| Hotline: 0983.970.780

Tạo 'đường bơi' cho cá cảnh: [Bài 1] Phục hồi sau đại dịch

Chủ Nhật 14/08/2022 , 08:14 (GMT+7)

Bị thiệt hại nặng do đại dịch Covid-19, ngành cá cảnh TP.HCM đang từng bước hồi phục trở lại, từ sản xuất, đến thị trường trong nước và xuất khẩu.

Các cơ sở nuôi cá cảnh ở TP.HCM đang nỗ lực hồi phục sau dịch Covd-19. Ảnh: Thanh Sơn.

Các cơ sở nuôi cá cảnh ở TP.HCM đang nỗ lực hồi phục sau dịch Covd-19. Ảnh: Thanh Sơn.

Thiệt hại không nhỏ

Đến thời điểm này, những người nuôi cá cảnh ở huyện Củ Chi (TP.HCM) vẫn chưa quên quãng thời gian có thể nói là khốn đốn nhất của nghề nuôi cá cảnh khi toàn TP.HCM phải giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 một năm về trước.

Khi ấy, hầu hết các cơ sở nuôi cá cảnh đều không thể bán được cá, dù là bán cho thị trường nội địa hay xuất khẩu ra nước ngoài, trong khi vẫn phải cho cá ăn hàng ngày.

Anh Nguyễn Hoài Thanh, chủ cơ sở nuôi cá cảnh ở ấp Trại Đèn, xã Phước Hiệp, cho biết, trong thời gian giãn cách xã hội, mỗi tháng, anh vẫn phải bỏ ra 30-40 triệu đồng để trả lương công nhân và cho cá ăn, nhưng gần như không thể bán được cá ra ngoài thị trường.

Trong bối cảnh người dân bị hạn chế đi ra ngoài, việc tìm kiếm thức ăn cho cá cảnh không hề dễ dàng, nhất là những loại thức ăn tươi như trùn chỉ, trùn quế… Ngay cả thức ăn công nghiệp cho cá cảnh cũng trở nên khan hiếm do các công ty chuyên sản xuất thức ăn cho cá phải thu hẹp sản xuất do nhiều công nhân bị Covid-19 hay gặp khó khăn trong việc tổ chức sản xuất theo yêu cầu “3 tại chỗ” …

Không chỉ thức ăn, người nuôi cá cảnh cũng rất khó khăn trong việc tìm mua các loạt vật tư khác.

Trước tình hình đó, các cơ sở cá cảnh phải xoay xở bằng mọi cách để duy trì nguồn thức ăn cho cá. Các cơ sở đều phải ngưng cho cá đẻ, cố gắng duy trì đàn cá hiện có. Tuy nhiên, do thiếu thức ăn và các vật tư cần thiết, đàn cá ở nhiều cơ sở đã hao hụt ít nhiều.

Không cầm cự nổi, một số cơ sở nuôi cá cảnh ở Củ Chi đã phải bỏ nghề. Những cơ sở còn trụ lại được thì đều đã bị thiệt hại khá nhiều.

Ông Phạm Lâm Chính Văn, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông TP.HCM, xác nhận, dịch bệnh Covid-19 đã tác động rất lớn tới ngành sản xuất cá cảnh của thành phố. Trong thời gian giãn cách xã hội, những cơ sở nuôi cá cảnh đều phải thu hẹp lại, chủ yếu là lưu giữ cá giống để sẵn sàng phục hồi lại đàn cá sau dịch bệnh.

Phục hồi được 50% 

Ngay sau khi TP.HCM nới lỏng giãn cách xã hội, bước vào giai đoạn bình thường mới vào đầu tháng 10/2021, các cơ sở cá cảnh còn trụ lại được trên địa bàn thành phố đã bắt tay vào hồi phục công việc sản xuất, kinh doanh như khôi phục các bể cá, nhân giống, thả nuôi…

Anh Nguyễn Hoàng Tuấn, chủ cơ sở nuôi cá cảnh ở Tân Hiệp, Hóc Môn, cho hay, nhiều người nuôi cá cảnh đã chia sẻ nhau những con cá giống còn giữ lại được sau đại dịch, để cùng nhân giống, khôi phục đàn cá.

Khuyến nông TP.HCM tích cực hỗ trợ nghề nuôi cá cảnh phục hồi sau dịch Covid-19. Ảnh: Minh Sáng.

Khuyến nông TP.HCM tích cực hỗ trợ nghề nuôi cá cảnh phục hồi sau dịch Covid-19. Ảnh: Minh Sáng.

Ngành nông nghiệp và hệ thống khuyến nông thành phố cũng hỗ trợ tích cực cho sự phục hồi của ngành cá cảnh. Ông Dương Văn Minh, Trưởng Trạm Khuyến nông huyện Củ Chi, cho biết, ngay sau đại dịch, Trạm đã tiếp tục triển khai chương trình cá cảnh của thành phố.

Theo đó, thông qua các hoạt động khuyến nông, Trạm tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật cho những người nuôi cá cảnh mới vào nghề; tổ chức các hội thảo về cá cảnh, để những người nuôi cá cảnh gặp nhau, cùng trao đổi kinh nghiệm sản xuất, tìm kiếm thị trường. Trạm cũng tiến hành xây dựng các mô hình nuôi cá cảnh, trong đó, thành phố hỗ trợ 50% về vật tư, con giống, để giúp các hộ mới vào nghề có điều kiện tiếp cận con giống, kỹ thuật và phát triển nghề trong tương lai.

Ông Minh nhận định, nghề nuôi cá cảnh trên địa bàn đang dần được hồi phục sau dịch Covid-19. Việc tiêu thụ cá cảnh của các cơ sở đã bước đầu khả quan. Không chỉ bán được ở thị trường trong nước, nhiều cơ sở đã bắt đầu có đơn hàng xuất khẩu trở lại.

Theo ông Phạm Lâm Chính Văn, sau dịch, người nuôi cá cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn như giá thức ăn, vật tư, thuốc thú y… tăng, xuất khẩu gặp khó khăn vì các chuyến bay thương mại quốc tế còn hạn chế, cước phí vận chuyển tăng gấp mấy lần.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp xuất khẩu cá cảnh đã nỗ lực kết nối lại với các khách hàng truyền thống nhằm khôi phục thị trường, từ đó khôi phục ngành sản xuất cá cảnh, đưa sản xuất, kinh doanh cá cảnh vào trạng thái bình thường. Đến thời điểm này, sản lượng cá cảnh trên địa bàn thành phố hiện đã hồi phục được bằng khoảng 50% so với thời điểm trước dịch Covid-19.

Xem thêm
Thả 4,7 triệu con tôm giống ra biển Gành Hào

Bạc Liêu Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải lần thứ XXI năm 2024.

Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm