| Hotline: 0983.970.780

Tập đoàn TTC đề cử bà Huỳnh Bích Ngọc tham gia Thành viên HĐQT TTC Sugar

Thứ Ba 28/05/2019 , 09:57 (GMT+7)

Với việc đề cử lãnh đạo cấp cao, TTC Sugar kỳ vọng sẽ góp phần giúp TTC Sugar phủ rộng thị trường không chỉ trong nước mà còn quốc tế, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và sự minh bạch tài chính của Công ty trong giai đoạn tới.

Sau thông tin ông Lê Ngọc Thông - Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, mã CK: SBT) đã đệ đơn từ nhiệm, Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công, cổ đông lớn của SBT, đã gửi đơn đề cử bà Huỳnh Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn TTC kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công và ông Hoàng Mạnh Tiến vào Thành viên HĐQT của SBT.

Bà Huỳnh Bích Ngọc đang giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn TTC từ năm 2012. Sinh năm 1962, bà Ngọc là người đồng sáng lập và vận hành cơ sở Thành Thành Công (tiền thân của Tập đoàn TTC bây giờ) - được thành lập năm 1979, chuyên sản xuất kinh doanh cồn, CO2 và mật rỉ đường dùng trong sản xuất bột ngọt, cồn, men thực phẩm, chế biến thức ăn gia súc,…

Trong quá trình quản lý, nhìn thấy nhu cầu của ngành đường còn rất lớn, cơ hội còn nhiều, tiềm năng cũng không ít, bà đã ra những quyết định M&A mang tính chiến lược liên tiếp để giúp TTC Sugar chiếm hơn 40% thị phần đường trong nước, trở thành doanh nghiệp đầu ngành của Việt Nam hiện nay. Bà Ngọc hiện đang nắm trong tay hơn 5,5 triệu cổ phiếu của TTC Sugar. 

Bà Huỳnh Bích Ngọc được đề cử là Thành viên HĐQT của TTC Sugar.

Bà Huỳnh Bích Ngọc đã đồng hành cùng TTC Sugar đưa ra những nhận định nhạy bén để nắm bắt các cơ hội, đưa ra các chiến lược kinh doanh để phát triển Công ty không chỉ trong nước mà còn vươn tầm khu vực.

Bà Ngọc xác định: “Giải pháp quan trọng để phát triển ngành mía đường là phải chủ động được vùng nguyên liệu, từ đây, thực hiện các liên kết hiệu quả để triển khai những cánh đồng mẫu lớn. Khi đó việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật như cơ giới hóa sẽ dễ dàng hơn, góp phần tăng năng suất cho cây mía”. Hai thương vụ nghìn tỷ gần đây về việc mở rộng nhà máy và vùng nguyên liệu qua Lào và Campuchia của TTC Sugar cũng là kết quả sự tham mưu của bà Ngọc nói riêng và Tập đoàn TTC nói chung.

Với gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mía đường, bà Huỳnh Bích Ngọc luôn theo sát và có những đóng góp tích cực và quan trọng vào mục tiêu chung “Vì cộng đồng, phát triển địa phương”, với những dòng sản phẩm hướng đến cộng đồng, chất lượng xanh, sạch, phát triển bền vững của TTC Sugar. Đề cử bà Huỳnh Bích Ngọc vào thành viên HĐQT của TTC Sugar, TTC mong muốn bà Ngọc tiếp tục tham mưu để đưa ra những quyết định mang tính chiến lược, đảm bảo hài hòa lợi ích cổ đông, bảo vệ được uy tín của công ty, giữ được lòng tin của khách hàng.

Trong đợt này, Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công cũng đề cử ông Hoàng Mạnh Tiến là Thành viên độc lập HĐQT của TTC Sugar.

Ông Hoàng Mạnh Tiến sinh năm 1962, tốt nghiệp ngành cử nhân Luật. Ông đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong công tác kiểm toán nội bộ từ lĩnh vực ngân hàng đến các lĩnh vực kinh doanh, sản xuất và dịch vụ.

Ông Hoàng Mạnh Tiến được đề cử là Thành viên độc lập HĐQT của TTC Sugar.

Ông Hoàng Mạnh Tiến luôn xuất sắc hoàn thành vai trò của mình trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của cả Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo các hoạt động của Công ty được minh bạch vì lợi ích của các cổ đông và Công ty trên cơ sở tuân thủ theo Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành, tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản trị.

Nhà máy TTC Sugar.

Với việc đề cử bà Huỳnh Bích Ngọc vào Thành viên HĐQT và ông Hoàng Mạnh Tiến là Thành viên độc lập HĐQT của TTC Sugar, TTC Sugar kỳ vọng hai lãnh đạo này sẽ góp phần giúp TTC Sugar phủ rộng thị trường không chỉ trong nước mà còn quốc tế, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và sự minh bạch tài chính của TTC Sugar trong giai đoạn tới.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm