| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Trên 7.000 phương tiện đã vào nơi trú ẩn

Thứ Sáu 19/08/2016 , 08:02 (GMT+7)

Tính đến 16h15 ngày 18/8, đã có tổng cộng 7.008/7012 phương tiện di chuyển vào khu vực trú bão an toàn, còn lại 4 phương tiện đánh bắt xa bờ đang trên đường vào nơi tránh, trú.

Ông Phạm Đăng Quyền, PCT tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các Sở, ngành chức năng và các địa phương tại Thanh Hóa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về công tác chủ động ứng phó với cơn bão số 3.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công điện khẩn đến các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan ban ngành, yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão.

Tuyệt đối nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, đồng thời sử dụng mọi biện pháp kêu gọi phương tiện về nơi tránh trú an toàn. Các huyện miền núi chủ động tổ chức di dời các hộ dân đang sinh sống tại khu vực nguy hiểm như ven sông suối, vùng trũng thấp hay những vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất…

17-23-18_2
Ảnh: Việt Khánh

 

Công tác chuẩn bị, ứng phó với cơn bão Thần Sét trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang được tiến hành gấp rút, đặc biệt là tại các huyện ven biển có nguy cơ bị ảnh hưởng lớn như Tĩnh Gia, Hoằng Hóa, Quảng Xương, thị xã Sầm Sơn.

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực âu thuyền số 1, số 2 và 3 của Cảng Hới, thuộc địa phận phường Quảng Tiến, TX Sầm Sơn đã có hàng trăm phương tiện di chuyển vào tránh bão.

Ông Trịnh Văn Nam, một chủ tàu cá tại phường Quảng Cư cho biết: “Sau khi nhận được thông báo của chính quyền địa phương về diễn biến của cơn bão số 3, tôi và các chủ tàu đã gấp rút di chuyển phương tiện của mình về nơi tránh trú, thậm chí có nhiều phương tiện đã chủ động vào tránh bão từ 4-5 hôm trước đó”.

17-23-18_3
Ảnh: Việt Khánh

 

Tại Tĩnh Gia, công tác phòng chống bão cũng đang được thực hiện rất chặt chẽ. Theo số liệu thống kê của Phòng nông nghiệp huyện, trên địa bàn có tổng cộng 2.260 phương tiện tham gia đánh bắt thủy hải sản, đến lúc này cơ bản tất cả đã vào nơi trú ẩn an toàn.

Tính đến 16h15 ngày 18/8, đã có tổng cộng 7.008/7012 phương tiện di chuyển vào khu vực trú bão an toàn, còn lại 4 phương tiện (2 của Tĩnh Gia, 2 của Sầm Sơn) cùng 27 lao động tham gia đánh bắt xa bờ đang trên đường vào nơi tránh, trú thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

“Tổng diện tích nuôi trồng thủy hải sản toàn tỉnh là 7.700 ha, trong đó có 1.500 ha nuôi ngao, 4.100ha nuôi tôm hơn và hơn 2.000 lồng cá ở khu vực Nghi Sơn, Tĩnh Gia. Để hạn chế tối đa thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương đang gấp rút kêu gọi, yêu cầu các hộ nuôi di dời các lồng bè về vị trí an toàn, tuyệt đối không cho phép chủ nuôi ở lại theo dõi nhằm tránh nguy cơ đáng tiếc có thể xảy ra”, bà Hoàng Thị Yến, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT.

 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm