| Hotline: 0983.970.780

Thả gần 1 triệu con giống thủy sản trên sông Sài Gòn

Thứ Hai 01/04/2024 , 14:11 (GMT+7)

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam, TP.HCM tổ chức thả gần 1 triệu giống thủy sản tại 3 địa điểm, thuộc các lưu vực sông trên địa bàn Thành phố.

TP.HCM tổ chức hoạt động thả giống tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên lưu vực sông Sài Gòn ngày 1/4/2024. Ảnh: Huỳnh Hoa.

TP.HCM tổ chức hoạt động thả giống tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên lưu vực sông Sài Gòn ngày 1/4/2024. Ảnh: Huỳnh Hoa.

Sáng 1/4, Sở NN-PTNT TP.HCM và UBND TP.Thủ Đức, Chi cục Thủy sản phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959-1/4/2024).

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Chi cục Thủy sản TP.HCM đã tổ chức hoạt động thả giống tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên lưu vực sông Sài Gòn. Hoạt động thả giống nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân nhất là cộng đồng ngư dân trong bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn xã hội. 

Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở NN-PTNT TP.HCM cho biết: “Bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản không những góp phần ổn định đời sống, sinh kế của bộ phận ngư dân chúng ta mà còn có ý nghĩa rất lớn đối với việc bảo vệ sự đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường; làm cho các dòng sông của Thành phố có thêm sức sống, môi trường Thành phố ngày càng sạch hơn, đời sống tinh thần của nhân dân Thành phố ngày càng phong phú hơn, đáp ứng mục tiêu phát triển nhanh và bền vững”.

Bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản có ý nghĩa rất lớn đối với việc bảo vệ sự đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường. Ảnh: QS.

Bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản có ý nghĩa rất lớn đối với việc bảo vệ sự đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường. Ảnh: QS.

Theo ông Hiệp, năm nay, Thành phố tổ chức thả gần 1 triệu con giống thủy sản tại 3 địa điểm, thuộc các lưu vực sông trên địa bàn Thành phố, gồm:  

Tại Công viên bờ sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức, TP.HCM), Chi cục Thủy sản phối hợp cùng các sở ngành tổ chức thả 20.000 cá lăng đuôi đỏ, 300.000 con giống tôm càng xanh từ nguồn kinh phí Nhà nước. Ngoài ra, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II cùng các tổ chức, cá nhân, Phật tử tham gia đóng góp 70.000 post tôm càng xanh, 7.000 cá lăng đuôi đỏ và 18.000 cá hô quý hiếm, cùng một số loài thủy sản nước ngọt khác.

Tất cả con giống được thả tái tạo nguồn lợi là các loài thủy sản bản địa, có giá trị kinh tế, được sinh sản nhân tạo, có khả năng thích nghi và phát triển tốt trong điều kiện tự nhiên tại các vùng nước trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: Huỳnh Hoa.

Tất cả con giống được thả tái tạo nguồn lợi là các loài thủy sản bản địa, có giá trị kinh tế, được sinh sản nhân tạo, có khả năng thích nghi và phát triển tốt trong điều kiện tự nhiên tại các vùng nước trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: Huỳnh Hoa.

Tại vùng biển thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ, TP.HCM), Chi cục Thủy sản phối hợp UBND huyện Cần Giờ tổ chức thả 3.125 cá mú chấm đen từ nguồn kinh phí Nhà nước. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân và Phật tử tham gia đóng góp 200.000 post tôm sú, 500 cá chim vây vàng và một số loài thủy sản nước mặn, lợ khác.

Tại lưu vực sông Sài Gòn tại khu vực Bến tàu Kim Hỏa (huyện Củ Chi, TP.HCM), Chi cục Thủy sản phối hợp UBND huyện Củ Chi tổ chức thả 200.000 con giống tôm càng xanh từ nguồn kinh phí Nhà nước. Trung tâm giống thủy sản và cây trồng (thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn), các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp 10.000 cá trắm cỏ và một số loài thủy sản nước ngọt khác.

Công tác thả giống nhằm tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia công tác tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn Thành phố. Ảnh: QS.

Công tác thả giống nhằm tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia công tác tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn Thành phố. Ảnh: QS.

Tất cả con giống được thả tái tạo nguồn lợi là các loài thủy sản bản địa, có giá trị kinh tế, được sinh sản nhân tạo, có khả năng thích nghi và phát triển tốt trong điều kiện tự nhiên tại các vùng nước trên địa bàn TP.HCM. Công tác thả giống nhằm tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia công tác tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn Thành phố.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Sơn La gặp hạn, sản lượng cây ăn quả dự kiến giảm 15%

Tình trạng hạn hán, thiếu nước đang xảy ra trên diện rộng tại các huyện, thành phố như Sốp Cộp, thành phố Sơn La, Sông Mã, Yên Châu, Quỳnh Nhai, Mai Sơn, Mường La.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

'Chiếc lược ngà' bên dòng Bến Hải

Ngày vượt sông Bến Hải sang bờ Bắc nhận quân, cô du kích 18 tuổi ngoảnh mặt quay đi khi nghe tiếng gọi của một người du kích tuổi trung niên, tóc đã điểm bạc...

Bình luận mới nhất