| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Huy động cả hệ thống chính trị phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Thứ Bảy 03/08/2019 , 16:13 (GMT+7)

Thanh Hóa là một trong những tỉnh lên “kịch bản” phòng chống dịch tả lợn châu Phi sớm với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị.


[video] Cách nhận biết và phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Nằm ở vị trí trung chuyển, nhiều trục đường lớn đi qua lại có tổng đàn lợn lớn với trên 1,2 triệu con (chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm 70%), Thanh Hóa được nhận định là địa phương sẽ bùng phát mạnh dịch tả lợn châu Phi.

Nhiều chốt, trạm kiểm dịch được thành lập hoạt động hiệu quả

Tuy đến thời điểm này, 27/27 huyện thị đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi nhưng những nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc phòng chống dịch là điều rất đáng ghi nhận.

Tính đến thời điểm này, Thanh Hóa đã thành lập 5 chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời tại các đầu mối giao thông; 3 chốt kiểm soát tại các cửa khẩu và tăng cường lực lượng cho 2 trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông để phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

Các huyện, thị xã, thành phố của Thanh Hóa đã thành lập 49 tổ kiểm soát lưu động và 609 chốt kiểm soát.

Nhiều vụ việc vận chuyển lợn nhiễm bệnh bị phát hiện, bắt giữ.

Ngoài việc thành lập các trạm, chốt kiểm soát, Thanh Hóa tổ chức triển khai tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn bằng vôi bột hoặc hóa chất. Sau tháng cao điểm, các địa phương định kỳ triển khai vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn những khu vực có nguy cơ cao.

Lợn dịch được tiêu hủy đúng nguyên tắc.

Tổng số huy động để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2019 đến nay là 143.642 lít hóa chất, trong đó Trung ương và tỉnh cấp 89.494 lít. Các huyện huy động được 55.148 lít; 773 tấn vôi bột (tỉnh cấp 228 tấn; UBND các huyện tự mua 545 tấn).

Thanh Hóa cũng đã mua 4.300 bộ quần áo bảo hộ; 1.090 đôi ủng cao su; 20.000 khẩu trang; 20.000 đôi găng tay cao su; 60 bình bơm động cơ 29 máy gây choáng phục vụ công tác phòng chống dịch.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Thanh Hóa đã thực hiện lấy 2.553 mẫu giám sát dịch bệnh trên lợn. Trong đó có 818 mẫu để chẩn đoán, giám sát bệnh dịch tả lợn châu Phi (có 498 mẫu dương tính); 159 mẫu đối với các bệnh LMLM, tai xanh, dịch tả lợn cổ điển và 1.576 mẫu giám sát dịch tả lợn châu Phi phục vụ kiểm soát giết mổ, tiêu thụ, vận chuyển.

Người dân được tuyên truyên áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn.

Thanh Hóa đang tiếp tục thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền để các doanh nghiệp, người chăn nuôi và cộng đồng nắm chắc, hiểu rõ mức độ nguy hiểm và các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi và các chính sách hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định.  Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa đã in và cấp phát 150.000 tờ rơi, nhiều chương trình bằng video, hình ảnh phát cho các huyện thực hiện công tác tuyên truyền về dịch tả lợn châu Phi.

Xem thêm
Hà Nội bắt chó thả rông, kiên quyết xử lý theo quy định

Tình trạng thả rông chó, mèo tại các khu vực công cộng không có rọ mõm, dây xích, không có người dắt vẫn đang xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm