| Hotline: 0983.970.780

Lễ hội cá tra lần thứ nhất năm 2022:

Tham quan nhà máy chế biến cá tra lớn nhất ĐBSCL

Thứ Sáu 16/12/2022 , 15:53 (GMT+7)

Đồng Tháp Nằm trong khuôn khổ Lễ hội cá tra diễn ra hoạt động tham quan vùng nuôi, nhà máy chế biến cá tra lớn nhất ĐBSCL.

Ngày 16/12, Ban tổ chức lễ hội tổ chức hoạt động tham quan nhà máy chế biến cá tra Hùng Cá. Đây là nhà máy lớn nhất ĐBSCL  tại Cụm công nghiệp Thanh Bình (ấp Bình Chánh, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình) và vùng nuôi cá Tân Thuận Đông (xã Tân Thuận Đông, TP. Cao Lãnh).

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin, toàn tỉnh có 1.080 cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống cá tra, sản xuất được 14.000 triệu cá tra bột và 1.400 triệu cá tra giống, cung ứng đủ nhu cầu cho người nuôi trong tỉnh và cung cấp ngoài tỉnh. Trong sản xuất và chế biến ngành hàng cá tra đã áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ giảm giá thành và nâng cao giá trị gia tăng. Cụ thể cải thiện di truyền cá tra bố mẹ nâng cao tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ phi lê và tăng khả năng kháng bệnh; sử dụng chế phẩm sinh học để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Đây là sự kiện diễn ra lần đầu tiên dự kiến thu hút 50.000 du khách đến tham quan tại thủ phủ cá tra Hồng Ngự. Chủ đề "Cá tra - Vươn ra biển lớn", lễ hội diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 16/12  đến 17/12 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Hồng Ngự.

Đối với chế biến, ngành hàng cá tra đã phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng, chế biến sâu, collgen, genlatin, bơ cá, dầu cá, da cá sấy và các sản phẩm khác. Mục tiêu năm 2023 lũy kế diện tích nuôi cá tra trên địa bàn tỉnh là 2.460 ha với sản lượng thu hoạch 525.000 tấn. Giá trị sản xuất thủy sản đạt 13.500 tỷ đồng (tăng 5,21% so ước thực hiện năm 2022).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã kiến nghị Bộ NN-PTNT quan tâm hỗ trợ triển khai thực hiện đầu tư Dự án Liên kết sản xuất cá tra giống chất lượng cao tỉnh Đồng Tháp đối với hạng mục cơ sở hạ tầng sản xuất giống cá tra tập trung.

Định hướng liên kết vùng trong sản xuất cá tra để thống nhất giữa các địa phương về quy hoạch vùng nguyên liệu và xây dựng thương hiệu, tạo không gian kinh tế vùng, thúc đẩy phát triển bền vững ngành hàng cá tra trong thời gian tới.

Nhà nhà máy chế biến cá tra Hùng Cá, lớn nhất ĐBSCL tại Cụm công nghiệp Thanh Bình ấp Bình Chánh, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Nhà nhà máy chế biến cá tra Hùng Cá, lớn nhất ĐBSCL tại Cụm công nghiệp Thanh Bình ấp Bình Chánh, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh có 379 cơ sở nuôi cá tra thương phẩm được cấp mã số nhận diện ao nuôi với diện tích trên 1.627,6 ha mặt nước, trong đó có có 661,7 ha của 24 doanh nghiệp nuôi cá tra xuất khẩu và 965,9 của hộ cá thể. Áp dụng thực hành nuôi trồng thủy sản tốt theo VietGAP, GlobalGAP, ASC và tương đương với trên 42% diện tích thả nuôi. Thực hiện đánh giá, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT cho 54 cơ sở, (kết quả có 20 cơ sở xếp loại A và 54 cơ sở xếp loại B). Tổ chức tập huấn 113 cơ sở nuôi cá tra nhỏ lẻ và 60 ghe vận chuyển ký cam kết theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT.

Tính đến cuối năm 2022, tổng giá trị sản xuất ngành thuỷ sản đạt 12.831 tỷ đồng. Trong đó, ngành hàng cá tra đạt 8.232 tỷ đồng, chiếm 64,1% tổng giá trị sản xuất ngành thủy sản Đồng Tháp, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 985 triệu USD.

Tổng diện tích thả nuôi 2.450 ha, trong đó có 62% diện tích là vùng nuôi thuộc các doanh nghiệp, 38% diện tích là các hộ nuôi cá thể có liên kết đầu vào và liên kết tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Sản lượng hàng năm trên 505 nghìn tấn, cung cấp trên 92% nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm