| Hotline: 0983.970.780

Thái Lan vs Malaysia: Lời kết cho Voi chiến?

Thứ Ba 10/01/2023 , 08:28 (GMT+7)

Trận đấu giữa Thái Lan vs Malaysia trong khuôn khổ vòng Bán kết AFF Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 10/1/2023 trên sân vận động Thammasat.

Nhận định bóng đá Thái Lan vs Malaysia 

Trận bán kết 2 giữa Thái Lan vs Malaysia hứa hẹn sẽ diễn ra rất hấp dẫn trên sân Thammasat khi đội chủ nhà đang bị dẫn trước 0-1 sau trận lượt đi tại Bukit Jalil. 

Thực tế thì AFF Cup 2022 không phải giải đấu mà người Thái chơi tốt. HLV Mano Polking đang lạc lối trong việc vận hành lối chơi của Voi chiến. Những tình huống lên bóng đĩnh đạc không còn được duy trì quá đều đặn mà đội bóng này thể hiện lối chơi khá rời rạc. 

Thái Lan vs Malaysia sẽ là lời kết cho Voi chiến tại giải lần này? 

Thái Lan vs Malaysia sẽ là lời kết cho Voi chiến tại giải lần này? 

Chính vì thế, họ phải toát mồ hôi hột để giành tấm vé nhất bảng A sau trận hoà hú vía với tỷ số 1-1 trước Indonesia. Còn những trận còn lại với các đối thủ quá yếu, Thái Lan không mất nhiều sức để có thể vượt qua Brunei 5-0; Philippines 4-0 và Campuchia 3-1. 

Nói về trận bán kết lượt đi, các của HLV Polking kiểm soát bóng hơn 70% và tung ra tổng cộng 24 cú dứt điểm nhưng không ghi được bàn nào. Trong khi đó, Malaysia chỉ cần thực hiện đúng 6 pha dứt điểm trong suốt cả trận mà vẫn có 1 bàn thắng nhờ công của Faisal Halim. 

Điều này cũng khẳng định sự đáng sợ của những chú hổ Malaysia. Đoàn quân của tân HLV Kim Pan Gon chơi có tính toán và biết cách để vượt qua đối thủ. Vì có luật bàn thắng trên sân khách, trận đấu bán kết lượt đi, Malaysia nhường thế trận nhiều hơn cho Thái Lan. 

Tuy nhiên, đến với đất Thái, nhiều khả năng HLV Kim Pan Gon sẽ chỉ đạo các học trò của mình chơi tấn công phủ đầu để tìm kiếm thêm bàn thắng. Nếu bị thủng lưới thêm một lần nữa, khả năng đi tiếp của Thái Lan sẽ hẹp dần. 

Không những thế, Malaysia còn được chào đón những sự trở lại quan trọng trong đội hình của mình, điển hình là hậu vệ Azam Azmi sau án treo giò 2 trận khi đánh nguội Văn Hậu, nhận thẻ đỏ tại vòng bảng. Việc hậu vệ trụ cột này quay trở lại giúp sức mạnh hàng thủ của Malaysia được tăng cường. Đây chắc chắn là tin vui với HLV Kim Pan Gon.

Tính cả trận bán kết lượt đi, Thái Lan chỉ toàn thua (5) và hòa (2) trước Malaysia sau 7 lần đụng độ suốt từ năm 2014 tới nay. Thậm chí, 3 cuộc đối đầu gần nhất trong vòng một năm rưỡi qua, Thái Lan thua cả 3, ghi được đúng 1 bàn duy nhất.

Trận đấu giữa Thái Lan vs Malaysia trong khuôn khổ vòng Bán kết AFF Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 10/1/2023 trên sân vận động Thammasat. 

Đội hình xuất phát dự kiến Thái Lan vs Malaysia 

Thái Lan: Phoothawchuek, Bureerat, Hemviboon, Kaman, Haiprakhon, Panya, Bunmathan, Yooyen, Phala, Dangda, Chamrasamee

Malaysia: Hazmi, Dominic Tan, Quentin Cheng, Azmi, Sharul Nazeem, Faisal Halim, Brendan Gan, Stuart Wilkin, Darrem Lok, Lee Tuck, Safawi Rasid 

Dự đoán tỷ số Thái Lan vs Malaysia: 1-2 

>>> Xem thêm: Tiến Linh lập cú đúp, Việt Nam vào chung kết AFF Cup

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm