| Hotline: 0983.970.780

Tháng 7, cả nước xuất siêu khoảng 200 triệu USD

Thứ Tư 31/07/2013 , 13:50 (GMT+7)

Đây là tháng thứ hai liên tiếp Việt Nam xuất siêu. Trước đó trong tháng 6/2013, mức thặng dư thương mại đã đạt con số 287 triệu USD.

Bộ Công Thương cho biết trong tháng 7/2013, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 11,2 tỷ USD, nâng tổng kim ngạch kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong 7 tháng đầu năm 2013 lên 72,74 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2012.

Thống kê từ Bộ Công Thương cũng cho thấy kim ngạch nhập khẩu tháng 7 ước đạt 11 tỷ USD, tăng 2,6% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng đầu năm 2013, kim ngạch nhập khẩu ước khoảng 73,47 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2012.

Nếu so sánh với tổng kim ngạch xuất khẩu thì trong tháng 7/2013 cả nước xuất siêu ước khoảng 200 triệu USD, bằng 1,8% kim ngạch xuất khẩu. Còn tính chung 7 tháng đầu năm, cả nước nước nhập siêu khoảng 733 triệu USD, bằng 1% kim ngạch xuất khẩu.

Như vậy, đây là tháng thứ hai liên tiếp Việt Nam xuất siêu, trước đó trong tháng 6/2013, mức thặng dư thương mại đã đạt con số 287 triệu USD.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục có mức tăng cao hơn so với khối doanh nghiệp trong nước.

Tính chung 7 tháng đầu năm, trong khi khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 6,91 tỷ USD thì khối doanh nghiệp 100% vốn trong nước nhập siêu 7,65 tỷ USD.

Đặc biệt, trong 7 tháng năm 2013, xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện vẫn duy trì kết quả ấn tượng khi đạt 11,63 tỷ USD, tăng 87% so với cùng kỳ năm trước; hàng dệt may đạt 9,6 tỷ USD, tăng 16,3%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 5,7 tỷ USD, tăng 40,4%...

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng như nông sản, thủy sản lại giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: cà phê đạt 1,9 tỷ USD, giảm 22,8%; gạo đạt 1,9 tỷ USD, giảm 13,1%; cao su đạt 1,2 tỷ USD, giảm 17,5%; sắn và sản phẩm của sắn đạt 693 triệu USD, giảm 22,4%.

Bên cạnh đó, xuất khẩu dầu thô trong 7 tháng đầu năm cũng có mức giảm với kim ngạch xuất khẩu đạt 4,3 tỷ USD, giảm 9,1%.

Để đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu trong năm 2013 là 126 tỷ USD, Bộ Công Thương cho biết, sẽ tập trung thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp hỗ trợ và đơn giản hóa thủ tục hành chính cấp C/O (thủ tục hải quan về xuất khẩu).

Bộ Công Thương sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác dự báo thị trường trong và ngoài nước, phổ biến kịp thời, rộng rãi các thông tin thị trường cho các doanh nghiệp..

(Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm