| Hotline: 0983.970.780

Thái Lan lên kế hoạch tiêu thụ trái cây mùa dịch

Chủ Nhật 12/04/2020 , 12:12 (GMT+7)

Hai Bộ Thương mại và Nông nghiệp Thái Lan đã họp điều chỉnh kế hoạch quản lý trái cây trong bối cảnh xuất khẩu bị ngừng trệ do đại dịch Covid-19.

Chợ trái cây trên sông ở Thái Lan. Ảnh: Centre Point

Chợ trái cây trên sông ở Thái Lan. Ảnh: Centre Point

Theo đó hai bên đã thống nhất tập trung đẩy mạnh tiêu thụ trái cây tại thị trường nội địa để bù đắp cho lượng xuất khẩu đang bị ảnh hưởng nặng nề do tắc nghẽn bởi dịch bệnh.

Theo ông Sansern Samalapa, Thứ trưởng Bộ Thương mại, kế hoạch này sẽ bao gồm quản lý sản xuất; mở kênh phân phối; kết nối mạng lưới giữa các thương nhân, nhà nhập khẩu và các nhà vườn; hỗ trợ tài chính và tiêu chuẩn an toàn.

Trước đó, ông Sansern cũng đã chủ trì một cuộc họp với các cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải, hãng Grab Thái Lan và Bưu điện quốc gia để yêu cầu các bên cùng hợp tác quản lý- tiêu thụ trái cây trong mùa thu hoạch rộ này.

Chính phủ Thái Lan kêu gọi người tiêu dùng trong nước tăng cường tiêu thụ trái cây do xuất khẩu bị chựng lại. Ảnh: BKP 

Chính phủ Thái Lan kêu gọi người tiêu dùng trong nước tăng cường tiêu thụ trái cây do xuất khẩu bị chựng lại. Ảnh: BKP 

Dự kiến chính phủ Thái Lan cũng sẽ cung cấp một gói hỗ trợ cụ thể đối với các khu vực liên quan, đặc biệt là lực lượng thu hái trái cây và thúc đẩy hình thức ký hợp đồng sản xuất- thu mua- chế biến và tiêu thu giữa các bên liên kết gồm nông dân, nhà chế biến, thương nhân và siêu thị.

Riêng đối với kênh phân phối, Bưu điện Thái Lan sẽ được giao nhiệm vụ vận chuyển trái cây và được nhà nước trợ cấp phí giao hàng, trong khi các nhà sản xuất được đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng thông qua các nền tảng trực tuyến và các phương tiện truyền thông xã hội.

Để thúc đẩy xuất khẩu, Bộ Thương mại cũng có kế hoạch triển khai tăng cường mối liên kết giữa người thu mua, nhà nhập khẩu và các nhà vườn trong nước bằng nhiều hoạt động quảng bá, kinh doanh trực tuyến ở nước ngoài.

Thương hiệu trái cây nhiệt đới Thái Lan nổi tiếng thế giới nhờ các chiến dịch quảng bá rộng rãi. Ảnh: Getty Images

Thương hiệu trái cây nhiệt đới Thái Lan nổi tiếng thế giới nhờ các chiến dịch quảng bá rộng rãi. Ảnh: Getty Images

Theo ông Sansern, chính phủ cũng sẽ trợ cấp gói 3% tiền lãi cho vay trong 10 tháng đối với các doanh nghiệp thu gom trái cây trong nước và 3% trong 6 tháng đối với đối tượng thu gom trái cây để xuất khẩu. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ hỗ trợ chi phí thêm 3 bạt cho mỗi kg cho những đối tượng thu mua trái cây để xuất khẩu.

Về tiêu chuẩn an toàn, Thái Lan đang tiến đến thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA) về an toàn thực phẩm đối với trái cây, đặc biệt là giữa nước này với Trung Quốc.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm