| Hotline: 0983.970.780

Thái Nguyên thu ngân sách đạt 18.000 tỷ đồng

Thứ Bảy 05/02/2022 , 09:33 (GMT+7)

Năm 2021, tỉnh Thái Nguyên có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,5%, tổng thu ngân sách là 18.000 tỷ đồng.

Mặc dù bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thái Nguyên vẫn đạt 6.5%. Ảnh: Toán Nguyễn.

Mặc dù bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thái Nguyên vẫn đạt 6.5%. Ảnh: Toán Nguyễn.

Do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện các chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, nhưng tỉnh Thái Nguyên tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo nguồn thu, ngành thuế thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người nộp thuế như hỗ trợ người nộp thuế, kiểm tra, thanh tra thuế nên đã kịp thời huy động nguồn thu cho ngân sách.

Trong đó, thu nội địa đạt 15,3 nghìn tỷ đồng, còn lại là thu từ xuất, nhập khẩu, đưa tổng thu trên địa bàn vượt 2,4 nghìn tỷ đồng so chỉ tiêu tỉnh giao, tất cả các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh Thái Nguyên đều thu vượt chỉ tiêu kế hoạch. Các khoản thu trên địa bàn Thái Nguyên có tỷ trọng lớn là về đất đai, khu vực doanh nghiệp trung ương, địa phương, FDI và thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm
Yêu cầu giới hạn định lượng thuốc nhuộm Sudan cho ớt xuất khẩu Đài Loan

Cùng với Trung Quốc, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam phải cung cấp báo cáo thử nghiệm về thuốc nhuộm Sudan, kèm ghi chú phương pháp thử, đơn vị thử nghiệm.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Liên doanh DHN với mô hình kinh tế xanh trong nông nghiệp tại Tây Ninh

Chủ tịch Hùng Nhơn Group Vũ Mạnh Hùng chia sẻ định hướng đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao tại Lễ công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Tây Ninh, chiều nay.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.