Tháp Mười phấn đấu đến năm 2020 về đích huyện NTM |
Ông Lê Văn Ngọt, Trưởng phòng NN-PTNT huyện cho biết, giai đoạn từ 2011 - 2016, huyện đã có 12 xã triển khai xây dựng NTM, đến nay đã có 9 xã đạt chuẩn. Thời gian qua, huyện Tháp Mười thực hiện đồng loạt Chương trình MTQG xây dựng NTM tại tất cả các xã, các xã chưa đạt chuẩn đều được tập trung đầu tư để về đích.
Việc triển khai xây dựng NTM góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn. Trước tiên là sự thay đổi về nhận thức, nếu như trước đây người dân thường trông chờ, ỷ lại vào đầu tư từ Nhà nước thì sau khi có cuộc vận động toàn dân tham gia xây dựng NTM, bà con đã nhận thức được vai trò của họ, có ý thức tham gia rất cao.
Triển khai chương trình NTM, các địa phương bắt tay vào xây dựng hạ tầng SX, hạ tầng giao thông, hạ tầng thủy lợi, tiến hành quy hoạch, tổ chức lại SX. Vì vậy, đáp ứng được nhu cầu, tạo thuận lợi trong sinh hoạt, đời sống, SX của người dân. Thông qua đó, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thắp sáng đường quê.
Phát triển SX gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, chú trọng nâng cao thu nhập cho người nông dân. Nhờ xây dựng NTM đã góp phần giảm nghèo ở nông thôn, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập. Trước đây, có nhiều xã tỷ lệ hộ nghèo trên 10%, thì tại các xã đạt chuẩn NTM tỷ lệ này còn dưới 3%, số hộ nghèo giảm dần từng năm.
Sản xuất nông nghiệp ở Tháp Mười phát triển, góp phần xây dựng NTM |
Điều kiện hạ tầng giao thông phát triển nên tỷ lệ bỏ học giảm. Trước đây, đường đất đi lại rất khó khăn, nhiều em ngại đến trường. Tiếp theo, vấn đề chăm sóc y tế cho người dân được chú ý, tỷ lệ người dân tham gia BHYT tăng dần. Chất lượng đời sống văn hóa cũng nâng lên, đáp ứng được nhu cầu người dân. Môi trường thay đổi theo hướng tích cực.
Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười cho biết, huyện đang tích cực phát triển SX nông nghiệp để nâng cao thu nhập, coi đây là mấu chốt trong xây dựng NTM. Cụ thể, huyện tập trung vào việc tổ chức SX những ngành hàng nông nghiệp chủ lực như lúa gạo, trồng sen, nuôi vịt, ếch...
Đối với cây lúa, áp dụng cấy bằng máy mang lại lợi nhuận cao hơn SX thông thường, giảm giá thành SX. Ngoài ra, giảm lượng giống gieo sạ, giảm lượng phân hóa học và số lần phun thuốc BVTV. Diện tích sen được duy trì ổn định, với hơn 150ha. Sắp tới, huyện đưa ngành hàng sen vào chương trình “Mỗi xã phường một sản phẩm”, kêu gọi DN liên kết tiêu thụ sản phẩm sen.
Về chăn nuôi vịt, người dân đã chuyển dần từ nuôi vịt chạy đồng sang nuôi nhốt tại chỗ, an toàn sinh học, từ nuôi nhỏ lẻ sang nuôi qui mô lớn. Trên địa bàn huyện có 3 THT nuôi vịt an toàn sinh học tại các xã Mỹ Hòa, Mỹ An, Mỹ Quí và Mỹ Đông, với đàn vịt nuôi nhốt là 43.200 con. Sản phẩm trứng vịt của THT Mỹ Hoà được truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ ở thị trường TP.HCM.
Nuôi vịt đẻ an toàn sinh học ở huyện Tháp Mười |
Ngành hàng ếch duy trì được số lượng nuôi lớn, với khoảng 5 triệu con, sản lượng đã thu hoạch gần 1.000 tấn. THT nuôi ếch xã Đốc Binh Kiều được Quacert cấp chứng nhận VietGAP, THT tiếp tục liên kết với DN để ổn định đầu ra. Ngoài ra, người dân Tháp Mười đang nuôi 124ha cá sặc rằn. THT nuôi cá sặc rằn xã Láng Biển đã đăng ký thực hành nuôi tốt VietGap, có 15 hộ tham gia với gần 30ha được cấp chứng nhận.