| Hotline: 0983.970.780

Thái Lan dẹp chợ ngựa lậu xuất sang Việt Nam

Chủ Nhật 17/01/2021 , 12:45 (GMT+7)

Theo lời chủ lò mổ, ngựa làm thịt sẽ được bán với giá 100 baht/kg cho một bên trung gian, sau đó thịt mới được chuyển đi Việt Nam và Trung Quốc.

Trại ngựa lậu bị phát hiện ở Khon Kaen. Ảnh: The Nation.

Trại ngựa lậu bị phát hiện ở Khon Kaen. Ảnh: The Nation.

Đội chuyên án thuộc Cục Phòng chống tội phạm Tài nguyên và Môi trường Thái Lan mở cuộc đột kích vào chợ gia súc lậu ở tỉnh Khon Kaen (Khón Kèn), theo tờ The Nation. Đây được cho là điểm đầu mối tập hợp gia súc tiêu thụ lậu lớn của Thái Lan. Cuộc đột kích nhằm vào một chuỗi lò mổ ở quận Waeng Yai, dựa trên tin báo của tổ chức Watchdog Thailand Foundation. Nguồn tin nói với cơ quan chức năng Thái Lan rằng thịt ngựa lậu từ chuỗi lò mổ này được xuất sang Việt Nam và Trung Quốc.

Trước cuộc đột kích, cảnh sát đã bắt một người phụ nữ 44 tuổi tên là Kanyarat (họ không được tiết lộ), người địa phương Khon Kaen. Kanyarat điều hành một trại ngựa ngay quận Waeng Yai, khai với cảnh sát rằng chị ta đã bán 23 con ngựa cho một lò mổ cùng trong quận. Lần theo đường dây gia súc lậu này, cảnh sát phát hiện tại lò mổ đó 44 con ngựa chuẩn bị được làm thịt. Toàn bộ số ngựa này không có số kiểm soát dịch của cơ quan thú y địa phương. Chủ trại ngựa và chủ lò mổ cũng không khai báo được rõ nguồn gốc của số ngựa này.

Theo lời chủ lò mổ, ngựa làm thịt sẽ được bán với giá 100 baht/kg (77.000 đồng) cho một bên trung gian, sau đó thịt mới được chuyển đi Việt Nam và Trung Quốc bằng nhiều kênh khác.

Cảnh sát Thái Lan cho hay, họ đang có chuyên án bóc gỡ các đường dây xuất lậu thịt ngựa trên phạm vi toàn quốc chứ không riêng Khon Kaen.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất