| Hotline: 0983.970.780

Thi Siêu mẫu kiểu VN

Thứ Ba 22/10/2013 , 10:33 (GMT+7)

“Người mẫu Việt Nam” luôn mắc những lỗi luộm thuộm đáng kinh ngạc. Đêm chung kết vào tối Chủ nhật (20/10) là một ví dụ điển hình.

Trong tối Chủ nhật (20/10), hai chương trình thi tìm kiếm người mẫu được phát sóng liên tục trên VTV3. Một là chương trình có cấu trúc ngoại nhập - “Người mẫu Việt Nam" (Vietnam’s Next Top Model) và chương trình khác, đậm chất Việt Nam - “Siêu mẫu Việt Nam”.


“Vietnam’s Next Top Model” khiến người xem choáng ngợp về độ xa xỉ

Vô hình chung, việc phát sóng trong cùng một đêm giúp cho khán giả có cái nhìn rõ hơn về nghề người mẫu, một nghề được mặc định là hào nhoáng và xa xỉ.

XA XỈ KIỂU TÂY VÀ MUA VUI KIỂU TRUYỀN HÌNH

“Người mẫu Việt Nam” có thể khiến nhiều người choáng ngợp về độ xa xỉ được phơi bày trên sóng truyền hình mỗi tối Chủ nhật hằng tuần. Những chiếc siêu xe, những bộ trang phục đắt tiền, những căn hộ sang trọng, đồ ăn thức uống và tất nhiên, giải thưởng trị giá lên đến 2 tỷ đồng luôn được Thanh Hằng - người mẫu dẫn dắt chương trình nhắc đi nhắc lại.

Để có được sự xa xỉ đó, các nhãn hàng tài trợ được gắn chi chít  mọi nơi, từ đồ nội thất, tạp chí, đồ uống… và dĩ nhiên, điều này khiến cái nhìn mặc định trong mắt khán giả, làm người mẫu sẽ phải hào nhoáng, là đúng.

Chương trình “Người mẫu Việt Nam” còn hay cài cắm những nhân vật rất “phi thời trang” nhằm tạo sự thích thú cho người xem, đó là những nhân vật thô kệch, không có số đo chuẩn của một người mẫu, có cái nhìn lệch lạc về thời trang, “gu” thẩm mỹ kém. Tất nhiên, cuối cùng thì những nhân vật như thế chẳng bao giờ thắng cuộc nhưng ít nhiều, họ cũng giúp được chương trình có vài tập mua vui cho khán giả truyền hình.

Không thể phủ nhận trải qua 3 mùa thi, chương trình này đào tạo được nhiều người mẫu sáng giá cho nền thời trang đang chập chững phát triển ở Việt Nam.

Từ đó, những quan niệm cũ về người mẫu bị phá bỏ, nếu như trước đây, người xem mặc định là người mẫu phải đẹp hay có những số đo bắt buộc phải nóng bỏng thì nay, ít nhiều khán giả khi xem thời trang đã biết chú ý vào quần áo, những thứ người mẫu mặc thay vì chỉ chăm chú xem cô kia đẹp hay cô kia xấu.

Những người mẫu từng thành công ở chương trình này như Huyền Trang, Hoàng Thùy hay Tuyết Lan, Kha Mỹ Vân… đã và đang là những gương mặt sáng giá bởi họ đã biết diễn áo quần… chứ không chỉ làm trò trên sàn diễn.

Tuy nhiên, vì nó là một chương trình truyền hình nên nó vẫn phải chứa đựng những hỉ nộ ái ố, vốn là những thứ kéo khán giả ngồi xem. Sẽ chẳng thiếu những cảnh cãi cọ nhau, hiềm khích nhau, hay mấy chàng trai lại chạy hùng hục đi tranh giành mấy cái giường ngủ với các cô gái.

Hay như, có thí sinh lớn tiếng: “Tôi sẽ chẳng nhường nhịn ai, đó là cá tính của tôi”, người xem nhiều khi cũng phải ngao ngán vì cái tính ích kỉ, hợm hĩnh đó có gì hay ho đâu mà khoe ra.

LUỘM THUỘM

Cũng như “Người mẫu Việt Nam”, “Siêu mẫu Việt Nam” hằng năm cũng cho “ra lò” hàng loạt người mẫu có tố chất, có thể kể đến như Hoàng Yến, Phương Mai, Ngọc Tình… nhưng chương trình này luôn mắc những lỗi luộm thuộm đáng kinh ngạc. Đêm chung kết vào tối Chủ nhật (20/10) là một ví dụ điển hình.

Chắc Á hậu Vũ Hoàng My sẽ khó có thể quên sự kiện làm MC mà bị đánh giá là “thảm họa” trong sự nghiệp của mình. Với vẻ đẹp hiện đại và khỏe khoắn, Hoàng My gây ấn tượng tốt cho khán giả nhưng mọi thứ lại vỡ tan tành khi cô cất tiếng nói.

Giọng nói the thé, đài từ không rõ, ngoài ra, cô còn không thuộc kịch bản, luôn đặt những câu hỏi hơi ngớ ngẩn với MC Anh Quân. Những câu nói nhỏ nhắc bài, trao đổi liên tục xuất hiện trên sân khấu khiến khán giả không hiểu sự cố gì đang xảy ra và buồn thay cho sự cố MC mà Hoàng My đang đảm nhiệm.

Đêm chung kết luộm thuộm còn kéo sang cả những màn thi của thí sinh, những phần thi dù được giới thiệu cặn kẽ nhưng các thí sinh bước ra mỗi người một phách. Có nhóm thí sinh được MC giới thiệu chi tiết, có nhóm lại bước lên rồi quay vào khiến khán giả không biết là ai. Và tất cả đều được cho là lỗi của đạo diễn.

Kết quả cuối cùng, chương trình bỏ Giải Vàng dành cho Siêu mẫu nam, mà chỉ dành Giải Vàng cho nữ. Có điều, những giải cao nhất của “Siêu mẫu Việt Nam” luôn khá dễ đoán, vì năm nào cũng vậy, chương trình luôn có nhiều người mẫu chuyên nghiệp tham dự.

Việc Lan Khuê giành giải Vàng được dự đoán từ trước vì cô vượt trội với vóc dáng người mẫu, gương mặt góc cạnh, ngoài ra cô cũng là gương mặt được nhiều tạp chí thời trang, nhiều nhà thời kế đã mời diễn.

Kết quả cuối cùng cũng theo kiểu “ai cũng biết rồi” khiến “Siêu mẫu Việt Nam” biến thành một chương trình luộm thuộm và quá dễ đoán.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm