| Hotline: 0983.970.780

Thái Nguyên: Đàn trâu bò sụt giảm

Thứ Ba 21/05/2013 , 10:16 (GMT+7)

Việc sụt giảm tổng đàn không chỉ đơn thuần là trâu bò bị chết do bệnh dịch, do đói rét mà nguyên nhân quan trọng là do tâm lý các chủ hộ đã bán tống bán tháo, rồi lo lắng nên không dám đầu tư, mở rộng quy mô chăn nuôi.

Trên cơ sở đối chiếu về diễn biến tổng đàn trâu bò tại tỉnh Thái Nguyên qua các năm, nhiều người giật mình bởi sự sụt giảm quá nhanh của các số liệu thống kê. Đề án phát triển chăn nuôi giai đoạn 2013 - 2020 của tỉnh đã chọn phương án giữ ổn định quy mô tổng đàn, nâng cao sản lượng và giá trị chăn nuôi trâu, bò.

Quy luật không thể khắc phục

Từ trước năm 2006, đàn trâu của Thái Nguyên có gần 150.000 con. Đến năm 2012, tổng đàn trâu chỉ còn 71.000 con. Tương tự, đàn bò từ trước năm 2006 có 54.000 con thì chỉ còn 30.000 con vào năm 2012. Đáng lưu ý là trong đợt rét đậm, rét hại 2010 - 2011, đàn trâu bị giảm tới 20.000 con, đàn bò bị giảm 12.000 con.


Chăm sóc trâu bị bệnh lở mồm long móng.

Như vậy là trong chưa đầy 10 năm thì tổng đàn trâu bò của tỉnh Thái Nguyên đã sụt giảm gần 50% số lượng. Không hề bất ngờ với những số liệu thống kê trên, ông Phạm Gia Huỳnh, Giám đốc Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh Thái Nguyên khẳng định, thực tế đó là quy luật tất yếu của kinh tế thị trường và không thể khắc phục được.

Ông Huỳnh phân tích, nuôi trâu bò để tận dụng sức kéo đã không còn được đề cao do thực tế cơ khí hóa nông nghiệp diễn ra nhanh chóng. Hiện nay, trâu bò chủ yếu được chăn nuôi để lấy thịt. Trong khi đó, thịt trâu bò chỉ chiếm từ 5 - 9 % tổng nhu cầu sử dụng của một quốc gia. Mặt khác, để đáp ứng mục tiêu sản lượng thì giống trâu bò nuôi lấy thịt ngày càng được cải thiện về tầm vóc.

Chính quy luật kinh tế thị trường đó đã điều chỉnh quy mô tổng đàn theo chiều hướng sụt giảm một cách mạnh mẽ. Một số điều kiện khách quan khác cũng có tác động như quá trình đô thị hóa đã thu hẹp diện tích các đồng cỏ, các bãi chăn thả tự nhiên; diễn biến dịch bệnh cũng như thời tiết phức tạp làm ảnh hưởng đến việc chăn nuôi của bà con.

Là huyện từng có những trang trại chăn nuôi trâu bò với quy mô lớn nhất của Thái Nguyên nhưng đến nay, huyện Định Hóa không còn một trang trại nào đạt tiêu chuẩn theo Thông tư 27 của Bộ NN-PTNT. Ông Phùng Đức Tuân, Phó phòng NN-PTNT huyện Định Hóa cho biết, đợt rét đậm rét hại 2010 - 2011 kèm theo dịch bệnh lở mồm long móng đã làm cho đàn trâu bò của địa phương giảm hơn 5.000 con, từ 13.700 con xuống còn 8.600 con.

Bà Lê Thị Thanh Tân, Trưởng phòng Chăn nuôi, Sở NN-PTNT Thái Nguyên cho biết, việc bình chọn, phân loại, cải tạo nâng cao tầm vóc, thể trạng đàn trâu bò đã được tỉnh thực hiện đạt kết quả tốt trong nhiều năm qua. Với nhiều chính sách hỗ trợ khuyến khích về giống, xây dựng đồng cỏ, hỗ trợ hạn chế chăn nuôi thả rông, xử lý môi trường… tiếp tục được thực hiện thì chắc chắn tỉnh Thái Nguyên sẽ xây dựng được một đàn trâu bò cho giá trị sản lượng cao trong thời gian tới.

Việc sụt giảm tổng đàn không chỉ đơn thuần là trâu bò bị chết do bệnh dịch, do đói rét mà nguyên nhân quan trọng là do tâm lý các chủ hộ đã bán tống bán tháo, rồi lo lắng nên không dám đầu tư, mở rộng quy mô chăn nuôi. Huyện đã xây dựng đề án phát triển chăn nuôi và dùng ngân sách để hỗ trợ lãi suất tín dụng từ ngân hàng chính sách, khuyến khích phát triển chăn nuôi trâu bò theo hướng trang trại, gia trại.

Gắn với xây dựng NTM

Đề án phát triển chăn nuôi tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2020 đã xác định phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, trang trại, SX hàng hóa gắn với xây dựng NTM. Trên cơ sở quy hoạch xây dựng NTM, diện tích quy hoạch khu chăn nuôi tập trung trên địa bàn Thái Nguyên có 2.600 ha.

Việc quy hoạch sẽ được tính toán lâu dài, ổn định đất đai để phục vụ chăn nuôi đến tận huyện, xã; chuyển đổi diện tích đất canh tác kém hiệu quả nhất là tại các vùng trung du, gò, đồi sang phát triển chăn nuôi trang trại.

Mục tiêu cụ thể của đề án chăn nuôi xác định tổng đàn trâu của Thái Nguyên sẽ là 68.000 con, đàn bò là 32.000 con vào năm 2015. Như vậy, tổng đàn gần như không thay đổi so với hiện nay. Ông Hoàng Văn Dũng, PGĐ Sở NN-PTNT Thái Nguyên khẳng định, tổng đàn có thể không tăng, thậm chí còn giảm song cốt lõi là hiệu quả SX, giá trị sản lượng, tỷ lệ cơ cấu trong nội ngành phải tăng.

Theo đó, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục việc bình tuyển, nâng cao tầm vóc của đàn trâu bò, lai cải tạo đàn giống tốt của địa phương với những giống cao sản, chất lượng tốt như trâu Murrah, Zebu hóa đàn bò. Song song với chương trình đó là các giải pháp về thú y, môi trường, quản lý Nhà nước cũng như giải pháp về thị trường, tiêu thụ sản phẩm.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm