| Hotline: 0983.970.780

Tê tê quý hiếm 'lạc' vào nhà thầy giáo sau mưa lớn

Thứ Ba 04/04/2023 , 21:44 (GMT+7)

Bình Phước Một cá thể tê tê Java hơn 5 kg vừa được thầy Liêu Văn Quyết giáo viên trường tiểu học Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh bàn giao cho ngành chức năng địa phương.

Chiều ngày 4/4 Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước, cho biết vừa tiếp nhận một cá thể tê tê quý hiếm từ một giáo viên địa phương.

Thầy Quyết và cá thể tê tê vô tình phát hiện trong sân. Ảnh: HKL.

Thầy Quyết và cá thể tê tê vô tình phát hiện trong sân. Ảnh: HKL.

Theo thầy Liêu Văn Quyết, sau cơn mưa lớn tối qua, vào  khoảng 20 giờ, khi đang ngồi trò chuyện cùng thầy Lê Trọng Ngọc thì bất ngờ phát hiện cá thể tê tê Java nằm trong sân.

Cá thể tê tê có trọng lượng lên đến hơn 5 kg. Ảnh: HKL.

Cá thể tê tê có trọng lượng lên đến hơn 5 kg. Ảnh: HKL.

Với tinh thần ý thức trách nhiệm, 2 thầy đã chủ động  liên hệ với Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Ninh bàn giao để bảo tồn. Đây là hoạt động ý nghĩa, đáng được hoan nghênh trong bối cảnh động vật hoang dã nói chung, tê tê nói riêng đang đứng trước nguy cơ bị xâm hại nghiêm trọng.

Thầy Quyết và thầy Ngọc bàn giao cá thể tê tê cho Hạt Kiểm lâm địa phương. Ảnh: HKL.

Thầy Quyết và thầy Ngọc bàn giao cá thể tê tê cho Hạt Kiểm lâm địa phương. Ảnh: HKL.

Đại diện Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Ninh cho biết, sau khi tiếp nhận, đơn vị sẽ  bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Bù Gia Mập để bảo tồn.

Tê tê java có tên khoa học (Manis javanica) là loài động vật rừng quý hiếm thuộc Nhóm IB theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP, ngày 22/01/2019 của Chính phủ được ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, sử dụng, mua bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.