| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Nguy cơ cháy rừng khắp nơi

Thứ Năm 25/04/2019 , 08:39 (GMT+7)

Thanh Hóa có 547 nghìn ha rừng. Trong đó có hàng chục nghìn ha có nguy cơ cháy cao, tập trung chủ yếu tại 7 huyện miền núi và 9 huyện đồng bằng có diện tích rừng thông.

48 nghìn ha rừng có nguy cơ cháy cao

Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, tính đến tháng 12/2018, diện tích rừng trọng điểm cháy toàn tỉnh là trên 48.000ha (cấp cháy cực kỳ nguy hiểm gần 14.000ha), phân bố chủ yếu ở 134 xã, của 16 huyện, thị xã, thành phố.

10-43-04_1
Diễn tập PCCCR cấp huyện tại huyện Mường Lát

Trong đó, khu vực miền núi gồm 7 huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Thường Xuân, Như Thanh và Như Xuân, với trên 38.000ha rừng trọng điểm cháy. Trạng thái rừng trọng điểm cháy chủ yếu là rừng hỗn giao nứa - gỗ, rừng nứa vầu, le, cỏ tranh, lau lách, cây bông hôi, cành khô lá rụng, cây nứa, vầu, le chết khô nỏ… Mùa cháy rừng ở những địa phương này bắt đầu từ tháng 1/2019 kéo dài đến hết tháng 7/2019, trong đó thời kỳ cao điểm cháy rừng từ tháng 1 đến hết tháng 6/2019. Nguyên nhân chính gây cháy rừng chủ yếu là do cháy lan từ Lào sang (khu vực huyện Mường Lát là chủ yếu). Ngoài ra còn do người dân dùng lửa để xử lý thực bì trong sản xuất nông - lâm nghiệp gây cháy lan vào rừng; sử dụng lửa đốt ong, bất cẩn khi đi rừng gây cháy rừng.

Các huyện trung du và đồng bằng ven biển như Thạch Thành, Tĩnh Gia, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Đông Sơn, TP Thanh Hóa và một số xã khu vực núi Nưa thuộc 2 huyện Triệu Sơn và Nông Cống, với gần 10.000ha rừng trọng điểm cháy, phần lớn là rừng thông, thực bì dưới tán rừng chủ yếu là ràng ràng, cỏ tranh, lau lách, cành khô, lá thông rụng, và nứa tép.

Đây là khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng rất cao của tỉnh và có thể xảy ra cháy lớn trong mùa khô hanh, nắng nóng. Mùa cháy rừng ở các huyện này bắt đầu từ tháng 1/2019 đến tháng 4/2019 và tiếp đến mùa nắng nóng từ tháng 5 đến tháng 8/2019. Trong đó, thời kỳ cao điểm của cháy rừng từ tháng 2 đến tháng 8/2019, đỉnh điểm là tháng 5 - 7/2019. Nguyên nhân gây cháy rừng chủ yếu là cố ý đốt rừng do mâu thuẫn cá nhân; người dân sử dụng lửa bất cẩn khi đốt dọn vườn, đốt vệ sinh rừng sau khai thác rừng trồng, đốt xử lý thực bì để khai thác khoáng sản, xử lý thực bì trồng rừng, hóa vàng mã, đốt ong, sử dụng lửa bất cẩn của các em học sinh, thanh niên, du khách đi du lịch trong rừng vào kỳ nghỉ Tết, nghỉ hè...
 

“Thôn và xã sẽ là lực lượng tiên phong tham gia chữa cháy”

Ông Lê Xuân Cải, Trưởng phòng Quản lý Bảo vệ rừng - Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cho biết, cuối năm 2018, Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều cuộc diễn tập thực binh về chữa cháy rừng. Sở NN-PTNT cũng đã có nhiều văn bản tham mưu UBND tỉnh Thanh Hóa triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) mùa nắng 2019.

10-43-04_2
Diễn tập thực binh PCCCR tại huyện Hà Trung

“Tại cuộc diễn tập thực binh phòng chữa cháy rừng được tổ chức tại Hà Trung cuối năm 2018, các huyện không những được tuyên truyền về công tác PCCCR mà còn tận mắt chứng kiến công tác dập lửa, đốt dọn thực bì, phát đường băng. Chúng tôi đề cao sự quyết liệt của chính quyền các xã và các thôn trong công tác PCCCR. Khi phát hiện lửa rừng, thôn, xã sẽ là lực lượng tiên phong tham gia chữa cháy” – ông Cải cho hay.

Ông Cải cho biết thêm, thực hiện nghiêm túc việc trực chỉ huy PCCCR ở 3 cấp sẽ giúp phát hiện và xử lý nhanh đám cháy, giảm thiệt hại. Theo đó, tỉnh, huyện, xã sẽ thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo sớm cháy rừng trên website của Cục Kiểm lâm để phát hiện sớm đám cháy; thông báo cấp cháy rừng ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về BCĐ các cấp theo quy định.

Để triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2019, UBND tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng lực lượng sẵn sàng huy động với 715 người, phối hợp giữa Kiểm lâm với Công an, Quân sự, Biên phòng. Lực lượng PCCCR ở cấp huyện, xã sẽ lấy lực lượng dân quân tự vệ, công an xã làm nòng cốt. Công tác tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ BVR, PCCCR, diễn tập cơ chế chỉ huy CCR cho dân quân tự vệ và các lực lượng BVR, PCCCR từ huyện đến xã được tổ chức từ trước mùa nắng nóng. UBND tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ đạo các huyện sử dụng ngân sách đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ PCCCR. Các địa phương rà soát, bổ sung phương án, bản đồ tác chiến CCR theo phương châm 4 tại chỗ.

"Hiện nay, các đơn vị thuộc ngành kiểm lâm đã lên lịch trực. Các chòi canh lửa được đặt ở những điểm dễ quan sát nhất và phải có người trực 24/24. Các nguyên nhân cháy rừng, đặc biệt là nguyên nhân lửa từ Lào sang hiện đã được quản lý chặt. Mùa cháy rừng, cán bộ kiểm lâm phải xác định là không làm việc theo giờ giấc hành chính. Phải tuân thủ lệnh điều động bất cứ lúc nào. Dịp lễ 30/4 lực lượng kiểm lâm sẽ tổ chức trực bảo vệ rừng ít nhất 50% quân số".

Ông Lê Văn Mơn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa

 

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm