| Hotline: 0983.970.780

Thả hơn 30 nghìn cá giống xuống hồ Thác Bà trong ngày ông Công, ông Táo

Thứ Bảy 14/01/2023 , 17:01 (GMT+7)

YÊN BÁI Ngày 14/1, huyện Yên Bình (Yên Bái) đã tổ chức thả cá bổ sung nguồn lợi thủy sản hồ Thác Bà năm 2023 gắn với phong tục thả cá chép ngày 23 tháng Chạp.

Ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình phát biểu tại lễ ra quân thả cá trên hồ Thác Bà. Ảnh: Tuấn Anh.

Ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình phát biểu tại lễ ra quân thả cá trên hồ Thác Bà. Ảnh: Tuấn Anh.

Hồ Thác Bà là một trong 3 hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, với diện tích mặt nước 19.000ha và trên 1.300 hòn đảo lớn nhỏ, đây là lợi thế rất lớn để phát triển thủy sản và du lịch huyện Yên Bình. Đây còn là nguồn lợi kinh tế, thu nhập chính của hàng trăm hộ dân đang làm ăn, sinh sống trên lòng hồ Thác Bà.

Thời gian qua, huyện Yên Bình luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Hàng năm, huyện Yên Bình phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh Yên Bái duy trì thả gần 7 tấn cá giống, tích cực chỉ đạo tuần tra, kiểm soát việc khai thác thủy sản trên hồ Thác Bà. Bên cạnh đó, thường xuyên tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không sử ngư cụ hủy diệt, không khai thác vào mùa sinh sản, duy trì các mô hình nuôi cá lồng, các mô hình sản xuất liên kết gắn với chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản.

Để nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người dân về công tác quản lý, bảo vệ và khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản trên hồ Thác Bà, huyện Yên Bình đã chọn ngày 23 tháng Chạp để ra quân thả cá bổ sung nguồn lợi thủy sản trên hồ Thác Bà cùng với tập quán thả cá chép vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm tạo khí thế sôi nổi, thu hút sự hưởng ứng, tham gia tích cực của toàn thể nhân dân.

Các đại biểu cùng người dân tham gia thả cá bổ sung nguồn lợi thủy sản. Ảnh: Tuấn Anh.

Các đại biểu cùng người dân tham gia thả cá bổ sung nguồn lợi thủy sản. Ảnh: Tuấn Anh.

Huyện Yên Bình đã tuyên truyền, vận động mỗi hộ dân thả tối thiểu 3 con cá trong ngày ra quân; 100% các xã, thị trấn thả tối thiểu 20kg cá các loại để bổ sung nguồn lợi thủy sản.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng bà con nhân dân Thị trấn Yên Bình đã thả trên 15 nghìn con cá giống. Trong ngày, toàn huyện thả trên 30 nghìn con cá xuống hồ Thác Bà.

Huyện Yên Bình kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và doanh nghiệp cùng toàn thể nhân dân cùng chung tay bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản hồ Thác Bà; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật, tuyệt đối không sử dụng các hình thức đánh bắt tận diệt, các hành vi bị cấm trong khai thác và nuôi trồng thủy sản.

Buổi phát động đã tạo khí thế sôi nổi, thu hút sự hưởng ứng củ toàn dân, nâng cao ý thức bảo vệ và phát triển nguồn thủy sản trên hồ Thác Bà, vừa góp phần bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, bảo đảm ổn định sản xuất, tạo sinh kế cho người dân.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối nhiều ngày, ngư dân khốn đốn

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối khiến ngư dân như ngồi trên đống lửa. Nhiều chủ tàu cập cảng tại Quảng Trị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm