| Hotline: 0983.970.780

Tăng thu nhập từ mô hình sinh kế mùa lũ ở Đồng Tháp

Thứ Năm 27/10/2022 , 11:12 (GMT+7)

Đồng Tháp Mô hình sinh kế trong mùa lũ kết hợp trồng lúa, dẫn dụ cá tự nhiên, nuôi cá và vịt đang được triển khai ở Đồng Tháp đem lại hiệu quả kinh tế khá cao.

Mô hình sinh kế trong mùa lũ kết hợp trồng lúa, nuôi cá, dẫn dụ cá tự nhiên đang được triển khai tại Đồng Tháp đem lại hiệu quả kinh tế khá cao. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Mô hình sinh kế trong mùa lũ kết hợp trồng lúa, nuôi cá, dẫn dụ cá tự nhiên đang được triển khai tại Đồng Tháp đem lại hiệu quả kinh tế khá cao. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Mô hình sinh kế mùa lũ có tổng diện tích của 3 hộ là 18ha, đến nay lúa mùa đã trên 80 ngày tuổi. Hiện, lúa đang trong giai đoạn phát triển tốt, ít sâu bệnh, nhẹ công chăm sóc và chi phí giảm hơn so với lúa làm theo vụ. Đặc biệt, đây là mô hình ít sử dụng phân, thuốc hóa học. Mô hình sinh kế mùa lũ này còn kết hợp với nuôi vịt, thả cá đồng và dẫn dụ cá tự nhiên từ bên ngoài vào ruộng ở như cá lóc, rô đồng, mè vinh, cá trê. Đây là năm đầu tiên các hộ dân ở đầu nguồn sông Mekong giáp biên giới Campuchia mạnh dạn đăng ký tham gia mô hình sinh kế mùa lũ. Mô hình được dự án WB9 và kinh phí khuyến nông TP Hồng Ngự hỗ trợ trên 300 triệu đồng, gồm đê bao lửng, cá giống, vịt, lưới giăng.

Anh Lê Tấn Pháp (phường An Bình B, TP. Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) có 5 ha thực hiện mô hình sinh kế mùa lũ phấn khởi cho biết: Vùng đất giáp biên giới này một năm chỉ sản xuất 2 vụ lúa/năm (vụ đông xuân và hè thu) còn vụ thu đông do nước lũ về nên đa phần bỏ đất trống. Đặc biệt năm nay được Phòng Kinh tế TP Hồng Ngự chọn thực hiện mô hình sinh kế mùa lũ để thích ứng với biến đổi khí hậu và còn được hỗ trợ kỹ thuật, vốn đầu tư ban đầu.

Để thực hiện mô hình, anh Pháp tiến hành lên đê bao lửng giúp thuận lợi hơn trong việc thả cá đồng và dẫn dụ cá đồng từ bên ngoài vào ruộng. Sau đó anh xuống giống lúa mùa có tên gọi là Nàng Tây Đùm, khi lúa được 1 tháng tuổi anh thả vịt và thả cá vào. Điều đặc biệt là cách sản xuất lúa của anh Pháp không dùng phân thuốc hóa học, chỉ bón phân hữu cơ lúc lúa còn nhỏ.

Đàn vịt thả nuôi trong ruộng chúng ăn sâu rầy nên đến thời điểm này lúa gần 100 ngày tuổi xanh tốt và dự kiến gần tết sẽ thu hoạch. Ước năng suất lúa từ 2,5-3 tấn/ha và được Tập đoàn Lộc Trời đứng ra bao tiêu thu mua với giá từ 14.000 -15.000 đồng/kg. Còn cá đồng và vịt chuẩn bị bắt bán cũng đem lại nguồn thu nhập khá ổn định cho gia đình.

Toàn tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện được 8 mô hình sinh kế mùa lũ như: 2 lúa - cá đồng, cá tự nhiên mùa lũ và mô hình 2 lúa + vịt, cá đồng, cá tự nhiên mùa lũ kết hợp trồng cây thủy sinh đều đạt hiệu quả kinh tế từ 36,5 - 50 triệu đồng/ha. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Toàn tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện được 8 mô hình sinh kế mùa lũ như: 2 lúa - cá đồng, cá tự nhiên mùa lũ và mô hình 2 lúa + vịt, cá đồng, cá tự nhiên mùa lũ kết hợp trồng cây thủy sinh đều đạt hiệu quả kinh tế từ 36,5 - 50 triệu đồng/ha. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Anh Pháp cho biết thêm, mô hình sinh kế mùa lũ này thật tuyệt vời, có thể mang lại thu nhập cao gấp 3-4 lần so với canh tác lúa truyền thống. Bên cạnh đó vừa giảm chi phí đầu tư, không làm ô nhiễm môi trường, nhẹ công chăm sóc. Bảo vệ được sức khỏe con người vì không trực tiếp với hóa chất phân thuốc. Sau cùng là cho ra sản phẩm an toàn, đáp ứng cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Vừa qua, ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia làm trưởng đoàn phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và nước sạch Nông thôn tỉnh Đồng Tháp cùng Phòng Kinh tế TP  Hồng Ngự đến tham quan mô hình sinh kế mùa lũ của 3 hộ dân tại khu 3, khóm 2, phường An Bình B, TP. Hồng Ngự (Đồng Tháp).

Qua khảo sát mô hình, ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, đánh giá cao mô hình sinh kế trong mùa lũ, có kết hợp trồng lúa, nuôi cá, dẫn dụ cá tự nhiên vào ở và nuôi vịt đem lại kinh tế khá cao cho hộ dân. Khi các sản phẩm kết hợp tạo ra đều đạt theo hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thân thiện với môi trường, thích ứng được điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Nhờ đó góp phần tạo ra và duy trì sản phẩm đặc trưng của vùng. Đây được xem là hướng đi mới phát triển thêm kinh tế mùa lũ tại địa phương.

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ngồi trò chuyện với các hộ dân thực hiện mô hình sinh kế mùa lũ tại TP Hồng Ngự - Đồng Tháp. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ngồi trò chuyện với các hộ dân thực hiện mô hình sinh kế mùa lũ tại TP Hồng Ngự - Đồng Tháp. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Bên cạnh đó, ông Lê Quốc Thanh đề nghị Phòng Kinh tế TP Hồng Ngự tạo mọi điều kiện và nhân rộng phát huy mô hình này. Vì các sản phẩm được tạo ra từ mô hình sinh kế mùa lũ đều đảm bảo an toàn là dựa vào lợi thế tự nhiên sẵn có mà thiên nhiên ban tặng tại vùng Đồng Tháp Mười. Đồng thời, đề nghị ngành nông nghiệp địa phương cần thường xuyên tập huấn kỹ thuật chuyên sâu cho các hộ dân tham gia mô hình và các hộ dân lân cận thành lập Hội quán sản xuất, tạo điều kiện về kỹ thuật, mua sản phẩm đầu vào từ mô hình sinh kế mùa lũ.

Ông Lê Quốc Thanh đề nghị ngành nông nghiệp địa phương cần thường xuyên tập huấn kỹ thuật chuyên sâu cho các hộ dân tham gia mô hình sinh kế mùa lũ và thành lập Hội quán sản xuất. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Lê Quốc Thanh đề nghị ngành nông nghiệp địa phương cần thường xuyên tập huấn kỹ thuật chuyên sâu cho các hộ dân tham gia mô hình sinh kế mùa lũ và thành lập Hội quán sản xuất. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Lê Quốc Điền, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Đồng Tháp cho biết, toàn tỉnh đã thực hiện 8 mô hình sinh kế mùa lũ như: 2 lúa - cá đồng, cá tự nhiên mùa lũ và mô hình 2 lúa + vịt, cá đồng, cá tự nhiên mùa lũ kết hợp trồng cây thủy sinh… đều đạt hiệu quả kinh tế khá tốt từ 36,5 - 50 triệu đồng/ha. Còn đối với những mô hình có điều kiện cơ sở hạ tầng như ao ươm, đê bao lửng để ươm cá và thả bổ sung cá kết hợp trữ cá tự nhiên vào mùa lũ, trung bình lợi nhuận thu được từ cá đạt 10-20 triệu đồng/năm/ha. Đối với những mô hình có điều kiện cơ sở hạ tầng, chỉ trữ cá tự nhiên vào mùa lũ, lợi nhuận thu được từ cá đạt 3-5 triệu đồng/ha.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm