| Hotline: 0983.970.780

Thái Lan muốn thiết lập 'khu vực Schengen' ở Đông Nam Á

Thứ Hai 08/04/2024 , 09:53 (GMT+7)

Theo Bloomberg, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã thảo luận về việc thiết lập một khu vực thị thực chung với Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar và Việt Nam.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin phát biểu tại sự kiện 'Thắp lửa Du lịch Thái Lan' hôm 3/4. Ảnh: TAT News.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin phát biểu tại sự kiện "Thắp lửa Du lịch Thái Lan" hôm 3/4. Ảnh: TAT News.

Tương tự cơ chế Schengen tại châu Âu, kế hoạch này sẽ cho phép du khách dễ dàng đi lại giữa 6 quốc gia, điều mà ông Thavisin tin rằng sẽ giúp thu hút thêm nhiều du khách đến khu vực. Hãng tin Bloomberg cho biết đa số lãnh đạo các quốc gia đều hưởng ứng sáng kiến này, song không đề cập đến tiến trình của các cuộc thảo luận.

Ý tưởng thành lập một khu vực Schengen Đông Nam Á đã được cân nhắc trong nhiều năm qua. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) từng công bố kế hoạch xây dựng hệ thống du lịch một thị thực vào năm 2011, nhưng kế hoạch này đã vấp phải nhiều trở ngại do những khác biệt lớn trong quy chế cấp thị thực của các quốc gia thành viên.

Theo giáo sư chính trị học Thitinan Pongsudhirak tại Đại học Chulalongkorn, ý tưởng này đến nay vẫn phải đối mặt nhiều thách thức. Khác với Liên minh châu Âu (EU), các quốc gia Đông Nam Á hiện chưa có tiêu chí chung về nhập cảnh. Trong khi đó, ông Thavisin chỉ mới lấn sân sang chính trị nên chưa có đủ tiếng nói thúc đẩy sáng kiến.

Bill Barnett, giám đốc điều hành của công ty tư vấn khách sạn và bất động sản C9 Hotelworks, cho rằng việc triển khai chương trình miễn thị thực đối với từng quốc gia trong khu vực sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

"Làm việc với từng quốc gia có vẻ là cách tốt nhất để thực hiện điều này. Các hiệp định song phương có ý nghĩa rất lớn vì họ đang muốn hướng ra thế giới, chứ không phải thu mình lại", ông Barnett nói. Ông cũng cho rằng sáng kiến này không chỉ mang lại lợi ích cho ngành du lịch địa phương, mà cả cộng đồng doanh nhân thường xuyên phải công tác ở các nước trong khu vực cũng được hưởng lợi.

Theo dữ liệu chính thức, Thái Lan, Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar và Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 70 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm 2023. Trong đó, Thái Lan và Malaysia chiếm hơn 1/2 lượng khách du lịch.

Du lịch là một trong những một trong những ngành kinh tế quan trọng Thái Lan, doanh thu từ du lịch chiếm khoảng 12% trong nền kinh tế trị giá gần 500 tỷ USD của quốc gia này. Số lượng khách du lịch quốc tế đến Thái Lan đã tăng 20% trong năm 2023 so với năm trước, lên hơn 27 triệu lượt khách, mức cao nhất kể từ sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, Bangkok đặt mục tiêu nâng con số này lên 80 triệu vào năm 2027, nhằm khai thác tối đa tiềm năng của ngành này.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm