| Hotline: 0983.970.780

Tất cả vì mục tiêu thành công chung của ngành nông nghiệp

Thứ Năm 08/04/2021 , 19:18 (GMT+7)

Tân Bộ trưởng NN-PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp sau khi nhận bàn giao nhiệm vụ công tác từ nguyên Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường.

Lễ bàn giao nhiệm vụ công tác của Bộ trưởng NN-PTNT giữa nguyên Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và tân Bộ trưởng Lê Minh Hoan. Ảnh: Tùng Đinh.

Lễ bàn giao nhiệm vụ công tác của Bộ trưởng NN-PTNT giữa nguyên Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và tân Bộ trưởng Lê Minh Hoan. Ảnh: Tùng Đinh.

Chiều 8/4, lễ bàn giao nhiệm vụ công tác của Bộ trưởng NN-PTNT được tổ chức tại trụ sở Bộ với sự tham dự của nguyên Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và tân Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng nhiều đại diện các ban Đảng, Chỉnh phủ và đơn vị thuộc Bộ.

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường gửi lời cảm ơn đến tập thể lãnh đạo Bộ, trong thời gian qua đã đồng sức đồng lòng, cùng toàn ngành nông nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“Riêng với đồng chí Lê Minh Hoan, tôi kỳ vọng, tin tưởng rằng, qua buổi bàn giao hôm nay, đồng chí sẽ tiếp tục phát huy các thành tích, truyền thống trong công tác đặc biệt là giai đoạn ở địa phương.

Tôi rất tin, khi bắt tay vào nhiệm vụ mới, đồng chí cùng tập thể lãnh đạo Bộ và 16.000 công nhân viên chức ngành nông nghiệp sẽ tiếp nối được truyền thống vẻ vang suốt hơn 70 năm qua để viết nên những trang mới, huy hoàng hơn trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, ông Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Tập thể lãnh đạo Bộ NN-PTNT tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Xuân Cường và ông Lê Minh Hoan. Ảnh: Tùng Đinh.

Tập thể lãnh đạo Bộ NN-PTNT tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Xuân Cường và ông Lê Minh Hoan. Ảnh: Tùng Đinh.

Lấy hình ảnh con thuyền vượt hải trình nhiều sóng gió, tân Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định, người tiền nhiệm Nguyễn Xuân Cường đã chèo lái ngành nông nghiệp vượt qua nhiều khó khăn như Covid-19, dịch bệnh, biến đổi khí hậu…

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói: “Chúng ta có mặt ở đây, tất cả sẽ vì mục tiêu thành công chung của ngành nông nghiệp, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống, đà phát triển của các thế hệ lãnh đạo Bộ và đặc biệt là nhiệm kỳ gần nhất của đồng chí Nguyễn Xuân Cường đã xây dựng lên”.

Tân Bộ trưởng nhấn mạnh, điều ông muốn gửi gắm là không vì khác biệt mà tạo ra cách biệt và phải dung hòa được sự khác biệt, lấy sự khác biệt để bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau tất cả sẽ vì lợi ích chung của ngành nông nghiệp.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan tặng bức chân dung làm từ lá sen Đồng Tháp cho người tiền nhiệm. Ảnh: Tùng Đinh.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan tặng bức chân dung làm từ lá sen Đồng Tháp cho người tiền nhiệm. Ảnh: Tùng Đinh.

Trước đó, sáng 8/4, Quốc hội đã phê chuẩn về việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với ông Lê Minh Hoan.

Ông Lê Minh Hoan trưởng thành từ cán bộ địa phương, từng kinh qua các chức vụ: Bí thư Thành ủy Cao Lãnh (Đồng Tháp), Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT trước khi trở thành "Tư lệnh" ngành nông nghiệp.

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm