| Hotline: 0983.970.780

Thành lập chi hội nông dân trồng lúa chất lượng cao

Thứ Ba 02/04/2024 , 16:49 (GMT+7)

AN GIANG Từ năm 2024 - 2025, Chi hội nông dân trồng lúa chất lượng cao ấp Tân Huệ tập trung cho cây lúa là chính, các năm tiếp theo sẽ mở rộng thêm các mô hình khác.

Chi hội nông dân trồng lúa chất lượng cao ấp Tân Huệ  được thành lập với 19 hội viên, diện tích 70ha. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Chi hội nông dân trồng lúa chất lượng cao ấp Tân Huệ  được thành lập với 19 hội viên, diện tích 70ha. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Hội Nông dân xã Vọng Thê (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) phối hợp Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời (thành viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời) vừa ra mắt Chi hội nông dân trồng lúa chất lượng cao ấp Tân Huệ.

Chi hội nông dân trồng lúa chất lượng cao ấp Tân Huệ được thành lập với 19 hội viên tham gia, diện tích 70ha. Đây là những nông dân chủ lực, sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn ấp. Ban chấp hành Chi hội có 5 thành viên, do ông Nguyễn Thanh Hùng làm Chi hội trưởng.

Nguyên tắc hoạt động của chi hội theo “5 tự” (tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản và tự chịu trách nhiệm) và “5 cùng” (cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng lợi).

Chi hội hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi vấn đề được đưa ra bàn bạc dân chủ, công khai, thảo luận và thống nhất hành động trên cơ sở thiểu số phục tùng đa số.

Các tiêu chí của Chi hội gồm: Phải có 15 hội viên là thành viên Chi hội tham gia trở lên. Diện tích tham gia liên kết sản xuất ít nhất 50ha và toàn bộ diện tích được tham gia liên kết sản xuất lúa được nhận bộ giải pháp thuốc BVTV, máy bay không người lái phun thuốc BVTV, cơ giới hóa của Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời.

Từ năm 2024 - 2025, Chi hội nông dân trồng lúa chất lượng cao ấp Tân Huệ tập trung sản xuất cây lúa là chính, các năm tiếp theo sẽ mở rộng thêm các mô hình khác. Đây là chi hội nông dân nghề nghiệp thứ 2 được thành lập tại An Giang. Trước đó, Chi hội nông dân trồng lúa chất lượng cao ấp Phú Lâm (xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn) đã được thành lập theo thỏa thuận hợp tác giữa Sở NN-PTNT tỉnh An Giang, Hội Nông dân tỉnh An Giang, Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang và Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời về tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa giai đoạn 2024 - 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thông qua HTX đại diện, chi hội nông dân nghề nghiệp là một trong những đơn vị tham gia vào Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030 mà tỉnh An Giang và Tập đoàn Lộc Trời đăng ký thực hiện giai đoạn 2024 - 2030.                                                                                       

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm