| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Ngao há miệng, người 'há mồm'

Thứ Hai 02/12/2019 , 11:08 (GMT+7)

Mấy năm lại đây, hiện tượng ngao chết tại Thanh Hóa không hiếm. Tuy nhiên, ngao chết vào dịp cuối năm là hiện tượng bất thường.

Ông Ngô Văn Long, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương có 8,7 ha ngao, mỗi năm xuất ra thị trường khoảng 600 tấn ngao thương phẩm. Nhưng năm nay, toàn bộ diện tích ngao giống, ngao thương phẩm, trong đó có 4 ha ngao chuẩn bị thu hoạch đều bị chết với 80-90%, thiệt hại khoảng 400 tấn.

Ngao nuôi chết vào dịp cuối năm tại Thanh Hóa là hiện tượng bất thường.

“Với diện tích ngao chết những ngày gần đây, gia đình tôi thiệt hại gần 5 tỷ đồng. Đó là chưa kể chi phí thu vỏ ngao lên đến hàng trăm triệu đồng. Rất mong cơ quan chức năng kiểm tra, kết luận nguyên nhân ngao chết và cách khắc phục để những người nuôi giảm được thiệt hại” – ông Long cho biết.

Theo bà Trần Thị Nghĩa, một người nuôi ngao tại thôn 1, xã Quảng Nham, những năm trước vẫn có hiện tượng ngao chết. Tuy nhiên, ngao thường chết vào tháng giêng, hai, ba và cũng không chết nhiều như năm nay. Hiệng tượng ngao chết vào những tháng cuối năm, khi ngao đã gần đến ngày thu hoạch gây thiệt hại lớn cho người nuôi ngao. Đây là hiện tượng rất hiếm gặp.

Theo thống kê sơ bộ, xã Quảng Nham có trên 30 hộ nuôi ngao với tổng diện tích 62 ha. Hiện tượng ngao chết bất thường xuất hiện từ 27/11 đến nay với tỷ lệ từ 50% trở lên, trong đó có nhiều diện tích đang bước vào kỳ thu hoạch.  

Ông Long (giữa) thiệt hại trên 5 tỷ đồng do ngao chết.

Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện hiện tượng ngao nuôi chết tại xã Quảng Nham. Tháng 4/2018, toàn xã Quảng Nham có 45 ha ngao bị chết. Nhiều năm trước đó, vẫn diễn ra tình trạng ngao chết lẻ tẻ nhưng với tỷ lệ thấp.

Năm nay hầu hết các hộ nuôi ngao tại Quảng Nham đều có ngao bị chết. Tỷ lệ thấp cũng 50%, cao lên tới 80-90% và nhiều bãi ngao gần như chết trắng.

Đến thời điểm này, tình trạng ngao chết tại các bãi ngao ở xã Quảng Nham vẫn đang tiếp diễn.

Tháng 4/2019, hàng trăm ha ngao tại Hậu Lộc cũng chết, một phần nguyên nhân do mật độ nuôi quá dày.

Cách đây chưa lâu, vào đầu tháng 4/2019, hàng trăm ha ngao tại Hậu Lộc xuất hiện tình trạng chết hàng loạt. Sau khi kiểm tra tình hình, lấy mẫu nước, mẫu ngao, bùn, Tổng cục Thủy sản xác định, nguyên nhân ngao chết một phần là do mật độ nuôi quá dày, ngao không đủ thức ăn, sức đề kháng kém. Khi gặp điều kiện thời tiết bất thuận sẽ gây chết.

Ông Lê Đại Hiệp, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Quảng Xương cho biết, ngao chết vào thời điểm này trái với quy luật nhiều năm. Hiện phòng đã nắm được thông tin và đã cho người xuống thống kê, tìm hiểu nguyên nhân.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm