiăng trắng trong sản phẩm thấp cũng ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
Giá thành tấm lợp fibro xi măng đã không còn mang tính cạnh tranh, do giá amiăng trắng tăng liên tục, ngoài ra tôn lợp hiện nay có nhiều loại giá rẻ, phù hợp sức mua của người dân có thu nhập thấp.

Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam đặt mục tiêu năm 2025 tiêu thụ 35 triệu m2 tấm lợp. Ảnh: TĐ.
Phát biểu tại đại hội, ông Võ Quang Diệm, Chủ tịch Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam cho biết, trong nhiệm kỳ V đã có rất nhiều khó khăn, thách thức đối với ngành sản xuất tấm lợp fibro xi măng phải đối mặt nhưng Hiệp hội đã vượt qua với những kết quả rất đáng ghi nhận.
Hoạt động đa dạng hóa sản phẩm được đẩy mạnh, có nhiều sản phẩm mới cung cấp cho thị trường đó là những sản phẩm: Tấm sóng màu, tấm phẳng, tấm panel cách nhiệt, tấm xi măng Uniboard dày từ 8-18mm, tấm Siding ốp tường vân gỗ, tấm vân gỗ vách tường, ngói Diamond, tấm lót sàn MPC.
Bên cạnh đó, hoạt động quảng bá sản phẩm, hoạt động truyền thông được đẩy mạnh và hiệu quả. Hoạt động từ thiện xây nhà tình nghĩa, điểm trường và nhà văn hóa đạt mức 5,85 tỷ đồng.
“Để đạt được kết quả trên là nhờ sự đoàn kết, nhất trí cao, sự đóng góp nguồn lực, trí tuệ, công sức to lớn và hiệu quả của tất cả các doanh nghiệp thành viên trong Hiệp hội. Cùng với đó là sự hoạt động có trách nhiệm và hiệu quả của thường trực Ban chấp hành Hiệp hội; sự ủng hộ nhiệt tình, khách quan của các cơ quan quản lý nhà nước, nhà khoa học…”, ông Diệm cho hay.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh tham quan gian hàng của Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam tại triển lãm Vietbuild. Ảnh: TĐ.
Trong phương hướng công tác nhiệm kỳ VI (2025-2030) của Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam đã xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: Khôi phục thị trường tiêu thụ sản phẩm tấm lợp fibro xi măng đạt mức 42-45 triệu m2/năm. Doanh nghiệp cần cải tiến mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm, từng bước đưa ngành sản xuất tấm lợp fibro xi măng thành một ngành công nghiệp hiện đại, an toàn.
Trong năm 2025, kế hoạch sản xuất đạt 34 triệu m2, sản lượng tiêu thụ 35 triệu m2; các năm tiếp theo phấn đấu tăng sản lượng sản xuất và tiêu thụ tăng 5-6%/năm.
Bên cạnh đó, tập trung nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm xi măng sợi mới; đa dạng hóa sản phẩm; nghiên cứu các sản phẩm xi măng sợi chịu nhiệt, bền trong môi trường biển.
Đồng thời, phối hợp với các nhà khoa học triển khai đề tài nghiên cứu về sức khỏe công nhân các nhà máy sản xuất tấm lợp fibro xi măng. Phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công thương hoàn thành nghiên cứu “Ảnh hưởng của amiăng trắng đối với sức khỏe con người và môi trường”…
Đại hội cũng đã tiến hành bầu 14 người vào Ban chấp hành Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam nhiệm kỳ VI (2025-2030), trong đó, ông Võ Quang Diệm, Chủ tịch Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam nhiệm kỳ V, tái đắc cử chức Chủ tịch nhiệm kỳ VI.