| Hotline: 0983.970.780

Thái Lan lo hạn hán và thị trường hơn an ninh lương thực

Thứ Hai 20/04/2020 , 15:06 (GMT+7)

Bỏ qua an ninh lương thực, chính phủ Thái Lan đang lo ngại hạn hán trên diện rộng và khủng hoảng Covid-19 gây khó cho xuất khẩu nông sản.

Nông dân Thái đưa gạo về kho chứa ở tỉnh Pathum Thani.  Ảnh: Apichit Jinakul

Nông dân Thái đưa gạo về kho chứa ở tỉnh Pathum Thani.  Ảnh: Apichit Jinakul

Được mệnh danh là “nhà bếp của thế giới”, Thái Lan nhà xuất khẩu thực phẩm hàng đầu thế giới, với gạo chiếm 17,5%, thị phần, kế đến là thịt gà, đường, hải sản đóng hộp, bột sắn và tôm. Thị trường xuất khẩu thực phẩm lớn nhất của nước này là Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Myanmar, Campuchia, Malaysia và Philippines.

Mặc dù nhu cầu lương thực thế giới tăng cao từ đầu năm đến nay nhưng hoạt động xuất khẩu của Thái Lan hưởng lợi rất ít do tình trạng tắc nghẽn hậu cần gây ra bởi các biện pháp phong tỏa, giới nghiêm ở nhiều quốc gia. Ngay chính quốc gia này cũng đang trải qua vấn đề tương tự do nhu cầu nhập khẩu một số nguyên liệu thô như lúa mì cũng bị đứt gãy.

Ông Visit Limlurcha, quan chức Hiệp hội chế biến thực phẩm Thái Lan cho biết, giá trị xuất khẩu thực phẩm của Thái Lan trung bình hàng năm đạt khoảng 1 nghìn tỷ bạt, trong khi năng lực sản xuất trong nước ở vào khoảng 2 nghìn tỷ bạt và thậm chí còn dư địa cải thiện khi dân số chỉ có gần 70 triệu và hàng năm đón khoảng 40 triệu lượt du khách quốc tế.

Biểu đồ dự báo cung-cầu lúa gạo niên vụ 2019-2020 của Thái Lan. Đồ họa: BKP

Biểu đồ dự báo cung-cầu lúa gạo niên vụ 2019-2020 của Thái Lan. Đồ họa: BKP

Dự báo nhu cầu nhập khẩu lương thực- thực phẩm tại Trung Quốc có khả năng sẽ tăng đột biến, gấp đôi trong quý hai này, tạo cơ hội cho kim ngạch xuất khẩu Thái Lan sẽ tăng 5% trong năm nay lên 34,9 tỷ USD, tương đương 1,02-1,06 nghìn tỷ bạt. Tuy nhiên mối đe dọa lớn nhất đối với sản xuất ở quốc gia Đông Nam Á hiện tại vẫn là hạn hán, có thể ảnh hưởng mạnh đến khă năng cung cấp dứa, dừa, nhãn, chôm chôm, vải thiều, ngô non và ngô ngọt đi các thị trường quốc tế.

Ông Charoen Laothamatas, chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết: Mặc dù nỗi lo an ninh lương thực ngày càng tăng trên toàn thế giới, nhưng chính phủ Thái Lan không hề có kế hoạch hạn chế bất kỳ hoạt động xuất khẩu gạo nào.

Biểu đồ mô tả hạn hán tác động đến năng suất từng khu vực sản xuất nông nghiệp ở Thái Lan. Đồ họa: BKP

Biểu đồ mô tả hạn hán tác động đến năng suất từng khu vực sản xuất nông nghiệp ở Thái Lan. Đồ họa: BKP

Trong ba tháng đầu năm, các lô hàng gạo xuất khẩu của nước này ở mức tương đối thấp là 1,5 triệu tấn, giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái. "Nếu khối lượng gạo xuất khẩu tăng lên 900.000-1 triệu tấn mỗi tháng, trong ba tháng liên tiếp thì chính phủ mới cần phải cân nhắc. Còn thời điểm này có thể được coi là cơ hội vàng để nông dân bán lúa, giúp thúc đẩy nền kinh tế địa phương”, ông Charoen nói.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan dự báo, năng suất vụ mùa 2019-20 sẽ có thể đạt 28,48 triệu tấn lúa, trong đó lúa tẻ thường chiếm 11,04 triệu tấn, hom mali và gạo thơm khác 9,43 triệu tấn, gạo nếp 6,43 triệu tấn và ngũ cốc khác 1,58 triệu tấn.

Sau khi được chế biến thành gạo, Thái Lan ước tính sẽ có 18,80 triệu tấn gạo các loại, trong đó 11,3 triệu tấn được dành cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và 7,5 triệu tấn còn lại để xuất khẩu.

Theo ông Charoen, tính đến đầu năm 2020, Thái Lan vẫn còn lượng lượng gạo dự trữ là 3,79 triệu tấn, thuộc nhóm ba nước dự trữ lớn nhất thế giới sau Trung Quốc và Ấn Độ.

"Sự bùng phát của Covid-19 cũng đang đẩy những người thất nghiệp trở về nông thôn để trồng lúa. Hơn nữa giá gạo cao hơn cũng sẽ tạo đà hưng phấn cho nông dân đẩy mạnh sản xuất”,  ông Somporn cho hay.

Ông Somporn Isvilanonda, một chuyên gia phân tích cũng cho biết, giai đoạn này được coi là cơ hội tốt để Thái Lan đẩy mạnh xuất khẩu gạo khi nhu cầu gạo toàn cầu đã tăng mạnh kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, khiến giá gạo tăng 60-70 USD mỗi tấn kể từ đầu năm.

Hiện giá gạo trong nước cũng tăng tương ứng 17 bạt/kg so với mức 11,50 bạt/kg trước khi xảy ra đại dịch hồi đầu năm.

Vị chuyên gia này cũng trích dẫn dự báo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho biết, tổng lượng gạo chế biến của thế giới năm nay là khoảng 172 triệu tấn, trong đó khoảng 80% hoặc 115 triệu tấn sẽ do Trung Quốc kiểm soát.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm